Ông Ôn Gia Bảo phủ nhận việc lạm dụng chức quyền để tư lợi

Vị Cựu Thủ tướng Trung Quốc này đã lên tiếng phản bác cáo buộc của New York Times và khẳng định ông muốn ra đi trong sạch.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã lên tiếng khẳng định mình trong sạch trước các cáo buộc cho rằng gia đình ông kiếm được một khối tài sản khổng lồ trong thời gian ông còn tại vị, một nhà bình luận Hong Kong cho hay.

“Tôi chưa bao giờ liên quan và sẽ không có liên quan đến bất kỳ vụ lạm dụng chức quyền vì lợi ích riêng nào vì không có bất kỳ lợi ích nào có thể lung lạc được tôi”, AFP ngày 19/1 dẫn lời ông Ôn viết trong một bức thư gửi đến Ng Hong-mun, một nhà bình luận của tờ Ming Pao (Trung Quốc).

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (ảnh: Reuters)

“Tôi muốn được tiếp bước yên ổn trong chuyến hành trình cuối cùng này. Tôi đã đến thế giới này với 2 bàn tay trắng và tôi muốn rời khỏi thế giới này một cách trong sạch”, nhà bình luận Ng đăng tải bức thư của cựu thủ tướng Trung Quốc vào hôm 18.1.

Bức thư của ông Ôn đề ngày 27/12/2013 được đưa ra sau khi tờ New York Times (Mỹ) hồi năm 2012 đưa tin khẳng định gia đình lãnh đạo Trung Quốc này sở hữu một khối tài sản trị giá ít nhất là 2,7 tỉ USD.

Được biết, ông Ng hiện là một chính trị gia người Hong Kong thường xuyên có những bình luận về quan hệ giữa Bắc Kinh và đặc khu hành chính này.

Ông Ng được cho là có quan hệ với cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo và hiện nay trên các trang báo Hong Kong đang lưu truyền rộng rãi hình ảnh vợ chồng ông Ng và vợ chồng ông Ôn sau một bữa tiệc hồi tháng 4/2011 tại Bắc Kinh.

Thông tin về bức tâm thư của ông Ôn được đưa ra trong bối cảnh hiện có một chiến dịch truy quét tham nhũng lớn tại Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo.

Giới phân tích cho rằng, mặc dù ít có khả năng ông Ôn là đối tượng của chiến dịch nói trên, nhưng vị cựu thủ tướng đang chịu áp lực phải làm sạch tên tuổi của mình sau bài phóng sự của New York Times.

Được biết, New York Times đã giành được một giải báo chí danh giá Pulitzer cho phóng sự điều tra về tài sản của giới lãnh đạo Trung Quốc.

Tuy nhiên, trang web của tờ báo Mỹ này tại Trung Quốc đã bị khóa, theo AFP và một số phóng viên của New York Times gặp khó khăn trong việc xin thị thực để đưa tin tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên