Ông Tập Cận Bình khen Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Gặp Tổng thống Putin gần 30 lần từ năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi ông Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Chú tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành những lời khen ngợi cho Tổng thống Nga Putin trước thềm chuyến thăm nhà nước tới Moscow và St.Peterburg ngày 5/6.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

"Tôi có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin hơn bất kỳ đối tác nước ngoài nào. Ông ấy là người bạn thân thiết tốt nhất của tôi. Tôi vô cùng trân trọng tình bạn sâu sắc này", ông Tập Cận Bình khẳng định trên Tass.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho biết thêm: "Từ năm 2013, Tổng thống Putin và tôi đã gặp nhau gần 30 lần trong các cuộc gặp song phương và đa phương cũng như trò chuyện trên điện thoại và viết thư cho nhau nhiều lần".

Những lời khen ngợi của Chủ tịch Tập dành cho Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang sau những tranh cãi xoay quanh vấn đề thương mại giữa 2 quốc gia.

"Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga hiện đang ở mức tốt nhất trong lịch sử. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đều có sự nhất trí chung về ý nghĩa chiến lược của quan hệ Trung - Nga và vì vậy sẽ có cùng giải pháp cũng như mong muốn để làm sâu sắc và duy trì mối quan hệ này".

Ông Tập và ông Putin sẽ gặp nhau tại Moscow ngày 5/6 trước khi tới tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Chuyến thăm Nga của ông Tập được đánh giá là dịp để Bắc Kinh và Moscow tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trong bối cảnh cả 2 nước đều đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định chính phủ Trung Quốc và nền kinh tế nước này sẽ trụ vững, bất chấp các mức thuế quan của Mỹ.

"Nền kinh tế Trung Quốc chủ yếu được điều hướng bởi sự tiêu dùng nội địa", ông Tập cho biết, đồng thời nhận định các nhà chức trách sẽ đưa ra các chính sách mới để đối phó nếu cần thiết.

"Chúng tôi có tất cả các điều kiện cần thiết cũng như khả năng và sự tự tin để giải quyết bất kỳ rủi ro hay thách thức nào"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nỗ lực “ổn định mối quan hệ lạnh giá”
Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nỗ lực “ổn định mối quan hệ lạnh giá”

VOV.VN - Phía Nga bày tỏ hi vọng, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ sẽ cho phép “ổn định đôi chút” các mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nỗ lực “ổn định mối quan hệ lạnh giá”

Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nỗ lực “ổn định mối quan hệ lạnh giá”

VOV.VN - Phía Nga bày tỏ hi vọng, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ sẽ cho phép “ổn định đôi chút” các mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga giữa lúc căng thẳng gia tăng với Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga giữa lúc căng thẳng gia tăng với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5/6 sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga trong 3 ngày từ ngày 5-7/6 tới.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga giữa lúc căng thẳng gia tăng với Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga giữa lúc căng thẳng gia tăng với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5/6 sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga trong 3 ngày từ ngày 5-7/6 tới.

Thăm Nga, Ngoại trưởng Mỹ tạo tiền đề cải thiện quan hệ song phương
Thăm Nga, Ngoại trưởng Mỹ tạo tiền đề cải thiện quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo có thể là 1 bước chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ vào tháng 6 tới, bên lề hội nghị G20 tại Nhật Bản.

Thăm Nga, Ngoại trưởng Mỹ tạo tiền đề cải thiện quan hệ song phương

Thăm Nga, Ngoại trưởng Mỹ tạo tiền đề cải thiện quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo có thể là 1 bước chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ vào tháng 6 tới, bên lề hội nghị G20 tại Nhật Bản.

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương
Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Hán Huy khẳng định, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Hán Huy khẳng định, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Ông Tập Cận Bình thăm Nga giữa lúc thương mại Mỹ-Trung căng thẳng
Ông Tập Cận Bình thăm Nga giữa lúc thương mại Mỹ-Trung căng thẳng

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Ông Tập Cận Bình thăm Nga giữa lúc thương mại Mỹ-Trung căng thẳng

Ông Tập Cận Bình thăm Nga giữa lúc thương mại Mỹ-Trung căng thẳng

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga sẽ kí khoảng 30 văn bản và thỏa thuận
Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga sẽ kí khoảng 30 văn bản và thỏa thuận

VOV.VN - Trong 2 ngày 6 – 7/6, Chủ tịch Trung Quốc có lịch trình tham dự các sự kiện của Diễn đàn kinh tế Quốc tế lần thứ 23.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga sẽ kí khoảng 30 văn bản và thỏa thuận

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga sẽ kí khoảng 30 văn bản và thỏa thuận

VOV.VN - Trong 2 ngày 6 – 7/6, Chủ tịch Trung Quốc có lịch trình tham dự các sự kiện của Diễn đàn kinh tế Quốc tế lần thứ 23.