Ông Tập Cận Bình chỉ trích phương Tây, dẫn đầu là Mỹ “kìm hãm Trung Quốc”

VOV.VN - Trong một phát biểu ngày 6/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây mà đứng đầu là Mỹ đã gây ra những khó khăn, thách thức cho sự phát triển của nước này.

Phát biểu trong buổi làm việc với một số ủy viên Chính hiệp (Mặt trận) Trung Quốc, trong đó có giới doanh nghiệp đang dự hai kỳ họp quan trọng ở Bắc Kinh, khi đề cập đến 5 năm vừa qua, ông Tập Cận Bình đánh giá, môi trường bên ngoài đối với sự phát triển của Trung Quốc đã thay đổi nhanh chóng, các yếu tố bất định khó lường gia tăng rõ rệt, “đặc biệt các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đã thực hiện kìm hãm, bao vây và chèn ép” Trung Quốc trên mọi phương diện, “đặt ra những thách thức nghiêm trọng chưa từng có đối với quá trình phát triển” của nước này.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, nước này cần “tích cực hành động, đoàn kết nhất trí và can đảm đấu tranh” trước những thay đổi sâu sắc phức tạp của môi trường quốc tế và trong nước.

Ông cũng tái khẳng định việc coi doanh nghiệp tư nhân là “lực lượng quan trọng” để Đảng Cộng sản cầm quyền lâu dài, đoàn kết lãnh đạo người dân thực hiện hai mục tiêu 100 năm” và “giấc mơ Trung Quốc”, đồng thời cam kết sẽ loại bỏ những rào cản chính sách ngăn các công ty này cạnh tranh công bằng.

Ông đồng thời cho rằng, cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân “đều phải gánh vác trách nhiệm xã hội trong việc thúc đẩy thịnh vượng chung”. Ông kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân “đề cao tinh thần yêu nước”, mang lại lợi ích và báo đáp xã hội, tích cực tham gia hoạt động từ thiện, “làm giàu một cách có trách nhiệm, đúng đạo lý và có tình thương”.

Trước đó, khi tham dự hoạt động của Đoàn đại biểu Nhân đại (Quốc hội) tỉnh Giang Tô chiều 5/3, Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh việc nước này phải nỗ lực khắc phục khó khăn trong công nghệ cốt lõi, nhằm giành quyền kiểm soát các khâu then chốt trong các lĩnh vực quan trọng. Ông tuyên bố, liệu Trung Quốc có trở thành cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa đúng hạn hay không, phụ thuộc vào sự tự lực tự cường của khoa học công nghệ.

Ông cũng đề cập đến hai lĩnh vực Trung Quốc phải đảm bảo cho bằng được, đó là an ninh lương thực và ngành sản xuất vững mạnh. Ông khẳng định: “Là một nước lớn với hơn 1,4 tỉ dân, phải dựa vào chính mình giải quyết hai vấn đề này... Thiếu bất kỳ lĩnh vực nào, “thị trường quốc tế cũng không thể cứu được” Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc nói về quan hệ Trung - Nga trong “thế giới hỗn loạn”
Ngoại trưởng Trung Quốc nói về quan hệ Trung - Nga trong “thế giới hỗn loạn”

VOV.VN - Trong cuộc họp báo bên lề Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 tại Bắc Kinh hôm nay (7/3), Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương khi đề cập đến quan hệ Trung – Nga nhấn mạnh, hai bên đã tạo nên “hình mẫu” về quan hệ quốc tế kiểu mới. Thế giới càng hỗn loạn, quan hệ hai nước càng cần tiến vững.

Ngoại trưởng Trung Quốc nói về quan hệ Trung - Nga trong “thế giới hỗn loạn”

Ngoại trưởng Trung Quốc nói về quan hệ Trung - Nga trong “thế giới hỗn loạn”

VOV.VN - Trong cuộc họp báo bên lề Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 tại Bắc Kinh hôm nay (7/3), Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương khi đề cập đến quan hệ Trung – Nga nhấn mạnh, hai bên đã tạo nên “hình mẫu” về quan hệ quốc tế kiểu mới. Thế giới càng hỗn loạn, quan hệ hai nước càng cần tiến vững.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 7,2% trong năm 2023
Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 7,2% trong năm 2023

VOV.VN - Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2023 sẽ là hơn 1.500 tỷ nhân dân tệ (gần 225 tỷ USD), tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 7,2% trong năm 2023

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 7,2% trong năm 2023

VOV.VN - Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2023 sẽ là hơn 1.500 tỷ nhân dân tệ (gần 225 tỷ USD), tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV
Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Trong kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 14 khai mạc sáng nay (5/3) tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm 2023 nhằm vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Trong kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 14 khai mạc sáng nay (5/3) tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm 2023 nhằm vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trung Quốc bầu Chủ tịch nước và quyết định nhân sự Thủ tướng vào ngày 10, 11/3
Trung Quốc bầu Chủ tịch nước và quyết định nhân sự Thủ tướng vào ngày 10, 11/3

VOV.VN - Theo lịch trình vừa công bố tối 4/3, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội vào ngày 10/3, cũng như quyết định nhân sự Thủ tướng một ngày sau đó.

Trung Quốc bầu Chủ tịch nước và quyết định nhân sự Thủ tướng vào ngày 10, 11/3

Trung Quốc bầu Chủ tịch nước và quyết định nhân sự Thủ tướng vào ngày 10, 11/3

VOV.VN - Theo lịch trình vừa công bố tối 4/3, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội vào ngày 10/3, cũng như quyết định nhân sự Thủ tướng một ngày sau đó.

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ 1 Chính hiệp khóa 14
Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ 1 Chính hiệp khóa 14

VOV.VN - Chiều nay (4/3), Kỳ họp thứ 1 Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân (gọi tắt Chính hiệp – tức Mặt trận) Trung Quốc khóa 14 chính thức khai mạc và sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày rưỡi (4-11/3). 

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ 1 Chính hiệp khóa 14

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ 1 Chính hiệp khóa 14

VOV.VN - Chiều nay (4/3), Kỳ họp thứ 1 Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân (gọi tắt Chính hiệp – tức Mặt trận) Trung Quốc khóa 14 chính thức khai mạc và sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày rưỡi (4-11/3).