Ông Obama: Máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập có thể là do bị đánh bom

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/11 tuyên bố, máy bay Nga bị rơi tại Ai Cập có thể là do đã bị gài bom từ trước.

Phát biểu trên CNN, Tổng thống Obama bày tỏ quan điểm: “Tôi cho rằng, có khả năng có bom trên máy bay và khả năng này được chúng tôi cân nhắc rất kỹ lưỡng”.

“Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để đảm bảo rằng, các nhân viên điều tra và nhân viên tình báo Mỹ thực sự tìm ra nguyên nhân của vụ rơi máy bay nói trên trước khi có thể đưa ra một tuyên bố chính thức”, ông Obama nói.

Tuy nhiên, ông Obama vẫn nhắc lại rằng: “Khả năng có bom trên máy bay là rất cao”.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay A321 của Nga rơi tại Ai Cập. Ảnh Sputnik

Trước đó, ngày 4/11, Văn phòng Chính phủ của Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố, Anh sẽ dừng mọi chuyến bay từ sân bay Sharm El-Sheikh đến Anh do nghi ngờ chiếc máy bay Nga gặp nạn là do bị gài bom.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, còn quá sớm để đưa ra một kết luận chính thức về nguyên nhân của vụ tai nạn và không loại trừ bất kỳ khả năng nào dẫn tới vụ rơi máy bay nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập, Nga bác bỏ giả thuyết có bom trên máy bay
Ai Cập, Nga bác bỏ giả thuyết có bom trên máy bay

VOV.VN - Ngày 5/11, Ai Cập và Nga đều lên tiếng bác bỏ giả thuyết cho rằng máy bay bị khủng bố đánh bom, ngược lại với lập luận trước đó của Mỹ và Anh.

Ai Cập, Nga bác bỏ giả thuyết có bom trên máy bay

Ai Cập, Nga bác bỏ giả thuyết có bom trên máy bay

VOV.VN - Ngày 5/11, Ai Cập và Nga đều lên tiếng bác bỏ giả thuyết cho rằng máy bay bị khủng bố đánh bom, ngược lại với lập luận trước đó của Mỹ và Anh.

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria
Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

VOV.VN - Tư lệnh Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, nước này đã gửi hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ các lực lượng quân sự của mình.

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

VOV.VN - Tư lệnh Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, nước này đã gửi hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ các lực lượng quân sự của mình.

Ấn tượng qua ảnh: Màn trình diễn máy bay Những mũi tên ba màu
Ấn tượng qua ảnh: Màn trình diễn máy bay Những mũi tên ba màu

VOV.VN - Màn trình diễn máy bay mang tên Frecce Tricolori (những Mũi tên ba màu) trong Ngày của Đoàn kết dân tộc và lực lượng vũ trang ngày tại Rome, Italy.

Ấn tượng qua ảnh: Màn trình diễn máy bay Những mũi tên ba màu

Ấn tượng qua ảnh: Màn trình diễn máy bay Những mũi tên ba màu

VOV.VN - Màn trình diễn máy bay mang tên Frecce Tricolori (những Mũi tên ba màu) trong Ngày của Đoàn kết dân tộc và lực lượng vũ trang ngày tại Rome, Italy.

Ai Cập bác tuyên bố của Thủ  tướng Anh về nguyên nhân rơi máy bay Nga
Ai Cập bác tuyên bố của Thủ tướng Anh về nguyên nhân rơi máy bay Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Shoukry cho biết ông bất ngờ trước nhận định của Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng thiết bị nổ là nguyên nhân vụ rơi máy bay Nga ở Sinai.

Ai Cập bác tuyên bố của Thủ  tướng Anh về nguyên nhân rơi máy bay Nga

Ai Cập bác tuyên bố của Thủ tướng Anh về nguyên nhân rơi máy bay Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Shoukry cho biết ông bất ngờ trước nhận định của Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng thiết bị nổ là nguyên nhân vụ rơi máy bay Nga ở Sinai.