Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc không có kế hoạch vượt hoặc thay thế Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại San Francisco ngày 15/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, xung đột, đối đầu gây ra những hậu quả mà cả hai bên đều không thể gánh chịu, hai nước cần có tầm nhìn mới và đưa ra 5 trụ cột trong quan hệ song phương.

 

Theo Tân Hoa Xã, nguyên thủ hai nước đã có cuộc trao đổi “thẳng thắn và sâu sắc” về các vấn đề chiến lược, tổng thể, định hướng liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ cũng như các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và phát triển thế giới.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, Trung Quốc và Mỹ đang đứng trước hai sự lựa chọn: hoặc là tăng cường đoàn kết hợp tác, chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng thế giới; hoặc là giữ tư duy tổng bằng không, kích động xung đột giữa các phe, khiến thế giới hỗn loạn và chia rẽ. Hai sự lựa chọn đại diện cho hai hướng đi sẽ quyết định tiền đồ của nhân loại và tương lai của thế giới.

Theo ông, Trung Quốc và Mỹ không thể không qua lại với nhau, việc cố gắng thay đổi đối phương là điều không thực tế, “không ai có thể gánh chịu hậu quả của xung đột, đối đầu”. Cạnh tranh nước lớn không thể giải quyết các vấn đề mà Trung Quốc, Mỹ và thế giới đang phải đối mặt. “Trái Đất đủ rộng để chứa cả hai nước và sự thành công của quốc gia này là cơ hội cho quốc gia kia.”

Ông khẳng định, “Trung Quốc không có kế hoạch vượt qua hoặc thay thế Mỹ và Mỹ cũng không nên có ý định chèn ép hoặc kiềm chế Trung Quốc”. Theo ông, tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng là kinh nghiệm rút ra từ 50 năm quan hệ Trung-Mỹ, cũng là gợi ý từ những xung đột giữa các cường quốc trong lịch sử, “nên là phương hướng để Trung Quốc và Mỹ cùng nỗ lực hướng tới”.

Ông cho rằng, trong cuộc gặp ở Bali, Indonesia năm 2022, Mỹ đã tuyên bố không tìm cách thay đổi thể chế của Trung Quốc, không tìm kiếm “Chiến tranh Lạnh mới”, không tìm cách tăng cường liên minh chống Trung Quốc, không ủng hộ “Đài Loan độc lập” và không có ý định xung đột với Trung Quốc. Tại cuộc gặp ở San Francisco lần này, hai nước “nên có tầm nhìn mới và cùng nhau xây dựng 5 trụ cột” trong quan hệ song phương.

Năm trụ cột được ông Tập Cận Bình đưa ra gồm cùng thiết lập nhận thức đúng đắn, cùng kiểm soát hiệu quả ​bất đồng, cùng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, cùng gánh vác trách nhiệm nước lớn và cùng thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Theo ông, Bắc Kinh và Washington cần hiểu những nguyên tắc và giới hạn của nhau, “trao đổi nhiều hơn, đối thoại nhiều hơn, tham vấn nhiều hơn, bình tĩnh xử lý các bất đồng và sự cố”, đồng thời cho rằng hai bên chia sẻ lợi ích chung rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, từ các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, thương mại và nông nghiệp đến các lĩnh vực mới nổi như biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo.

Về vấn đề Đài Loan, ông nhấn mạnh, Mỹ nên thể hiện lập trường không ủng hộ “Đài Loan độc lập” bằng những hành động cụ thể, “ngừng trang bị vũ khí cho Đài Loan và ủng hộ sự thống nhất hòa bình của Trung Quốc”, đồng thời khẳng định Trung Quốc cuối cùng sẽ thống nhất và chắn chắn sẽ thống nhất.

Ông cũng kêu gọi Washington xem xét nghiêm túc những quan ngại của Bắc Kinh và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương, cũng như việc kiểm soát xuất khẩu hay rà soát đầu tư.

Tân Hoa xã còn cho biết, nguyên thủ hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, duy trì liên lạc, ngăn ngừa xung đột, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác trong các lĩnh vực cùng chung lợi ích, quản lý có trách nhiệm các yếu tố cạnh tranh trong quan hệ song phương.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy và tăng cường đối thoại, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm các cuộc đối thoại giữa chính phủ hai nước về trí tuệ nhân tạo (AI), thành lập nhóm công tác về hợp tác chống ma túy.

Đặc biệt, hai bên sẽ nối lại liên lạc quân sự cấp cao, các cuộc đàm phán điều phối chính sách quốc phòng và các cuộc họp cơ chế tham vấn an ninh quân sự hàng hải Trung-Mỹ, đồng thời tiến hành các cuộc trao đổi qua điện thoại giữa chỉ huy các chiến khu. Hai bên cũng nhất trí nỗ lực hướng tới tăng đáng kể số chuyến bay chở khách vào đầu năm tới, đồng thời mở rộng trao đổi giáo dục, sinh viên, thanh niên, văn hóa, thể thao và kinh doanh.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung-Mỹ cùng nhau thúc đẩy các nỗ lực giải quyết khủng hoảng khí hậu trong thập kỷ này và hoan nghênh các cuộc thảo luận tích cực gần đây giữa các đặc phái viên hai nước, bao gồm các hành động quốc gia nhằm giảm phát thải trong những năm 2020 và các cách tiếp cận chung hướng tới thành công của COP28, cũng như vận hành Nhóm công tác về tăng cường hành động khí hậu những năm 2020 để đẩy nhanh các hành động cụ thể về khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khôi phục liên lạc quân sự
Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khôi phục liên lạc quân sự

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11 đã đồng ý nối lại liên lạc giữa quân đội hai nước và hợp tác về các chính sách chống ma túy. Đây là kết quả chính của cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong 1 năm qua.

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khôi phục liên lạc quân sự

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khôi phục liên lạc quân sự

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11 đã đồng ý nối lại liên lạc giữa quân đội hai nước và hợp tác về các chính sách chống ma túy. Đây là kết quả chính của cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong 1 năm qua.

Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc
Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc

VOV.VN - Giới quan sát có những ý kiến khác nhau về thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự. Trong khi một số người cho rằng đây là việc cần thiết thì những ý kiến khác nhận định Washington đang từ bỏ lợi thế của mình.

Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc

Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc

VOV.VN - Giới quan sát có những ý kiến khác nhau về thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự. Trong khi một số người cho rằng đây là việc cần thiết thì những ý kiến khác nhận định Washington đang từ bỏ lợi thế của mình.