Họa sĩ Phan Anh Thư vẽ tranh xây trường nội trú cho trẻ em vùng núi Tây Nguyên

VOV.VN - Ngày 28/7, Triển lãm tranh thiện nguyện “EM” của hoạ sĩ trẻ Phan Anh Thư đã được tổ chức tại TP.HCM. Đây là dự án thiện nguyện, sử dụng 100% doanh thu từ việc bán tranh, Artbook “thư thênh thang” và một số sản phẩm khác của dự án, nhằm quyên góp 600 triệu đồng xây dựng trường nội trú cho các em nhỏ ở vùng núi Tây Nguyên.

Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm được chọn lọc từ hơn 500 bức tranh của họa sĩ Phan Anh Thư. Mỗi tác phẩm mang một câu chuyện và ký ức riêng, tái hiện những cảnh vật đa dạng từ thành thị đến nông thôn, trải theo chiều dài đất nước. Mỗi câu chuyện gắn cùng các địa danh như Tây Bắc, Hà Nội, Huế, Hội An, TP.HCM,...

Chia sẻ về hành trình thực hiện hàng trăm bức tranh trên khắp mọi miền đất nước, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, Phan Anh Thư cho biết, cô đã được chứng kiến công cuộc “tìm chữ” cùng cuộc sống khó khăn của các em nhỏ ở vùng cao, đa số là người dân tộc thiểu số và nghèo. Các em không thể đến trường hàng ngày vì ở xa, một số phải nghỉ học, một số ở lại nhà nội trú. 

“Tuy nhiên, nhà nội trú ở những miền đất này nhỏ và không đáp ứng đủ số lượng các em. Các điều kiện sống trong nhà nội trú cũng rất khó khăn. Nhiều nhà nội trú làm bằng tre nứa tạm bợ không thể chắn gió Lào vào mùa hè và không ngăn được sương muối vào mùa đông. Các em thiếu vật dụng sinh hoạt, thức ăn hàng ngày chủ yếu là rau dại và măng rừng”, Phan Anh Thư tâm sự.

Chia sẻ thêm về nguồn động lực cho dự án, Phan Anh Thư cho biết: “Động lực lớn nhất để Thư thực hiện dự án lần này chính là các em nhỏ. Không mơ mộng gì quá to lớn, Thư chỉ mong những "câu chuyện" và khoản quỹ của mình sẽ có thể giúp các em được phần nào trong chặng đường tương lai phía trước”.

Trong suốt 4 năm qua, Phan Anh Thư cũng đã làm nên những chuyến Art-tour - trao những hộp màu đã được quyên góp đến tay các em và kết hợp tổ chức cuộc thi vẽ "Ước mơ của em" cho các em nhỏ tại một số khu vực vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn trên khắp đất nước như: Lào Cai, Huế, Gia Lai, Lâm Đồng... 

Phan Anh Thư sinh ra tại Huế, học và làm việc tại TP.HCM. Anh Thư được nhiều người biết đến khi cô thử sức trong các cuộc thi nhan sắc và tài năng. Anh Thư từng xuất sắc giành được ngôi vị Hoa khôi trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch trường THPT Nguyễn Huệ - Huế. Sau đó, cô thử sức mình ở một sân chơi sắc đẹp lớn hơn đó chính là cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 và là một trong các thí sinh đẹp nhất khu vực phía Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Trương Quý Hải: "Tôi viết về người lính để hướng tới hòa bình"
Nhạc sĩ Trương Quý Hải: "Tôi viết về người lính để hướng tới hòa bình"

VOV.VN - Nhạc sĩ Trương Quý Hải tâm sự viết nhạc về những người lính không phải chỉ để nhắc đến chiến tranh mà quan trọng hơn là để khơi gợi con người hướng đến hòa bình.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải: "Tôi viết về người lính để hướng tới hòa bình"

Nhạc sĩ Trương Quý Hải: "Tôi viết về người lính để hướng tới hòa bình"

VOV.VN - Nhạc sĩ Trương Quý Hải tâm sự viết nhạc về những người lính không phải chỉ để nhắc đến chiến tranh mà quan trọng hơn là để khơi gợi con người hướng đến hòa bình.

Màn biểu diễn xúc động của nghệ sĩ cello Mỹ và nghệ sĩ đàn bầu Việt Nam
Màn biểu diễn xúc động của nghệ sĩ cello Mỹ và nghệ sĩ đàn bầu Việt Nam

VOV.VN - Chiều 26/7, các nghệ sĩ của Mỹ và Việt Nam đã mang đến cho khán giả Hà Nội những màn trình diễn ấn tượng và sâu lắng tại Trung tâm Văn hóa Mỹ nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Màn biểu diễn xúc động của nghệ sĩ cello Mỹ và nghệ sĩ đàn bầu Việt Nam

Màn biểu diễn xúc động của nghệ sĩ cello Mỹ và nghệ sĩ đàn bầu Việt Nam

VOV.VN - Chiều 26/7, các nghệ sĩ của Mỹ và Việt Nam đã mang đến cho khán giả Hà Nội những màn trình diễn ấn tượng và sâu lắng tại Trung tâm Văn hóa Mỹ nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Nữ ca sĩ người Pháp gốc Việt The Rodeo với chuyến lưu diễn tại Việt Nam
Nữ ca sĩ người Pháp gốc Việt The Rodeo với chuyến lưu diễn tại Việt Nam

VOV.VN - “Châu Á có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, một phần vì nguồn gốc Việt Nam của tôi. Những cuộc đối thoại với mọi người truyền cảm hứng cho tôi trong âm nhạc” - Dorothée, nữ ca sĩ người Pháp gốc Việt chia sẻ về chuyến lưu diễn tháng 6.

Nữ ca sĩ người Pháp gốc Việt The Rodeo với chuyến lưu diễn tại Việt Nam

Nữ ca sĩ người Pháp gốc Việt The Rodeo với chuyến lưu diễn tại Việt Nam

VOV.VN - “Châu Á có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, một phần vì nguồn gốc Việt Nam của tôi. Những cuộc đối thoại với mọi người truyền cảm hứng cho tôi trong âm nhạc” - Dorothée, nữ ca sĩ người Pháp gốc Việt chia sẻ về chuyến lưu diễn tháng 6.