Ông Trump ký sắc lệnh áp thuế tới 100% với UAV nhập khẩu
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế tới 100% một số loại UAV và linh kiện nhập khẩu, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy sản xuất trong nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 đã ký sắc lệnh áp thuế đối với một số loại máy bay không người lái (UAV) và linh kiện UAV nhập khẩu, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy sản xuất trong nước.
Trong đó, mức thuế 100% được áp dụng đối với những UAV được đánh giá là “đặc biệt nhạy cảm về an ninh quốc gia” dựa trên kích thước, trọng lượng hoặc năng lực hoạt động. Mức thuế này cũng áp dụng với trạm kết nối và một số linh kiện của các loại UAV thuộc nhóm trên.
Đối với các UAV cỡ nhỏ hơn và linh kiện không được đánh giá là gây ra những rủi ro tương tự đối với an ninh quốc gia, mức thuế được ấn định ở 25%.
Ngoài ra, Mỹ sẽ áp thuế 15% đối với UAV và linh kiện UAV nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ, Liechtenstein, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). UAV nhập khẩu từ Anh sẽ chịu mức thuế 10%.
Nhà Trắng cho biết các biện pháp thuế mới nhằm “bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ”, đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình mở rộng sản xuất UAV trong nước.
Thuế UAV có thể tác động đến thỏa thuận Mỹ - Ukraine
Động thái mới của Mỹ diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông và Tổng thống Trump đã đạt thỏa thuận về việc Ukraine bán UAV cho Mỹ. Tổng thống Ukraine mô tả đây là một thỏa thuận “đôi bên cùng có lợi”, theo đó Mỹ sẽ mua các UAV đã được Ukraine kiểm chứng trên chiến trường, trong khi Kiev mua vũ khí của Mỹ.
Thỏa thuận được xem là bước tiến đáng chú ý trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ukraine, bởi trước đó ông Trump không đánh giá cao năng lực sản xuất UAV của Ukraine. Tuy nhiên, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 8/7, ông Trump đã thay đổi lập trường, tuyên bố Mỹ sẽ mua UAV Ukraine để có được “sự bảo vệ tuyệt vời”.
Hiện chưa rõ các mức thuế UAV mới của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến thỏa thuận UAV hiện có giữa Washington và Kiev, nếu thỏa thuận này được triển khai.
Nhà Trắng cho biết các mức thuế mới đối với UAV và linh kiện UAV sẽ có hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày được công bố.