Ông Obama tin tưởng có thể giải quyết “vực thẳm" tài chính

(VOV) - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa thỏa hiệp về vấn đề thuế của người giàu ở Mỹ sẽ là bước đầu tiên giải quyết thâm hụt ngân sách.

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi tái đắc cử tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/11 nói rằng “vực thẳm tài chính” là vấn đề có thể giải quyết.

Tổng thống Obama trả lời hàng loạt câu hỏi trong buổi họp báo đầu tiên sau khi tái đắc cử
(Ảnh: USA Today)

Theo ông Obama, các nghị sĩ đảng Cộng hòa có thể sẽ nhất trí với việc tăng thuế của tầng lớp người giàu tại Mỹ, như là bước giải quyết đầu tiên về vấn đề thâm hụt ngân sách và ngăn chặn nền kinh tế Mỹ lún sâu thêm vào suy thoái. Tổng thống Obama cho biết ông sẽ cân nhắc những yêu cầu từ đảng Cộng hòa trong thỏa thuận chung nhằm ngăn chặn “vực thẳm tài chính 600 tỷ USD” của việc tăng thuế và cắt giảm ngân sách, vốn có thể ảnh hưởng tới sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ từ đầu năm tới.

Tổng thống Obama nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng vấn đề khó khăn kinh tế có thể giải quyết được. Tôi cho rằng, cần phải có sự công bằng cho tầng lớp trung lưu và cần phải có một thỏa thuận để đảm bảo nền kinh tế Mỹ không trở lại suy thoái, bảo vệ tầng lớp trung lưu, tập trung tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và giảm nợ công. Tôi tin tưởng chúng ta có thể thực hiện điều này. Tôi cũng hiểu rằng, các nghị sĩ Cộng hòa sẽ không dễ dàng ủng hộ đề xuất ngân sách của tôi và chúng ta phải phải thỏa hiệp”.

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa, vốn đang nắm đa số tại Hạ viện Mỹ, cũng tỏ thái độ sẵn sàng thỏa hiệp. Tuy nhiên, họ phản đối kế hoạch tăng thuế 2% với giới giàu có Mỹ. Nếu Tổng thống Obama không đạt được thỏa thuận với đảng Cộng hòa vào cuối năm nay, Mỹ sẽ buộc phải tăng thuế thu nhập toàn dân và thuế đầu tư, bên cạnh đó, nguồn ngân sách cho giáo dục và quốc phòng cũng sẽ bị cắt giảm mạnh mẽ… Điều này sẽ khiến kinh tế Mỹ suy giảm thêm 0,5% và đưa tỷ lệ thất nghiệp lên 9,1% vào cuối năm sau.

Tổng thống Obama và các nghị sĩ Cộng hòa có thể xây dựng một thỏa thuận tạm thời để có thêm nhiều thời gian thỏa hiệp cho một kế hoạch ngân sách mà có thể thúc đẩy được nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama vẫn tin tưởng vào kinh tế Mỹ
Tổng thống Obama vẫn tin tưởng vào kinh tế Mỹ

Ông Obama khẳng định, kể cả khi bị hạ mức tín dụng thì hầu hết các nhà đầu tư trên thế giới vẫn tin tưởng Mỹ là một nơi an toàn để đầu tư.

Tổng thống Obama vẫn tin tưởng vào kinh tế Mỹ

Tổng thống Obama vẫn tin tưởng vào kinh tế Mỹ

Ông Obama khẳng định, kể cả khi bị hạ mức tín dụng thì hầu hết các nhà đầu tư trên thế giới vẫn tin tưởng Mỹ là một nơi an toàn để đầu tư.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,5%  trong quý III
Kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,5%  trong quý III
Kinh tế Mỹ năm 2012: Khó dự đoán
Kinh tế Mỹ năm 2012: Khó dự đoán

Năm 2011, Mỹ đã hai, ba lần đứng trước nguy cơ đóng cửa chính phủ, nguy cơ tuyên bố vỡ nợ do không nâng được trần vay nợ, hệ số tín nhiệm của trái phiếu kho bạc…

Kinh tế Mỹ năm 2012: Khó dự đoán

Kinh tế Mỹ năm 2012: Khó dự đoán

Năm 2011, Mỹ đã hai, ba lần đứng trước nguy cơ đóng cửa chính phủ, nguy cơ tuyên bố vỡ nợ do không nâng được trần vay nợ, hệ số tín nhiệm của trái phiếu kho bạc…

FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng kém tới 2014
FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng kém tới 2014

FED đã giảm dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ xuống còn từ 2,2-2,7% trong năm nay, thấp hơn mức dự báo từ 2,5-2,9% tháng 11/2011.

FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng kém tới 2014

FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng kém tới 2014

FED đã giảm dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ xuống còn từ 2,2-2,7% trong năm nay, thấp hơn mức dự báo từ 2,5-2,9% tháng 11/2011.