Ông Trump có đủ điều kiện trở thành Tổng thống Mỹ nếu bị kết tội?

VOV.VN - Ông Trump, ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, có thể trở thành tổng thống nếu bị kết tội hay không?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ hai trong tháng này bị truy tố với các tội danh liên quan đến nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020, lần này là tại bang Georgia.

Đây là lần thứ tư trong năm nay, ông Trump đối mặt với các cáo buộc hình sự. Hiện nay, một câu hỏi đặt ra là liệu ông Trump, người đang là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, có thể trở thành Tổng thống nếu bị kết tội hay không? Theo nhà quan sát Jack Forrest của CNN, câu trả lời là có.

Giáo sư luật Richard L. Hasen thuộc Đại học California. Los Angeles - một trong những chuyên gia hàng đầu về luật bầu cử cho biết, ông Trump vẫn có cơ hội trở thành tổng thống nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2024.

"Hiến pháp hầu như có rất ít yêu cầu để trở thành tổng thống, chẳng hạn như đủ 35 tuổi. Hiến pháp cũng không cấm bất kỳ ai bị truy tố, bị buộc tội hay thậm chí đang trong thời gian bị giam giữ ra tranh cử tổng thống và giành chiến thắng", Giáo sư Richard L. Hasen cho hay.

Dù vậy, một số chuyên gia pháp lý đã dẫn ra Tu chính án 14 như một cách để ngăn ông Trump trở thành tổng thống nếu ông bị kết tội, trong đó có điều khoản cấm bất kỳ ai nắm giữ các chức vụ công nếu họ tham gia vào các cuộc nổi dậy hay phiến loạn chống lại Hiến pháp hoặc trợ giúp kẻ thù làm điều đó.

"Có một cuộc tranh luận công khai về việc điều khoản trong Tu chính án 14 có thể tự áp dụng ngay lập tức không, hay phải có quyết định từ tòa án, hoặc liệu Quốc hội có cần thông qua luật để thực hiện điều khoản đó hay không. Đây là cuộc tranh luận pháp lý đang diễn ra hiện nay và chúng tôi chưa có câu trả lời cho việc đó”, Anthony Michael Kreis, Giáo sư về luật tại Đại học bang Georgia cho hay.

Dù vậy, theo Giáo sư Kreis: "Ở một mức độ nào đó, tại Georgia hoặc Washington, những cáo buộc liên quan đến bầu cử này sẽ bị kết tội. Tôi nghĩ sẽ có một câu hỏi lớn để ngỏ về việc liệu những cáo buộc này có liên quan đến khả năng và tư cách ứng cử của ông Trump để đảm nhiệm vị trí tổng thống hay không".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ tư bị truy tố hình sự trong năm 2023
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ tư bị truy tố hình sự trong năm 2023

VOV.VN - Hôm 14/8 (giờ địa phương), tại Georgia, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số đồng minh bị truy tố với các cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ tư bị truy tố hình sự trong năm 2023

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ tư bị truy tố hình sự trong năm 2023

VOV.VN - Hôm 14/8 (giờ địa phương), tại Georgia, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số đồng minh bị truy tố với các cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Cựu Tổng thống Trump tiếp tục ra tòa với cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020
Cựu Tổng thống Trump tiếp tục ra tòa với cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020

VOV.VN - Cựu Tổng thống Trump đã ra trình diện tại Tòa án liên bang tại thủ đô Washington chiều 3/8, nơi đang xét xử hầu hết những người bị truy tố liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi đầu năm 2021.

Cựu Tổng thống Trump tiếp tục ra tòa với cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020

Cựu Tổng thống Trump tiếp tục ra tòa với cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020

VOV.VN - Cựu Tổng thống Trump đã ra trình diện tại Tòa án liên bang tại thủ đô Washington chiều 3/8, nơi đang xét xử hầu hết những người bị truy tố liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi đầu năm 2021.

Ông Trump bị truy tố trong cuộc điều tra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ
Ông Trump bị truy tố trong cuộc điều tra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021 ngày 01/8 đã công bố quyết định truy tố cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump bị truy tố trong cuộc điều tra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Ông Trump bị truy tố trong cuộc điều tra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021 ngày 01/8 đã công bố quyết định truy tố cựu Tổng thống Donald Trump.

Tòa án liên bang bác đơn của ông Donald Trump kiện CNN
Tòa án liên bang bác đơn của ông Donald Trump kiện CNN

VOV.VN - Một thẩm phán liên bang ở Florida, Mỹ ngày 29/7 đã bác bỏ vụ kiện trị giá 475 triệu USD của cựu Tổng thống Donald Trump chống lại CNN. Trong đó Cựu Tổng thống cáo buộc CNN phỉ báng ông bằng cách sử dụng cụm từ "lời nói dối lớn" và liên kết ông với trùm phát xít Đức Adolf Hitler.

Tòa án liên bang bác đơn của ông Donald Trump kiện CNN

Tòa án liên bang bác đơn của ông Donald Trump kiện CNN

VOV.VN - Một thẩm phán liên bang ở Florida, Mỹ ngày 29/7 đã bác bỏ vụ kiện trị giá 475 triệu USD của cựu Tổng thống Donald Trump chống lại CNN. Trong đó Cựu Tổng thống cáo buộc CNN phỉ báng ông bằng cách sử dụng cụm từ "lời nói dối lớn" và liên kết ông với trùm phát xít Đức Adolf Hitler.

Cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục bị điều tra
Cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục bị điều tra

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 cho biết ông đã được thông báo về việc mình là đối tượng bị điều tra về các nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

Cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục bị điều tra

Cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục bị điều tra

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 cho biết ông đã được thông báo về việc mình là đối tượng bị điều tra về các nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020.