Ông Netanyahu cam kết sẽ nỗ lực cho hoà bình

Thủ tướng được chỉ định Benjamin Netanyahu cho biết Chính phủ của ông sẽ nỗ lực để đạt được hoà bình với các nước láng giềng Arab

Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố này trong một bài phát biểu trước Quốc hội Isarel trong phiên họp đặc biệt kỷ niệm 30 năm ngày Isarel và Ai Cập ký Hiệp định hoà bình. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng Isarel sẵn sàng nỗ lực vượt bậc cho một nền hoà bình thực sự tương tự như đã có với Ai Cập.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/3, ông Netanyahu đã bắt đầu bổ nhiệm các Bộ trưởng của Chính phủ mới. Chính phủ liên minh mới gồm 30 bộ trưởng và 7 thứ trưởng. Ông Netanyahu đã chính thức thông báo cho Quyền Chủ tịch Quốc hội Michael Eitan về việc đã thành lập xong Chính phủ và đã sẵn sàng cho lễ tuyên thệ vào 5 giờ chiều nay (31/3)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên