Ông Trump doạ tấn công Oman nếu nước này "cản trở" đàm phán về Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ phát động các cuộc tấn công chống lại Oman nếu nước này "cản trở" các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về eo biển Hormuz.
"Nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ ném bom họ", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 17/8, trong bối cảnh bản ghi nhớ hợp tác Mỹ-Iran ký hồi tháng 6 đã hết hạn.
Đầu tháng này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán với Oman đang ở "giai đoạn cuối" nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai quốc gia cũng không có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, vì điều này phụ thuộc vào các "điều kiện" bổ sung, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.
Ngày 17/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết đàm phán giữa Tehran và Muscat vẫn đang diễn ra nhằm hướng tới một thỏa thuận chung. Theo hãng thông tấn Fars, ông Baghaei cho biết hai bên đã đạt được “thỏa thuận” về “bản đồ tuyến đường hàng hải” qua eo biển Hormuz.
Theo các nguồn tin, ông Baghaei nói thêm rằng Iran và Oman đã đạt được "thỏa thuận" về "bản đồ tuyến đường hàng hải" ở eo biển Manche - nơi trung chuyển khoảng 1/4 lượng dầu mỏ qua đường biển của thế giới.
“Tình trạng bất ổn ở eo biển Hormuz là do chúng ta, khu vực và toàn thế giới phải gánh chịu. Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp, và lần đầu tiên một cơ chế sẽ được thiết lập nhằm vừa bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của hai quốc gia ven biển (Iran và Oman), vừa đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua tuyến đường thủy này", ông Baghaei nói.
Trong khi đó, ông Trump liên tục khẳng định rằng Mỹ đang kiểm soát eo biển Manche, vốn đã bị Tehran đóng cửa sau khi xung đột Iran bùng nổ vào cuối tháng 2/2026.
"Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz. Tôi nghĩ chúng ta sẽ giữ vững quyền kiểm soát đó", Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social tuần trước.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi tuyên bố: “Eo biển Hormuz đã thuộc về Iran, đang thuộc về Iran và sẽ mãi thuộc về Iran”. Ông Gharibabadi nhấn mạnh eo biển này “sẽ chỉ được đóng và mở theo lệnh của Iran”, đồng thời cho rằng Tehran sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa cho đến khi Washington “chấp nhận thất bại và từ bỏ những ảo tưởng hão huyền”.
Bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký hồi tháng 6/2026 yêu cầu Iran mở lại tuyến đường thủy và tái khẳng định rằng nước này "sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân". Đổi lại, Mỹ cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và bãi bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này. Bản ghi nhớ quy định thời hạn 60 ngày để Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, thời hạn này hiện đã kết thúc trong bối cảnh các cuộc đàm phán về tương lai eo biển Hormuz vẫn đang bế tắc.