Ông Kim Jong-un: Triều Tiên không ngại chiến đấu với “giặc ngoại xâm”

VOV.VN- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 1/1 tuyên bố ông đã sẵn sàng cho một cuộc chiến nếu bị khiêu khích bởi “những kẻ xâm lăng từ bên ngoài”.

Mặc dù vậy, tuyên bố phát đi trong dịp đầu Năm mới của ông Kim Jong-un lại không hề đề cập gì đến chương trình hạt nhân và tên lửa tầm xa đầy tham vọng của nước này.

Chính vì vậy, theo AP, tuyên bố của ông Kim Jong-un chủ yếu là nhằm củng cố hình ảnh của ông trong lòng người dân Triều Tiên và răn đe Mỹ và Hàn Quốc.

Hình ảnh trên truyền hình Triều Tiên về bài phát biểu đầu năm mới của ông Kim Jong-un. Ảnh AP

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên nhẫn để đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên, nếu những kẻ xâm lăng từ bên ngoài có những hành động cố ý khiêu khích dù là nhỏ nhất, chúng tôi sẽ không tha thứ và sẽ đáp trả một cách không khoan nhượng bằng một cuộc chiến tranh”, ông Kim Jon-un khẳng định.

Ông Kim Jong-un khẳng định, ông luôn sẵn sàng đối thoại với những người thực sự quan tâm đến việc “hòa giải nhằm hướng tới hòa bình” trên bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng “hợp tác chặt chẽ” để cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, phần lớn tuyên bố của ông Kim Jong-un là nhằm chỉ trích cách thức tiếp cận của phía Hàn Quốc trong đàm phán liên Triều và việc Hàn Quốc liên minh với Mỹ.

Cũng trong tuyên bố của mình, ông Kim Jong-un cam kết cải thiện kinh tế và điều kiện sống của người dân và kêu gọi quân đội hiện đại hóa công nghệ để có thể phát triển “nhiều loại vũ khí tấn công khác nhau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán cấp thứ trưởng - Đột phá cho quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc?
Đàm phán cấp thứ trưởng - Đột phá cho quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc?

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên và Hàn Quốc tỏ ra thiện chí với nhau trong cuộc đàm phán hòa bình lần này giữa 2 nước.

Đàm phán cấp thứ trưởng - Đột phá cho quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc?

Đàm phán cấp thứ trưởng - Đột phá cho quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc?

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên và Hàn Quốc tỏ ra thiện chí với nhau trong cuộc đàm phán hòa bình lần này giữa 2 nước.

Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch
Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch

VOV.VN -Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay tuyên bố, nước này đang phát triển một quả bom nhiệt hạch có sức mạnh lớn hơn nhiều so với bom nguyên tử

Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch

Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch

VOV.VN -Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay tuyên bố, nước này đang phát triển một quả bom nhiệt hạch có sức mạnh lớn hơn nhiều so với bom nguyên tử

Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước
Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước

VOV.VN- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa hé lộ rằng, nước này đã phát triển thành công bom nhiệt hạch.

Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước

Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước

VOV.VN- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa hé lộ rằng, nước này đã phát triển thành công bom nhiệt hạch.

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp cao
Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp cao

VOV.VN - Do không đạt được thỏa thuận tại phiên đàm phán ngày 11/12, 2 bên sẽ tiếp tục nối lại đàm phán trong ngày 12/12.

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp cao

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp cao

VOV.VN - Do không đạt được thỏa thuận tại phiên đàm phán ngày 11/12, 2 bên sẽ tiếp tục nối lại đàm phán trong ngày 12/12.

Triều Tiên: Đối thoại với Hàn Quốc chỉ làm tình hình trở nên tệ hơn
Triều Tiên: Đối thoại với Hàn Quốc chỉ làm tình hình trở nên tệ hơn

VOV.VN- Triều Tiên ngày 15/12 mô tả cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc là “mất thời gian” và “đẩy lùi mối quan hệ giữa hai bên”.

Triều Tiên: Đối thoại với Hàn Quốc chỉ làm tình hình trở nên tệ hơn

Triều Tiên: Đối thoại với Hàn Quốc chỉ làm tình hình trở nên tệ hơn

VOV.VN- Triều Tiên ngày 15/12 mô tả cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc là “mất thời gian” và “đẩy lùi mối quan hệ giữa hai bên”.