Ông Mubarak “chết lâm sàng”?

Đang có nhiều thông tin khác nhau về tình trạng của cựu Tổng thống Ai Cập

Hãng Thông tấn nhà nước Ai Cập MENA đưa tin cựu Tổng thống Hosni Mubarak đã chết lâm sàng sau khi lên cơn đột quỵ trong nhà tù và được chuyển tới bệnh viện quân y Maadi ở Cairo.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thông tin trái chiều về tình trạng của ông Mubarak. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức quân đội Ai Cập ngày 20/6 bác bỏ tin ông chết lâm sàng, khẳng định cựu tổng thống vẫn còn sống dù là nhờ vào thiết bị hỗ trợ sự sống.

Tướng Said Abbas, thành viên của hội đồng quân sự đang cầm quyền, nói với Reuters: “Ông Mubarak bị đột quỵ nhưng bất cứ tin tức nào về việc ông ta chết lâm sàng đều vô nghĩa”. Một nguồn tin quân đội khác bổ sung: “Ông ta hoàn toàn hôn mê và phải sử dụng máy thở”. Tương tự, Tướng Mamdouh Shaheen tiết lộ với CNN: “Ông ta không chết lâm sàng nhưng sức khỏe đang rất nguy kịch”.
 
Sau khi bị kết án tù chung thân, sức khỏe của ông Mubarak được cho là yếu đi rất nhiều. Hôm 11/6, các bác sĩ điều trị cho biết đã phải sử dụng máy rung tim vì họ không thể tìm thấy mạch của ông Mubarak. Trước đó, ngày 10/6, ông Mubarak đã bất tỉnh nhiều lần với các triệu chứng cao huyết áp, suy nhược và khó thở.
 
Cựu Tổng thống bị giam giữ ở khu điều trị tích cực tại nhà tù Torah, phía nam Cairo kể từ khi ông bị kết tội vào ngày 2/6./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên