Ông Putin: Phương Tây nói dối các nước nghèo về thỏa thuận ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng, các nước đang phát triển chỉ nhận được mức tối thiểu từ xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, phần lớn trong số đó đã được đưa đến EU.

“Các quốc gia phương Tây đã nói dối khi họ tuyên bố Ukraine cần tiếp cận được các tuyến đường biển để giảm bớt giá cả lương thực toàn cầu tăng cao và giảm nguy cơ người dân ở các nước nghèo rơi vào tình cảnh bị đói”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, Nga ngày 7/9, ông Putin cho rằng hầu hết các hàng hóa xuất phát từ Ukraine theo thỏa thuận với Nga do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian đã được đưa đến Liên mình châu Âu (EU). Nhà lãnh đạo Nga cũng nói thêm rằng ông có thể nên thay đổi các điều khoản của thỏa thuận.

Phát biểu của Tổng thống Nga đề cập đến thỏa thuận cho phép các tàu dân sự ra và vào các cảng của Ukraine ở Biển Đen để vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt ở Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thỏa thuận này đã bắt đầu được triển khai vào cuối tháng 7, với việc Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian điều phối giao hàng.

Tổng thống Putin lưu ý rằng thỏa thuận vốn được Mỹ và phương Tây mô tả như một giải pháp để kiềm chế tốc độ tăng giá cả toàn cầu và giúp đỡ các quốc gia đang gặp khó khăn nghiêm trọng nhất. “Trên thực tế, hầu hết ngũ cốc được vận chuyển từ Ukraine đã đến các quốc gia giàu có. Họ đơn giản chỉ là một lần nữa đánh lừa các quôc gia đang phát triển. Họ vẫn tiếp tục lừa dối”, ông Putin nói.

“Với thái độ như thế này, các vấn đề về nguồn lương thực sẽ chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn”, ông Putin cảnh báo.

Hôm 30/8, Chương trình Lương thực của Liên Hợp Quốc thông báo đã gửi chuyến hàng thứ hai với sự hỗ trợ lương thực từ Ukraine tới Yemen. Con tàu này chở khoảng 37.000 tấn lúa mì. Ông Putin nhấn mạnh rằng cho đến nay, trong tổng số hơn 80 tàu rời Ukraine thì chỉ có 2 tàu thực sự đi thực hiện nhiệm vụ cứu đói.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên tiếng cáo buộc các quốc gia phương Tây không gỡ bỏ các hạn chế thứ cấp đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Nga sau khi đạt được thỏa thuận với Ukraine.

Ngày 22/7, tại Istanbul, Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc bảo lãnh về xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng biển của Ukraine. Theo thông báo của Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine, từ đó đến nay, đã có 86 tàu khởi hành từ các cảng của Ukraine, mang theo khoảng 2 triệu tấn nông sản của nước này xuất khẩu sang 19 quốc gia.

Trước đó, Ukraine đặt mục tiêu xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc trong vòng 8-9 tháng tới, đồng thời cảnh báo thời gian xuất khẩu số hàng này có thể kéo dài đến 2 năm nếu các cảng không được vận hành tốt.

Ukraine, một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đã buộc phải ngừng gần như toàn bộ hoạt động vận chuyển ngũ cốc sau khi xung đột nổ ra ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: Tàu chở ngũ cốc mới tiếp tục rời Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ: Tàu chở ngũ cốc mới tiếp tục rời Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (18/8) thông báo rằng tàu chở ngũ cốc tiếp tục rời cảng của Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ: Tàu chở ngũ cốc mới tiếp tục rời Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ: Tàu chở ngũ cốc mới tiếp tục rời Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (18/8) thông báo rằng tàu chở ngũ cốc tiếp tục rời cảng của Ukraine.

Khách hàng từ chối nhận lô ngũ cốc đầu tiên được chuyển khỏi Ukraine
Khách hàng từ chối nhận lô ngũ cốc đầu tiên được chuyển khỏi Ukraine

VOV.VN - Tàu Razoni, tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine theo thỏa thuận được Liên Hợp Quốc bảo trợ đã bị khách hàng ở Lebanon từ chối nhận do chậm giao hàng gần nửa năm.

Khách hàng từ chối nhận lô ngũ cốc đầu tiên được chuyển khỏi Ukraine

Khách hàng từ chối nhận lô ngũ cốc đầu tiên được chuyển khỏi Ukraine

VOV.VN - Tàu Razoni, tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine theo thỏa thuận được Liên Hợp Quốc bảo trợ đã bị khách hàng ở Lebanon từ chối nhận do chậm giao hàng gần nửa năm.

Bốn tàu chở ngũ cốc tiếp theo rời cảng Ukraine
Bốn tàu chở ngũ cốc tiếp theo rời cảng Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (7/8) cho biết 4 tàu chở ngũ cốc trong chuyến hàng thứ 2 từ kho dự trữ tại Ukraine, đã khởi hành từ các cảng tại Biển Đen vào sáng nay. Hiện tàu đã đến vùng biển ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Bốn tàu chở ngũ cốc tiếp theo rời cảng Ukraine

Bốn tàu chở ngũ cốc tiếp theo rời cảng Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (7/8) cho biết 4 tàu chở ngũ cốc trong chuyến hàng thứ 2 từ kho dự trữ tại Ukraine, đã khởi hành từ các cảng tại Biển Đen vào sáng nay. Hiện tàu đã đến vùng biển ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Lô hàng ngũ cốc đầu tiên từ Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ
Lô hàng ngũ cốc đầu tiên từ Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraine rời cảng Odessa dự kiến sẽ đến vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ vào tối nay (2/8).

Lô hàng ngũ cốc đầu tiên từ Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ

Lô hàng ngũ cốc đầu tiên từ Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraine rời cảng Odessa dự kiến sẽ đến vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ vào tối nay (2/8).

Chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa
Chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, con tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine đã khởi hành từ cảng Odessa.

Chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa

Chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, con tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine đã khởi hành từ cảng Odessa.