Kịch bản nào cho nước Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ đường đua bầu cử

VOV.VN - Ông Joe Biden hôm qua tuyên bố sẽ không tái tranh cử, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành người kế nhiệm ông trong cuộc đua bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào cuối tuần này.

"Ông ấy đã lắng nghe người dân Mỹ và đã làm những gì tốt nhất cho đảng và đất nước mình. Tôi nghĩ đó là một trong những hành động đáng ngưỡng mộ nhất mà ông ấy có thể làm."

"Tôi thực sự phấn khích về bà Kamala Harris. Tôi hy vọng bà ấy sẽ làm tốt và chúng ta sẽ có một chiến thắng của đảng Dân chủ vào tháng 11.”

Người dân Mỹ đã có những phản ứng trái chiều sau khi Tổng thống Joe Biden quyết định rút khỏi đường đua bầu cử Mỹ. Sau vụ ám sát bất thành nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump cách đây 1 tuần, quyết định không tái tranh cử của đương kim Tổng thống Biden là điều mà không một ai, kể cả các chuyên gia hàng đầu có thể dự đoán được trong năm bầu cử Tổng thống này.

Theo chuyên gia Jeff Mason của Reuters, việc ông Biden khỏi đường đua cũng đồng nghĩa với việc cuộc tái đấu mà cử tri Mỹ không hề mong muốn sẽ không diễn ra. Dù ứng cử viên của đảng Dân chủ là ai, thì rõ ràng giờ đây đảng Dân chủ đang có cơ hội đưa ra tầm nhìn về cải cách thực sự và kết quả tốt hơn cho tất cả người Mỹ.

“Tổng thống Biden được yêu mến trong đảng Dân chủ. Tôi nghĩ đó là điều thực sự quan trọng cần nhấn mạnh. Ông được coi là  đã hoàn thành rất nhiều việc trong nhiệm kỳ hiện tại của mình. Tuy nhiên nhiều người đã quay lưng lại với ông ấy, không phải vì họ không thích ông ấy mà sau những gì ông đã thể hiện trong cuộc tranh luận trực tiếp vừa qua và lo rằng đương kim Tổng thống không thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump hay tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Và đó là những gì đã tạo ra hoặc dẫn đến quyết định này." - ông Jeff Mason nói.

Phó Tổng thống Kamala Harris hiện là một trong những ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sau khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden. Phát biểu ngay trong tối qua, bà Kamala Harris kết sẽ đạt được đề cử của đảng Dân chủ và giành chiến thắng.

Nếu nhận được đề cử của đảng Dân chủ, bà Kamala Harris sẽ trở thành nữ chính trị gia da màu đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên lãnh đạo liên danh tranh cử của một đảng chính trị lớn. Trong một động thái cho phép bà tiếp cận các quỹ vận động tranh cử, chiến dịch Biden - Harris đã sửa đổi hồ sơ nộp lên Uỷ ban bầu cử liên bang để đổi tên và tuyên bố bà Kamala Harris là ứng cử viên Tổng thống.

Sự ủng hộ của Tổng thống Biden dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris giúp bà có lợi thế, nhưng việc liệu bà có nhận được đề cử chính thức của đảng Dân chủ hay không lại là điều không chắc chắn. Bởi dù ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong gần như tất cả cuộc bỏ phiếu sơ bộ, nhưng ông vẫn chưa phải là ứng cử viên chính thức và không thể quyết định đơn phương. Ngoài ra, đảng Dân chủ cũng có rất nhiều ngôi sao chính trị. Một số nguồn tin cho biết, Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một chính trị gia độc lập ở bang Tây Virgina  cũng đang cân nhắc  tham gia tranh cử Tổng thống.

Trong khi đó, ở phía bên kia, đảng Cộng hoà vừa chứng kiến một trong những Đại hội toàn quốc ấn tượng nhất trong nhiều năm, với việc chính thức bầu ứng cử viên tổng thống của đảng, công bố ứng cử viên liên danh phó tổng thống và thông qua cương lĩnh hành động.

Phát biểu với CNN ngay sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố từ bỏ cuộc đua bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới, ứng cử viên đảng Cộng hoà, cựu Tổng thống Donald Trump đã không bỏ lỡ cơ hội công kích đương kim Tổng thống, đồng thời đưa ra lời kêu gọi gây quỹ trong thông điệp gửi tới những người ủng hộ.  

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất được đăng tải trên trang tin Politico, bà Kamala Harris đang bị ông Donald Trump dẫn trước ở Gieorgia với tỷ lệ 46-51 tương tự những gì Tổng thống Biden đã thể hiện ở bang dao động này. Cuộc thăm dò được tiến hành trước khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Kamala Harris làm người kế nhiệm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước ông Biden, những Tổng thống Mỹ đương nhiệm nào từng rút khỏi chiến dịch tranh cử?
Trước ông Biden, những Tổng thống Mỹ đương nhiệm nào từng rút khỏi chiến dịch tranh cử?

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên rút khỏi chiến dịch tranh cử kể từ năm 1968. Trước đó đã có nhiều Tổng thống đương nhiệm khác rút lui khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sau khi chứng kiến tỷ lệ ủng hộ của cử tri sụt giảm.

Trước ông Biden, những Tổng thống Mỹ đương nhiệm nào từng rút khỏi chiến dịch tranh cử?

Trước ông Biden, những Tổng thống Mỹ đương nhiệm nào từng rút khỏi chiến dịch tranh cử?

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên rút khỏi chiến dịch tranh cử kể từ năm 1968. Trước đó đã có nhiều Tổng thống đương nhiệm khác rút lui khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sau khi chứng kiến tỷ lệ ủng hộ của cử tri sụt giảm.

Cách thức đảng Dân chủ chọn ứng viên mới thay thế ông Joe Biden
Cách thức đảng Dân chủ chọn ứng viên mới thay thế ông Joe Biden

VOV.VN - Đảng Dân chủ đang rơi vào tình huống hiếm gặp trong lịch sử bầu cử Mỹ vì Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng khi vòng sơ bộ đã kết thúc.

Cách thức đảng Dân chủ chọn ứng viên mới thay thế ông Joe Biden

Cách thức đảng Dân chủ chọn ứng viên mới thay thế ông Joe Biden

VOV.VN - Đảng Dân chủ đang rơi vào tình huống hiếm gặp trong lịch sử bầu cử Mỹ vì Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng khi vòng sơ bộ đã kết thúc.

Ông Trump "sốc" trước tin ông Biden ngừng tranh cử tổng thống
Ông Trump "sốc" trước tin ông Biden ngừng tranh cử tổng thống

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm 21/7, cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời là ứng viên tranh cử đại diện đảng Cộng hòa, cho biết tuyên bố ngừng tranh cử của ông Biden là "một cú sốc đối với đất nước". Theo ông Trump, Tổng thống Biden đã bị áp lực phải rời khỏi cuộc đua.

Ông Trump "sốc" trước tin ông Biden ngừng tranh cử tổng thống

Ông Trump "sốc" trước tin ông Biden ngừng tranh cử tổng thống

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm 21/7, cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời là ứng viên tranh cử đại diện đảng Cộng hòa, cho biết tuyên bố ngừng tranh cử của ông Biden là "một cú sốc đối với đất nước". Theo ông Trump, Tổng thống Biden đã bị áp lực phải rời khỏi cuộc đua.