Ông Trump tiết lộ lý do bí mật đổi máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tối 11/8 xác nhận ông đã bí mật đổi máy bay trong hành trình trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết quyết định này được đưa ra do một mối đe dọa an ninh.
Ông Trump nói với các phóng viên rằng quyết định đổi máy bay do Sở Mật vụ Mỹ và quân đội đưa ra.
“Họ muốn tôi đi trên một chuyến bay khác, một chiếc máy bay khác. Tôi đoán là đã có một mối đe dọa nào đó”, ông Trump nói.
Trước đó, truyền thông Mỹ cho biết, ngày 8/7, ông Trump đã bí mật chuyển sang một máy bay phản lực không mang dấu hiệu nhận diện sau khi lên chuyên cơ Không lực Một trước ống kính truyền thông.
Theo kế hoạch, ông Trump sử dụng một xe chở thực phẩm để rời Không lực Một và lên chiếc máy bay khác. Sau đó, ông bay từ Ankara đến một căn cứ quân sự ở Anh trên chiếc máy bay này, trong khi các phóng viên và nhân viên Nhà Trắng vẫn tin rằng ông đang ở trên Không lực Một.
“Thực ra, tôi nghĩ chiếc máy bay mà tôi đã bay lại có nguy cơ cao hơn. Tôi nghĩ nó có nguy cơ cao hơn vì đó là chiếc máy bay mà tôi cho rằng họ có nhiều khả năng nhắm tới hơn”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ không giải thích cụ thể vì sao chiếc C-32 không mang dấu hiệu nhận diện, vốn không sử dụng mã hiệu Không lực Một, lại được cho là có nguy cơ trở thành mục tiêu cao hơn.
Một quan chức Mỹ cho biết vụ đổi máy bay diễn ra trong bối cảnh xuất hiện tin đồn Iran âm mưu ám sát ông Trump. Âm mưu này được cho là có thể liên quan đến việc sử dụng tên lửa vác vai để tấn công Không lực Một sau khi máy bay rời Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, một số người vẫn ở trên Không lực Một để đánh lạc hướng, gồm các thành viên truyền thông và quan chức cấp cao Nhà Trắng. Trong số này có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, hai quan chức nằm trong danh sách kế nhiệm tổng thống.
Ông Trump cho biết ông “không thực sự hỏi nhiều” về mối đe dọa, nhưng không bất ngờ khi biết có nguy cơ an ninh nhằm vào mình.
“Bất kỳ tổng thống nào có tầm ảnh hưởng lớn đều phải đối mặt với nhiều mối đe dọa. Những tổng thống không có tầm ảnh hưởng thì không bị đe dọa, và tôi nghĩ rằng mình có lẽ là tổng thống có tầm ảnh hưởng lớn nhất”, ông Trump nói.
Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đang yêu cầu chính quyền cung cấp thêm thông tin về chuyến bay của ông Trump hồi tháng 7/2026, cũng như bất kỳ mối đe dọa an ninh nào liên quan đến chuyến bay.