Ông Lý Cường: Tăng cường hợp tác là cùng thắng với cả Trung Quốc và Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc gặp phái đoàn Mỹ hôm qua (28/2) tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng, Trung Quốc và Mỹ tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại có lợi cho cả hai bên, trong khi “tách rời và phá vỡ liên kết” không phù hợp với lợi ích căn bản của cả hai nước.

Tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường được đưa ra trong cuộc gặp phái đoàn do Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ Suzanne Clark dẫn đầu.

Ông cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ có tính bổ sung cao, lợi ích hai bên dung hợp sâu sắc, mỗi bên đều được hưởng lợi từ sự phát triển của bên kia. Ông nhấn mạnh, “tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại là cùng thắng đối với cả hai nước. Hai bên nên là đối tác chứ không phải đối thủ. Các hình thức ‘tách rời và phá vỡ liên kết’, ‘sân nhỏ tường cao’ không phù hợp với lợi ích căn bản của cả hai bên, sẽ chỉ gây thiệt hại to lớn cho doanh nghiệp, nền kinh tế hai nước và cả sự phát triển toàn cầu”.

Ông tuyên bố chào đón các công ty Mỹ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định Bắc Kinh sẽ mở cửa ngày càng rộng hơn với bên ngoài. Ông cũng hy vọng Phòng Thương mại Mỹ và các doanh nhân Mỹ tiếp tục đóng vai trò cầu nối để thúc đẩy hơn nữa trao đổi giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Được biết, bà Suzanne Clark và cựu Đại diện Thương mại Mỹ Susan Schwab đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Trung Quốc từ 27/2-29/2 theo lời mời của Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc. Trong chuyến thăm, phái đoàn đã gặp gỡ các quan chức Trung Quốc, lãnh đạo doanh nghiệp địa phương, quan chức điều hành doanh nghiệp Mỹ và đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn của ủy ban này trong cuộc họp báo ngày 28/2 cho biết, chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Trung - Mỹ, tìm hiểu tình hình mới nhất về phát triển kinh tế và môi trường kinh doanh của Trung Quốc.

​Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước dần nối lại quan hệ sau thời gian căng thẳng suốt nhiều năm giữa hai siêu cường kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tố Mỹ cáo buộc sai trái chính sách kinh tế, thương mại của nước này
Trung Quốc tố Mỹ cáo buộc sai trái chính sách kinh tế, thương mại của nước này

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc tố ngược Mỹ vi phạm các quy định của WTO, thực hiện hành vi bắt nạt thương mại đơn phương, xây dựng các chính sách công nghiệp mang tính phân biệt đối xử.

Trung Quốc tố Mỹ cáo buộc sai trái chính sách kinh tế, thương mại của nước này

Trung Quốc tố Mỹ cáo buộc sai trái chính sách kinh tế, thương mại của nước này

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc tố ngược Mỹ vi phạm các quy định của WTO, thực hiện hành vi bắt nạt thương mại đơn phương, xây dựng các chính sách công nghiệp mang tính phân biệt đối xử.

Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ngoại giao
Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ngoại giao

VOV.VN - Hôm nay (26/2), Viện nghiên cứu Lowy có trụ sở tại thành phố Sydney (Australia) công bố chỉ số ngoại giao toàn cầu, trong đó cho thấy ngoại giao Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh gay gắt ở tất cả các địa bàn.

Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ngoại giao

Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ngoại giao

VOV.VN - Hôm nay (26/2), Viện nghiên cứu Lowy có trụ sở tại thành phố Sydney (Australia) công bố chỉ số ngoại giao toàn cầu, trong đó cho thấy ngoại giao Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh gay gắt ở tất cả các địa bàn.

Trung Quốc tố Mỹ “cưỡng ép kinh tế” khi bị đưa vào danh sách thực thể hỗ trợ Nga
Trung Quốc tố Mỹ “cưỡng ép kinh tế” khi bị đưa vào danh sách thực thể hỗ trợ Nga

VOV.VN - Sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố việc thực hiện các hạn chế thương mại mới đối với 93 thực thể của nhiều nước, trong đó có Trung Quốc vì ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu) khi trả lời truyền thông Nga hôm 24/2 tuyên bố, đây là hành động cưỡng ép kinh tế điển hình.

Trung Quốc tố Mỹ “cưỡng ép kinh tế” khi bị đưa vào danh sách thực thể hỗ trợ Nga

Trung Quốc tố Mỹ “cưỡng ép kinh tế” khi bị đưa vào danh sách thực thể hỗ trợ Nga

VOV.VN - Sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố việc thực hiện các hạn chế thương mại mới đối với 93 thực thể của nhiều nước, trong đó có Trung Quốc vì ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu) khi trả lời truyền thông Nga hôm 24/2 tuyên bố, đây là hành động cưỡng ép kinh tế điển hình.