Ông Tập Cận Bình: Thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là công trình hệ thống

VOV.VN - Trong một bài viết đăng đúng ngày Quốc khánh 1/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là một công trình mang tính hệ thống đòi hỏi phải xử lý đúng đắn một loạt các mối quan hệ lớn và cần mạnh dạn tìm tòi trong thực tiễn.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình được đăng trên “Cầu thị”, tạp chí hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với nhan đề “Một số mối quan hệ lớn cần được xử lý đúng đắn để thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”.

Ông cho rằng, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là một công trình có hệ thống đòi hỏi phải trù tính thống nhất, lập kế hoạch có hệ thống, thúc đẩy về tổng thể và xử lý đúng đắn một loạt các mối quan hệ lớn.

Lãnh đạo Trung Quốc đã đề cập đến 6 nhóm quan hệ, gồm quan hệ giữa thiết kế thượng tầng và tìm tòi thực tiễn, giữa chiến lược và sách lược, giữa giữ vững nguyên tắc và đổi mới, giữa hiệu quả và công bằng, giữa sức sống và trật tự, giữa tự lực tự cường và mở cửa với bên ngoài.

Về tìm tòi thực tiễn, ông cho rằng, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là một công cuộc mang tính khám phá, vẫn còn nhiều lĩnh vực chưa biết cần được mạnh dạn tìm tòi trong thực tiễn, thúc đẩy sự nghiệp phát triển thông qua cải cách và đổi mới.

Theo ông, việc tìm tòi hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là một quá trình lịch sử phát triển trong kế thừa, đổi mới trong giữ vững nguyên tắc, phải giữ “bản chất và nguồn gốc, gốc rễ và linh hồn” của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, kiên trì đặc sắc Trung Quốc, yêu cầu bản chất và nguyên tắc lớn của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Về hiệu quả và công bằng, ông Tập Cận Bình cho rằng, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc vừa phải tạo ra hiệu quả cao hơn chủ nghĩa tư bản, vừa phải duy trì hiệu quả hơn sự công bằng xã hội, đạt được sự cân bằng, thúc đẩy và thống nhất giữa hiệu quả và công bằng một cách tốt hơn.

Ông còn cho rằng, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc nên và có thể đạt được sự cân bằng động để linh hoạt mà không hỗn loạn, năng động mà có trật tự. Để thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, phải kiên trì độc lập tự chủ, tự lực tự cường, “kiên trì nắm chắc vận mệnh phát triển tiến bộ của Trung Quốc trong tay mình”.

Được biết, đây là một phần trong bài phát biểu của ông tại lớp nghiên cứu và thảo luận dành cho các tân Ủy viên Trung ương, Ủy viên dự khuyết và cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp Bộ học tập quan triệt Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới và tinh thần Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức ngày 7/2/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc dự kiến thực hiện sứ mệnh Mặt Trăng Hằng Nga-6 vào năm 2024
Trung Quốc dự kiến thực hiện sứ mệnh Mặt Trăng Hằng Nga-6 vào năm 2024

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) hôm qua (29/9) cho biết, sứ mệnh Mặt Trăng Hằng Nga-6 (Chang'e-6) hiện đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển theo kế hoạch, dự kiến sẽ phóng vào khoảng năm 2024.

Trung Quốc dự kiến thực hiện sứ mệnh Mặt Trăng Hằng Nga-6 vào năm 2024

Trung Quốc dự kiến thực hiện sứ mệnh Mặt Trăng Hằng Nga-6 vào năm 2024

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) hôm qua (29/9) cho biết, sứ mệnh Mặt Trăng Hằng Nga-6 (Chang'e-6) hiện đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển theo kế hoạch, dự kiến sẽ phóng vào khoảng năm 2024.

Trung Quốc nỗ lực thực hiện mục tiêu kinh tế năm 2023
Trung Quốc nỗ lực thực hiện mục tiêu kinh tế năm 2023

VOV.VN - Phát biểu tại buổi chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Trung Quốc tối qua (28/9), Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, nhưng Trung Quốc cần hóa giải hiệu quả các rủi ro lớn, phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm nay.

Trung Quốc nỗ lực thực hiện mục tiêu kinh tế năm 2023

Trung Quốc nỗ lực thực hiện mục tiêu kinh tế năm 2023

VOV.VN - Phát biểu tại buổi chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Trung Quốc tối qua (28/9), Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, nhưng Trung Quốc cần hóa giải hiệu quả các rủi ro lớn, phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm nay.

Trải nghiệm tàu treo trên không đầu tiên vừa chính thức vận hành ở Trung Quốc
Trải nghiệm tàu treo trên không đầu tiên vừa chính thức vận hành ở Trung Quốc

VOV.VN - Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, con tàu một ray treo ngược trên không đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức được đưa vào vận hành tại Khu công nghệ cao Đông Hồ ở thành phố Vũ Hán vào ngày 26/9.

Trải nghiệm tàu treo trên không đầu tiên vừa chính thức vận hành ở Trung Quốc

Trải nghiệm tàu treo trên không đầu tiên vừa chính thức vận hành ở Trung Quốc

VOV.VN - Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, con tàu một ray treo ngược trên không đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức được đưa vào vận hành tại Khu công nghệ cao Đông Hồ ở thành phố Vũ Hán vào ngày 26/9.