Ông Maduro có đưa được Venezuela thoát khỏi khó khăn

(VOV) - Thách thức lớn nhất đối với chính phủ của ông Maduro là làm thế nào để đa dạng hóa nền kinh tế đất nước.

Ủy ban Bầu cử quốc gia Venezuela ngày 15/4 chính thức tuyên bố ứng cử viên Maduro giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổ chức hôm 14/4 vừa qua. Tuy nhiên, ứng cử viên lực lượng đối lập Enrique Capriles kêu gọi người dân diễu hành hòa bình trong ngày 16/4 để phản đối kết quả bầu cử và yêu cầu kiểm phiếu lại.

Tổng thống mới đắc cử Nicolas Maduro cầm bản chứng nhận chính thức ông đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela ngày 14/4 vừa qua (Ảnh: AP)

Nhiều người dân Venezuela và các nước khu vực Mỹ Latinh đã bày tỏ vui mừng kết quả bầu cử Tổng thống ngày 14/4. Tại thủ đô Caracas, hàng nghìn người dân Venezuela đã tập trung trước dinh thự Tổng thống, hô vang những khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống.

Các nước Mỹ Latinh cũng chúc mừng chiến thắng của ông Maduro. Chủ tịch Cuba Raul Castro nhấn mạnh, đây không chỉ là chiến thắng của người dân Venezuela nói riêng mà còn toàn bộ khu vực Mỹ Latinh nói chung. Phát thanh viên kênh truyền hình nhà nước Cuba đọc tuyên bố của Chủ tịch Raul Castro nêu rõ: “Thay mặt chính phủ và người dân Cuba, tôi chúc mừng chiến thắng của ông Maduro, thể hiện sức mạnh của ý tưởng và tâm huyết của cố Tổng thống Chavez. Chiến thắng này sẽ xác định được quyết tâm tiếp tục cuộc cách mạng Boliva và sự hợp nhất của châu Mỹ”.

Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ ngày 15/4 cho rằng, việc chỉnh sửa kết quả bầu cử sẽ là bước đi quan trọng, cần thiết để giúp người dân Venezuela tin tưởng hơn vào kết quả bầu cử. Tổng Thư kí Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Jose Miguel Insulza cũng khẳng định cần phải tiến hành kiểm phiếu lại. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela Lucenna ngay lập tức bác bỏ những yêu cầu này và cho rằng tuyên bố này đang vi phạm vấn đề nội bộ của Venezuela, gây mất ổn định đất nước: “Tôi bác bỏ những tuyên bố của Mỹ và Tổng Thư kí Tổ chức các nước châu Mỹ về kết quả cuộc bầu cử Venezuela. Đây là một hành động can thiệp có thể ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia”.

Thắng lợi ngày 14/4 cũng được coi là một món quà mà người dân Venezuela tưởng nhớ cố Tổng thống Hugo Chavez. Tuy nhiên, con đường phía trước của người được nhà lãnh đạo Chavez tin tưởng cũng được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn. Chuyên gia phân tích chính trị Jorge Castro nêu rõ những khó khăn mà Venezuela đang phải đối mặt, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế: “Trong 100 ngày qua, đã có hai lần đồng nội tệ của Venezuela bị phá giá. Những nguồn lực cơ bản cũng đang thiếu trầm trọng. Lạm phát ở mức 30% mỗi năm. Venezuela là một trong năm nhà sản xuất dầu lớn nhưng các hoạt động khai thác đang giảm”.

Vì vậy, thách thức lớn nhất đối với chính phủ của ông Maduro thời “hậu Chavez” là làm thế nào để đa dạng hóa nền kinh tế đất nước, tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ. Bên cạnh những vấn đề kinh tế, Tổng thống đắc cử Maduro cũng phải tìm cách giữ vững khối đoàn kết trong nội bộ ban lãnh đạo nhà nước. Theo nhận định của giới phân tích, khác với thời kỳ Chavez, chính phủ dưới thời Maduro sẽ ít dựa vào một cá nhân hơn và sẽ được điều hành theo phương thức tập thể cùng với các nhà lãnh đạo có uy tín khác trong nội các. Bản thân ông Maduro cũng từng khẳng định “đoàn kết chính là sức mạnh” và đó sẽ là tư tưởng điều hành chính phủ mà ông sẽ theo đuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước chúc mừng Tổng thống đắc cử Venezuela
Nhiều nước chúc mừng Tổng thống đắc cử Venezuela

(VOV) - Lãnh đạo các nước Cuba, Ecuador, Argentina, Nga… đã gửi điện chúc mừng nhà lãnh đạo mới của quốc gia Nam Mỹ này.

Nhiều nước chúc mừng Tổng thống đắc cử Venezuela

Nhiều nước chúc mừng Tổng thống đắc cử Venezuela

(VOV) - Lãnh đạo các nước Cuba, Ecuador, Argentina, Nga… đã gửi điện chúc mừng nhà lãnh đạo mới của quốc gia Nam Mỹ này.

Bầu cử Venezuela: Ứng cử viên Maduro giành chiến thắng
Bầu cử Venezuela: Ứng cử viên Maduro giành chiến thắng

(VOV) - Theo kết quả, ông Maduro nhận được 50,7%, ứng cử viên đối lập Henrique Capriles được 49,1%.

Bầu cử Venezuela: Ứng cử viên Maduro giành chiến thắng

Bầu cử Venezuela: Ứng cử viên Maduro giành chiến thắng

(VOV) - Theo kết quả, ông Maduro nhận được 50,7%, ứng cử viên đối lập Henrique Capriles được 49,1%.