Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng sẽ để cho “người dân Hong Kong quản lý Hong Kong” và đề cập đưa Đài Loan về với đại lục.

Trong diễn văn tối 30/9 kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng sẽ thực hiện đầy đủ và chân thật chính sách “một nước hai chế độ”, hứa hẹn để cho “người dân Hong Kong quản lý Hong Kong”, và “người dân Macau quản lý Macau” với mức độ tự trị cao.

Hình ảnh buổi tiếp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc vào tối 30/9 ở Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã.

Đối với vấn đề Đài Loan, ông Tập nhấn mạnh bám sát nguyên tắc một nước Trung Hoa và sự đồng thuận 1992 về việc đẩy mạnh phát triển mối quan hệ hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Ông Tập cho rằng việc “thống nhất tổ quốc là một xu hướng không ai hoặc thế lực nào có thể cản ngăn”.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đề cập đến hai mục tiêu thế kỷ và việc hiện thực hóa giấc mộng Trung Hoa về phục hưng dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện phục hưng dân tộc Trung Quốc
Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện phục hưng dân tộc Trung Quốc

VOV.VN - Nhân dịp 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điểm lại các thành tựu của Đảng Cộng sản nước này và kêu gọi phục hưng dân tộc.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện phục hưng dân tộc Trung Quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện phục hưng dân tộc Trung Quốc

VOV.VN - Nhân dịp 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điểm lại các thành tựu của Đảng Cộng sản nước này và kêu gọi phục hưng dân tộc.

Trung Quốc diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh
Trung Quốc diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.VN - Ngày 1/10, Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh với cuộc diễu binh quân sự quy mô lớn tại quảng trưởng Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

Trung Quốc diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.VN - Ngày 1/10, Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh với cuộc diễu binh quân sự quy mô lớn tại quảng trưởng Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Ấn Độ-Trung Quốc lạnh nhạt, Nga cố gắng nồng ấm với cả hai
Ấn Độ-Trung Quốc lạnh nhạt, Nga cố gắng nồng ấm với cả hai

VOV.VN - Nga đang xích lại Trung Quốc về nhiều mặt. Nhưng đồng thời Nga cũng duy trì quan hệ lịch sử thân thiện với Ấn Độ - đối thủ của Trung Quốc.

Ấn Độ-Trung Quốc lạnh nhạt, Nga cố gắng nồng ấm với cả hai

Ấn Độ-Trung Quốc lạnh nhạt, Nga cố gắng nồng ấm với cả hai

VOV.VN - Nga đang xích lại Trung Quốc về nhiều mặt. Nhưng đồng thời Nga cũng duy trì quan hệ lịch sử thân thiện với Ấn Độ - đối thủ của Trung Quốc.

Chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc, ông Trump nói Mỹ sẽ thắng thương chiến
Chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc, ông Trump nói Mỹ sẽ thắng thương chiến

VOV.VN-Tổng thống Trump chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc trên Twitter hôm 30/9, đồng thời khẳng định Washington sẽ đánh bại Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại.

Chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc, ông Trump nói Mỹ sẽ thắng thương chiến

Chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc, ông Trump nói Mỹ sẽ thắng thương chiến

VOV.VN-Tổng thống Trump chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc trên Twitter hôm 30/9, đồng thời khẳng định Washington sẽ đánh bại Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại.

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ
Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

VOV.VN - Chúng ta cùng xem lại quá trình nhìn nhận của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc từ trước tới nay. Nhìn chung Mỹ coi Trung Quốc là một thách thức lớn.

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

VOV.VN - Chúng ta cùng xem lại quá trình nhìn nhận của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc từ trước tới nay. Nhìn chung Mỹ coi Trung Quốc là một thách thức lớn.

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?
Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

VOV.VN - Nga và Ấn Độ có khả năng tạo ra một “trật tự thứ 3” bên ngoài các giới hạn của Mỹ và Trung Quốc.

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

VOV.VN - Nga và Ấn Độ có khả năng tạo ra một “trật tự thứ 3” bên ngoài các giới hạn của Mỹ và Trung Quốc.