Ông Netanyahu thất bại trong việc thuyết phục Công đảng

 Tuy vậy, Chủ tịch đảng Likud, ông Benjamin Netanyahu khẳng định, ông không từ bỏ ý định mở rộng liên minh

Ngày 23/2, Chủ tịch đảng Likud, ông Benjamin Netanyahu và Chủ tịch Công đảng Israel, hiện là Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak kết thúc đàm phàn về việc thành lập Chính phủ Liên minh mới ở Israel mà không đạt được bất kỳ thoả thuận nào.

Phát biểu với báo chí, ông Ehud Barak tuyên bố, Công đảng Israel không tham gia Chính phủ liên minh do ông Netanyahu đứng đầu. Ông Barak nói: “Quyết định của cử tri Israel đưa Công đảng trở thành lực lượng đối lập. Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của người dân Israel. Tôi cũng cam kết với ông Netanyahu rằng, Công đảng sẽ là lực lượng đối lập có trách nhiệm, quan trọng và mang tính xây dựng.”

Về phần mình, ông Netanyahu cho rằng, cánh cửa cho các cuộc đàm phán tiếp theo để thành lập chính phủ liên minh rộng rãi ở Israel vẫn rộng mở. Ông Netanyahu khẳng định, ông không từ bỏ ý định mở rộng liên minh; đồng thời cố gắng là làm tất cả để thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc ở Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên