Ông Trump cảnh báo cứng rắn: Mỹ sẵn sàng đánh Iran lần nữa

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 2/9 tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran “bất cứ lúc nào chúng tôi muốn”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ mở đợt tập kích mới vào các mục tiêu quân sự của Iran và Tehran đáp trả bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các đồng minh của Washington tại Trung Đông.

“Họ chỉ tung ra một đòn nhẹ, nhưng chúng tôi đã giáng trả rất mạnh. Đó là một cuộc tấn công rất dữ dội”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng “thực hiện một đợt tấn công khác bất cứ lúc nào chúng tôi muốn”.

Ông Trump cho biết các cuộc tấn công mới nhất được tiến hành sau khi Iran “tấn công chúng tôi tại Jordan”.

Quân đội Mỹ ngày 1/9 cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở và khí tài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài hải quân, năng lực rải thủy lôi và các trạm thông tin liên lạc, theo CBS News.

Đợt giao tranh mới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz, nơi lực lượng Mỹ trước đó đã tấn công các mục tiêu mà giới chức Washington cho rằng Iran đang chuẩn bị sử dụng để rải thêm thủy lôi. Sau đó, Iran phóng tên lửa và UAV nhằm vào các đồng minh của Mỹ, trong đó có Jordan và Bahrain.

Quân đội Jordan cho biết đã phát hiện 13 tên lửa đạn đạo trong đêm, trong đó 10 quả bị đánh chặn và 3 quả rơi xuống các khu vực hẻo lánh. Chưa có thông tin về thương vong trong vụ tấn công. Bahrain cũng cho biết các UAV của Iran nhằm vào nước này đã bị đánh chặn.

Lực lượng Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào ít nhất 7 cơ sở quân sự trên khắp khu vực, nơi lực lượng Mỹ đang hoặc từng đóng quân. Tuy nhiên, chưa có xác nhận độc lập cho thấy các vũ khí của Iran đã đánh trúng những cơ sở này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng bác bỏ tuyên bố của Iran rằng nhân sự Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở quân sự tại Jordan. Loạt đòn tấn công qua lại mới nhất tiếp tục làm phức tạp các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ không kéo dài
Mỹ tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ không kéo dài

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 2/9 tuyên bố chiến dịch quân sự mới của Mỹ nhằm vào Iran sẽ không kéo dài “quá lâu”.

Mỹ tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ không kéo dài

Mỹ tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ không kéo dài

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 2/9 tuyên bố chiến dịch quân sự mới của Mỹ nhằm vào Iran sẽ không kéo dài “quá lâu”.

Tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan của Iran khiến Mỹ phải thay đổi thế trận phòng thủ
Tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan của Iran khiến Mỹ phải thay đổi thế trận phòng thủ

VOV.VN - Iran được cho là đã nâng cấp tên lửa Kheibar Shekan, tăng khả năng cơ động và xuyên thủng phòng không, buộc Mỹ phải điều chỉnh thế trận phòng thủ.

Tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan của Iran khiến Mỹ phải thay đổi thế trận phòng thủ

Tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan của Iran khiến Mỹ phải thay đổi thế trận phòng thủ

VOV.VN - Iran được cho là đã nâng cấp tên lửa Kheibar Shekan, tăng khả năng cơ động và xuyên thủng phòng không, buộc Mỹ phải điều chỉnh thế trận phòng thủ.

Iran tung “kế hoạch 2 năm” đối phó đòn kinh tế lớn nhất lịch sử của Mỹ
Iran tung “kế hoạch 2 năm” đối phó đòn kinh tế lớn nhất lịch sử của Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh ngày 24/8 tuyên bố Tehran đã sẵn sàng ứng phó với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời dự báo Washington sẽ phải đối mặt với "thêm một thất bại nữa".

Iran tung “kế hoạch 2 năm” đối phó đòn kinh tế lớn nhất lịch sử của Mỹ

Iran tung “kế hoạch 2 năm” đối phó đòn kinh tế lớn nhất lịch sử của Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh ngày 24/8 tuyên bố Tehran đã sẵn sàng ứng phó với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời dự báo Washington sẽ phải đối mặt với "thêm một thất bại nữa".