Ông Shehbaz Sharif được đề cử làm Thủ tướng Pakistan

VOV.VN - Liên minh các đảng phái chính trị tại Pakistan, do đảng Liên đoàn Hồi giáo Nawaz (PML-N) dẫn đầu, ngày 13/2 đã đề cử ông Shehbaz Sharif giữ chức vụ Thủ tướng khóa tới của Pakistan.

Ông Shehbaz Sharif từng giữ chức vụ Thủ tướng thứ 23 của Pakistan trong giai đoạn từ tháng 4/2022- 8/2023.

Trước đó, lãnh đạo 3 đảng phái chính trị tại Pakistan là PML-N, đảng Nhân dân Pakistan (PPP) và đảng Phong trào Muttahida Qaumi (MQM-P) đã tổ chức họp tham vấn và nhất trí thành lập một chính phủ liên hiệp. Tại cuộc họp, ông Shehbaz Sharif khẳng định, chính phủ liên hiệp mới tại Pakistan sẽ giải quyết những thách thức của đất nước, đặc biệt tập trung vào việc ổn định nền kinh tế.

Cùng ngày, lãnh đạo đảng PPP là ông Bilawal Bhutto Zardari công bố việc rút khỏi cuộc đua cho vị trí Thủ tướng Pakistan. Ông Zardari cho biết PPP sẽ tán thành các quyết định do PML-N đưa ra; khẳng định PPP sẽ không tham gia nội các.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Imran Khan, lãnh đạo đảng Tehreek-e-Insaf (PTI), đã bác bỏ ý tưởng thành lập một chính phủ liên minh với bất kỳ đảng chính trị chính nào ở Pakistan.

Theo kết quả do Ủy ban bầu cử Pakistan công bố, cả ba đảng lớn là PML-N, PPP hay PTI đều không giành được đủ số ghế cần thiết để đảm bảo đa số trong Quốc hội. Do đó, sẽ không có đảng nào trong số ba đảng này có thể tự đứng ra thành lập chính phủ mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan công bố kết quả bầu cử chính thức
Pakistan công bố kết quả bầu cử chính thức

VOV.VN - Ủy ban bầu cử Pakistan ngày 11/2 đã công bố kết quả bầu cử chính thức, với các ứng cử viên độc lập có liên hệ với đảng Tehreek-e-Insaf (PTI) của cựu Thủ tướng Imran Khan giành được đa số ghế trong Quốc hội.

Pakistan công bố kết quả bầu cử chính thức

Pakistan công bố kết quả bầu cử chính thức

VOV.VN - Ủy ban bầu cử Pakistan ngày 11/2 đã công bố kết quả bầu cử chính thức, với các ứng cử viên độc lập có liên hệ với đảng Tehreek-e-Insaf (PTI) của cựu Thủ tướng Imran Khan giành được đa số ghế trong Quốc hội.

Cựu Thủ tướng Pakistan bỏ phiếu trong tù
Cựu Thủ tướng Pakistan bỏ phiếu trong tù

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Pakistan - Imran Khan, đồng thời là người sáng lập đảng Tehreek-e-Insaf (PTI) và các cựu lãnh đạo chính trị khác đang bị giam giữ tại nhà tù Adiala đã bỏ phiếu thông qua đường bưu điện.

Cựu Thủ tướng Pakistan bỏ phiếu trong tù

Cựu Thủ tướng Pakistan bỏ phiếu trong tù

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Pakistan - Imran Khan, đồng thời là người sáng lập đảng Tehreek-e-Insaf (PTI) và các cựu lãnh đạo chính trị khác đang bị giam giữ tại nhà tù Adiala đã bỏ phiếu thông qua đường bưu điện.

Pakistan đóng cửa biên giới trong ngày bầu cử
Pakistan đóng cửa biên giới trong ngày bầu cử

VOV.VN - Pakistan đã tuyên bố đóng cửa biên giới với các nước láng giềng Afghanistan và Iran trong ngày 8/2, để đảm bảo an ninh cho cuộc Tổng tuyển cử đang diễn ra.

Pakistan đóng cửa biên giới trong ngày bầu cử

Pakistan đóng cửa biên giới trong ngày bầu cử

VOV.VN - Pakistan đã tuyên bố đóng cửa biên giới với các nước láng giềng Afghanistan và Iran trong ngày 8/2, để đảm bảo an ninh cho cuộc Tổng tuyển cử đang diễn ra.