Ông Trump cân nhắc áp thêm lệnh trừng phạt lên Nga

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố đã phê duyệt việc gửi thêm vũ khí phòng thủ của Mỹ tới Ukraine, đồng thời cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Ông Trump, người từng tuyên bố có thể “chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ”, hiện vẫn chưa hiện thực hóa được cam kết đó. Những nỗ lực hòa giải của chính quyền Trump cho đến nay đều rơi vào bế tắc.

Phát biểu tại một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump thể hiện thái độ cứng rắn hiếm thấy với người đồng cấp Nga.

“Tôi không hài lòng với Putin. Tôi có thể nói thẳng điều đó ngay lúc này", ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh con số thương vong giữa binh lính Nga và Ukraine đã lên đến hàng nghìn người.

“Chúng tôi nhận được rất nhiều điều sai sự thật từ ông Putin", ông Trump nói thêm.

Ông Trump ngày 6/7 xác nhận rằng Mỹ sẽ chuyển thêm vũ khí tới Ukraine, chủ yếu là thiết bị phòng thủ để hỗ trợ Kiev chống lại các cuộc tấn công của Nga. Đến 7/7, ông chính thức tuyên bố: “Chúng tôi sẽ gửi một số vũ khí phòng thủ cho Ukraine, và tôi đã phê chuẩn điều đó".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết đang xem xét nghiêm túc việc ủng hộ một dự luật tại Thượng viện nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với Moscow vì cuộc chiến kéo dài này. 

Dự luật được đề xuất bởi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham (South Carolina) và Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal (Connecticut) không chỉ nhắm vào Nga mà còn cả các quốc gia có quan hệ thương mại với Moscow. Một trong những đề xuất đáng chú ý là áp thuế lên tới 500% đối với dầu mỏ, khí đốt, uranium và các mặt hàng xuất khẩu khác của Nga.

Tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo mở rộng các kênh hợp tác với Mỹ nhằm đảm bảo các nguồn cung quân sự trọng yếu, đặc biệt là năng lực phòng không. “Hiện chúng tôi đã có đầy đủ tuyên bố và quyết định chính trị cần thiết. Việc còn lại là triển khai càng nhanh càng tốt để bảo vệ người dân và các vị trí chiến lược", ông Zelensky  nhấn mạnh.

Ông Zelensky gọi các lô hàng vũ khí sắp tới là “những chuyến hàng mang tính sống còn”, có thể cứu lấy các thành phố và làng mạc đang chịu áp lực quân sự từ phía Nga. Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ kỳ vọng vào kết quả của các cuộc tiếp xúc cấp cao trong tuần này, đồng thời cho biết Ukraine đang tích cực chuẩn bị cho các cuộc họp của những nhóm quân sự và chính trị then chốt.

Trong bối cảnh chiến sự gia tăng, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nữa đối với Nga, nhằm gây sức ép buộc Điện Kremlin phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn, như một bước đầu tiên để tiến tới hòa bình sau hơn 40 tháng chiến tranh.

Tuần trước, quyết định của Lầu Năm Góc về việc đình chỉ một số lô hàng vũ khí quan trọng đã gây ra nhiều lo ngại ở Kiev, nơi các quan chức cảnh báo rằng sự chậm trễ này có thể làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng thủ trước các đợt không kích và tấn công dồn dập của Nga trên chiến trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ukraine thích nghi khi lá chắn thép Patriot trở thành mục tiêu hàng đầu của Nga
Ukraine thích nghi khi lá chắn thép Patriot trở thành mục tiêu hàng đầu của Nga

VOV.VN - Tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất đã trở thành lá chắn hiệu quả nhất của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Tuy nhiên, chính những thành công trên chiến trường của hệ thống phòng không này lại khiến nó trở thành mục tiêu hàng đầu.

Ukraine thích nghi khi lá chắn thép Patriot trở thành mục tiêu hàng đầu của Nga

Ukraine thích nghi khi lá chắn thép Patriot trở thành mục tiêu hàng đầu của Nga

VOV.VN - Tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất đã trở thành lá chắn hiệu quả nhất của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Tuy nhiên, chính những thành công trên chiến trường của hệ thống phòng không này lại khiến nó trở thành mục tiêu hàng đầu.

Tổng tư lệnh Ukraine kêu gọi mở chiến dịch mới vào Kursk và Belgorod
Tổng tư lệnh Ukraine kêu gọi mở chiến dịch mới vào Kursk và Belgorod

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine kêu gọi tiến hành cuộc tấn công mới vào khu vực Kursk và Belgorod, mặc dù Nga đã chiếm lại hoàn toàn khu vực này và các cuộc đàm phán hòa bình giữa 2 nước đang diễn ra.

Tổng tư lệnh Ukraine kêu gọi mở chiến dịch mới vào Kursk và Belgorod

Tổng tư lệnh Ukraine kêu gọi mở chiến dịch mới vào Kursk và Belgorod

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine kêu gọi tiến hành cuộc tấn công mới vào khu vực Kursk và Belgorod, mặc dù Nga đã chiếm lại hoàn toàn khu vực này và các cuộc đàm phán hòa bình giữa 2 nước đang diễn ra.

NATO điều máy bay phản lực F-35 đến Đông Âu bảo vệ các tuyến tiếp tế tới Ukraine
NATO điều máy bay phản lực F-35 đến Đông Âu bảo vệ các tuyến tiếp tế tới Ukraine

VOV.VN - Máy bay F-35 của Hà Lan và Na Uy sẽ được triển khai tới Ba Lan để bảo vệ không phận NATO và các tuyến tiếp tế đến Ukraine, báo hiệu gia tăng sự hiện diện và khả năng sẵn sàng của không quân phương Tây ở sườn phía đông châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng.

NATO điều máy bay phản lực F-35 đến Đông Âu bảo vệ các tuyến tiếp tế tới Ukraine

NATO điều máy bay phản lực F-35 đến Đông Âu bảo vệ các tuyến tiếp tế tới Ukraine

VOV.VN - Máy bay F-35 của Hà Lan và Na Uy sẽ được triển khai tới Ba Lan để bảo vệ không phận NATO và các tuyến tiếp tế đến Ukraine, báo hiệu gia tăng sự hiện diện và khả năng sẵn sàng của không quân phương Tây ở sườn phía đông châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng.