Ông Rouhani: Mục tiêu hàng đầu của Iran là “hất cẳng” Mỹ khỏi khu vực

VOV.VN - “Câu trả lời cuối cùng của chúng ta đối với việc ám sát ông Soleimani sẽ là trục xuất tất cả các lực lượng của Mỹ ra khỏi khu vực”, ông Rouhani nói. 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay (8/1) tuyên bố việc “hất cẳng” Mỹ ra khỏi Iraq và khu vực xung quanh sẽ là mục tiêu tối thượng của Iran, để trả thù việc Mỹ không kích sát hại Tướng Iran Soleimani.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: CNBC.

Trong dòng Tweet đăng tải hôm nay, ông Rouhani cho biết, Tướng Soleimani đã chiến đấu trong một chiến dịch chống khủng bố anh hùng chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tổ chức khủng bố Al Qaeda. Ông cho biết thêm, nếu không nhờ các nỗ lực của các chỉ huy Iran, các quốc gia châu Âu giờ đây đã phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn. “Câu trả lời cuối cùng của chúng ta đối với việc ám sát ông Soleimani sẽ là trục xuất tất cả các lực lượng của Mỹ ra khỏi khu vực”.

Trước đó cùng ngày, Iran đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq bằng một loạt tên lửa đạn đạo. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei mô tả vụ tấn công bằng tên lửa là “cú vỗ thẳng vào mặt” Mỹ, song cho biết cuộc tấn công này vẫn chưa đủ để loại bỏ sự hiện diện của Mỹ trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh tụ Iran Khamenei: Trung Đông không chấp nhận sự hiện diện của Mỹ
Lãnh tụ Iran Khamenei: Trung Đông không chấp nhận sự hiện diện của Mỹ

VOV.VN - Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Khamenei cho rằng sự hiện diện của Mỹ là nguyên nhân gây ra sự bất ổn trong khu vực và nên chấm dứt.

Lãnh tụ Iran Khamenei: Trung Đông không chấp nhận sự hiện diện của Mỹ

Lãnh tụ Iran Khamenei: Trung Đông không chấp nhận sự hiện diện của Mỹ

VOV.VN - Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Khamenei cho rằng sự hiện diện của Mỹ là nguyên nhân gây ra sự bất ổn trong khu vực và nên chấm dứt.

EU hối thúc “ngừng ngay lập tức” việc leo thang quân sự Mỹ-Iran
EU hối thúc “ngừng ngay lập tức” việc leo thang quân sự Mỹ-Iran

VOV.VN - Trước căng thẳng Mỹ-Iran và việc Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ, hôm 8/1 đại diện EU và EC đã kêu gọi “ngừng ngay lập tức” leo thang căng thẳng.

EU hối thúc “ngừng ngay lập tức” việc leo thang quân sự Mỹ-Iran

EU hối thúc “ngừng ngay lập tức” việc leo thang quân sự Mỹ-Iran

VOV.VN - Trước căng thẳng Mỹ-Iran và việc Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ, hôm 8/1 đại diện EU và EC đã kêu gọi “ngừng ngay lập tức” leo thang căng thẳng.

Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ
Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ

VOV.VN - Trước khi Iran giội bão lửa xuống 2 căn cứ Mỹ, phía Iraq đã kịp thời được Iran thông báo trước để có biện pháp an toàn...

Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ

Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ

VOV.VN - Trước khi Iran giội bão lửa xuống 2 căn cứ Mỹ, phía Iraq đã kịp thời được Iran thông báo trước để có biện pháp an toàn...