Ông Putin: Châu Âu chậm phê duyệt vaccine Sputnik V vì lý do chính trị

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc châu Âu đang chậm phê duyệt vaccine Sputnik V của Nga là có cả yếu tố chính trị cũng như đặt lợi ích thương mại trên lợi ích của công dân châu Âu.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg, Tổng thống Nga hôm 4/6 cho biết, vaccine ngừa Covid-19 của Nga được công nhận là an toàn và hiệu quả nhất khi hiệu quả lên đến hơn  96% và không có ca tử vong nào sau khi tiêm vaccine Sputnik V.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Putin chỉ trích một số quốc gia chưa phê duyệt vaccine Sputnik là một phần của cuộc chiến chính trị, hoàn toàn không phù hợp trong bối cảnh đại dịch toàn cầu đang hoành hành như hiện nay.

“Tôi nghĩ rằng, việc châu Âu đang chậm phê duyệt vaccine Sputnik V của Nga là có cả yếu tố chính trị ở đây cũng như đặt lợi ích thương mại trên lợi ích của công dân châu Âu. Tất nhiên, cũng có một số quốc gia không đợi quyết định của Cơ quan y tế châu Âu như Hungary khi phê duyệt sử dụng vaccine Sputnik V”.

Vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga được đăng ký chính thức đầu tiên trên thế giới vào tháng 8/2020. Hiện vaccine Sputnik V được phê duyệt ở 66 quốc gia, với dân số tương ứng 3 tỷ người ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới sẽ thất bại nếu các nước giàu không tăng tốc chia sẻ vaccine COVID-19
Thế giới sẽ thất bại nếu các nước giàu không tăng tốc chia sẻ vaccine COVID-19

VOV.VN - Ngày 4/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, thế giới sẽ thất bại trong cuộc chiến chống COVID-19 nếu các nước giàu không tăng tốc chia sẻ vaccine. 

Thế giới sẽ thất bại nếu các nước giàu không tăng tốc chia sẻ vaccine COVID-19

Thế giới sẽ thất bại nếu các nước giàu không tăng tốc chia sẻ vaccine COVID-19

VOV.VN - Ngày 4/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, thế giới sẽ thất bại trong cuộc chiến chống COVID-19 nếu các nước giàu không tăng tốc chia sẻ vaccine. 

Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến tiêm vaccine Covid-19
Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine Covid-19.

Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến tiêm vaccine Covid-19

Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine Covid-19.

Trung Quốc có thể sẽ cho phép sử dụng vaccine Covid-19 dạng khí dung
Trung Quốc có thể sẽ cho phép sử dụng vaccine Covid-19 dạng khí dung

VOV.VN - Vaccine Covid-19 dạng hít khí dung do nhóm nghiên cứu của viện khoa học quân sự Trung Quốc kết hợp với hãng công nghệ sinh học CanSino Bilologics đang xin thủ tục cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Trung Quốc có thể sẽ cho phép sử dụng vaccine Covid-19 dạng khí dung

Trung Quốc có thể sẽ cho phép sử dụng vaccine Covid-19 dạng khí dung

VOV.VN - Vaccine Covid-19 dạng hít khí dung do nhóm nghiên cứu của viện khoa học quân sự Trung Quốc kết hợp với hãng công nghệ sinh học CanSino Bilologics đang xin thủ tục cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.