Ông Lu Olo tiếp tục tranh cử Tổng thống Timor Leste nhiệm kỳ 2022-2027

VOV.VN - Đương kim Tổng thống nước Cộng hòa Timor Leste, Francisco Guterres Lu Olo ngày hôm qua (16/1) chính thức tuyên bố, sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Lu Olo bày tỏ sẵn sàng cạnh tranh và tiếp tục giữ vững chiếc ghế Tổng thống mà ông kế nhiệm trong suốt 5 năm qua. Ông khẳng định mình có đủ năng lực để tiếp tục cuộc chiến chống bất công, tham nhũng và chuyên quyền của đất nước, đáp ứng sự tin tưởng của người dân vào một xã hội có chủ quyền.

Đương kim Tổng thống Timor Leste thừa nhận trong nhiệm kỳ của mình đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với nhà lãnh đạo vì dân cùng sự đoàn kết, đến hôm nay mọi người đều được sống trong dân chủ, hòa bình, phát triển kinh tế và đạt những thành tựu trong xóa đói giảm nghèo.

Tổng thống Lu Olo nhắc nhở, Timor-Leste cần một Tổng thống Đảng Cộng hòa, người có kiến ​​thức về quan hệ quốc tế. Bởi lẽ, thông qua các đối tác song phương và đa phương có thể phát triển kinh tế - xã hội và củng cố chủ quyền quốc gia.

Ông cam kết sẽ ra tranh cử tổng thống vì người dân trong giai đoạn 2022-2027 và tự tin rằng ông sẽ thắng cử chỉ trong vòng bầu cử đầu tiên.

Trước đó ngày 15/1, Tổng thống Timor Leste ban hành sắc lệnh quy định ngày bầu cử vòng 1 sẽ diễn ra vào 19/3/2022. Vòng bầu cử thứ hai sẽ được tổ chức 30 ngày sau vòng đầu tiên theo Luật bầu cử Tổng thống của đất nước này. Hiện có 6 ứng viên ra tranh cử Tổng thống Timor Leste nhiệm kỳ 2022-2027./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Timor Leste ban bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19 lần thứ 16
Timor Leste ban bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19 lần thứ 16

VOV.VN - Hôm qua (28/7), Chính phủ Timor Leste ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 16 kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại quốc gia này.

Timor Leste ban bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19 lần thứ 16

Timor Leste ban bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19 lần thứ 16

VOV.VN - Hôm qua (28/7), Chính phủ Timor Leste ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 16 kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại quốc gia này.

Hơn 1 năm bùng phát đại dịch, Timor-Leste ghi nhận 9.222 ca mắc Covid-19
Hơn 1 năm bùng phát đại dịch, Timor-Leste ghi nhận 9.222 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Hơn 1 năm bùng phát, đại dịch Covid-19 vẫn đang tấn công Timor-Leste với 104 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua.

Hơn 1 năm bùng phát đại dịch, Timor-Leste ghi nhận 9.222 ca mắc Covid-19

Hơn 1 năm bùng phát đại dịch, Timor-Leste ghi nhận 9.222 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Hơn 1 năm bùng phát, đại dịch Covid-19 vẫn đang tấn công Timor-Leste với 104 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua.

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Timor Leste
Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Timor Leste

VOV.VN - Timor Leste tiếp tục đối mặt với các ca mắc Covid-19 liên tục gia tăng. Trong vòng 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận thêm 70 ca mắc mới.

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Timor Leste

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Timor Leste

VOV.VN - Timor Leste tiếp tục đối mặt với các ca mắc Covid-19 liên tục gia tăng. Trong vòng 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận thêm 70 ca mắc mới.