Ông Trump đòi bồi thường sau khi ông Biden rút lui khỏi đường đua vào Nhà Trắng

VOV.VN - Ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, yêu cầu được "bồi thường" các nguồn lực đã chi cho chiến dịch tranh cử.

"Suốt thời gian qua, đảng Cộng hòa đã chi tiền vô ích để tiến hành chiến dịch tranh cử với một ứng viên có vấn đề về sức khỏe. Quyết định rút lui khỏi cuộc đua của ông Biden vốn nằm trong tầm dự đoán. Sau tất cả, chẳng phải đảng Cộng hòa nên được được bồi thường hay sao?", ông Trump viết trên trang cá nhân Truth Social.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã tuyên bố sẽ dừng tranh tranh cử sau khi phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đảng viên Dân chủ lo ngại về tuổi tác và khả năng phục vụ thêm một nhiệm kỳ của ông.

Ông Trump và một số đảng viên đảng Cộng hòa cũng cho rằng tình trạng sức khỏe của ông Biden đã bị che giấu trong một thời gian dài. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã yêu cầu Quốc hội điều tra vụ việc, đồng thời cho rằng đảng Dân chủ đã "ngăn cản người dân nhìn thấy những gì mà họ cần phải thấy".

Ông Biden đã có màn thể hiện kém thuyết phục trong đêm tranh luận với đối thủ Trump hôm 27/6. Sau đó, vào đầu tháng 7, Tổng thống Mỹ đương nhiệm lại tiếp tục có những phát ngôn nhầm lẫn trong buổi họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington. Dù ông Biden liên tục khẳng định sẽ ở lại cuộc đua, nhưng những đồn đoán về việc ông chủ Nhà Trắng sẽ ngừng tranh cử đã bắt đầu lan rộng sau khi ông được chẩn đoán mắc COVID-19 vào tuần trước.

Sau khi ông Biden chính thức dừng tranh cử, đảng Dân chủ sẽ phải tìm một ứng viên mới khi kỳ bỏ phiếu chỉ còn cách 4 tháng nữa. Tổng thống Biden đã ủng hộ phó tướng của mình, bà Kamala Harris, ra tranh cử. Phó Tổng thống sẽ có quyền tiếp cận quỹ tranh cử 91 triệu USD của đảng Dân chủ, do quỹ này được đăng ký dưới tên liên danh tranh cử của ông Biden và bà Harris.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump "sốc" trước tin ông Biden ngừng tranh cử tổng thống
Ông Trump "sốc" trước tin ông Biden ngừng tranh cử tổng thống

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm 21/7, cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời là ứng viên tranh cử đại diện đảng Cộng hòa, cho biết tuyên bố ngừng tranh cử của ông Biden là "một cú sốc đối với đất nước". Theo ông Trump, Tổng thống Biden đã bị áp lực phải rời khỏi cuộc đua.

Ông Trump "sốc" trước tin ông Biden ngừng tranh cử tổng thống

Ông Trump "sốc" trước tin ông Biden ngừng tranh cử tổng thống

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm 21/7, cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời là ứng viên tranh cử đại diện đảng Cộng hòa, cho biết tuyên bố ngừng tranh cử của ông Biden là "một cú sốc đối với đất nước". Theo ông Trump, Tổng thống Biden đã bị áp lực phải rời khỏi cuộc đua.

Ông Donald Trump: Bà Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn ông Biden
Ông Donald Trump: Bà Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn ông Biden

VOV.VN - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn trong cuộc bầu cử vào tháng 11 so với tổng thống Joe Biden, người trước đó đã rút khỏi đề cử ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử.

Ông Donald Trump: Bà Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn ông Biden

Ông Donald Trump: Bà Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn ông Biden

VOV.VN - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn trong cuộc bầu cử vào tháng 11 so với tổng thống Joe Biden, người trước đó đã rút khỏi đề cử ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử.

Ông Trump xuất hiện tại sự kiện vận động tranh cử đầu tiên sau vụ ám sát hụt
Ông Trump xuất hiện tại sự kiện vận động tranh cử đầu tiên sau vụ ám sát hụt

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Donald Trump ngày 20/07 (theo giờ Mỹ) đã tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên kể từ sau khi xảy ra sự việc ông bị ám sát hụt ngày 13/7 vừa qua.

Ông Trump xuất hiện tại sự kiện vận động tranh cử đầu tiên sau vụ ám sát hụt

Ông Trump xuất hiện tại sự kiện vận động tranh cử đầu tiên sau vụ ám sát hụt

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Donald Trump ngày 20/07 (theo giờ Mỹ) đã tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên kể từ sau khi xảy ra sự việc ông bị ám sát hụt ngày 13/7 vừa qua.