Ông Trump muốn hợp tác với cả Nga và Trung Quốc để cắt giảm vũ khí hạt nhân
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/2 cho biết ông muốn đối thoại với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc áp đặt giới hạn đối với kho vũ khí hạt nhân.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Trump cho biết phi hạt nhân hóa sẽ là mục tiêu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng về khoản chi hàng trăm tỷ USD đầu tư vào việc tái thiết sức mạnh hạt nhân của Mỹ và hy vọng có thể đàm phán với Nga, Trung Quốc nhằm cắt giảm chi tiêu quốc phòng.
"Chúng ta chẳng có lý do gì để sản xuất mới vũ khí hạt nhân cả. Chúng ta đã có quá nhiều rồi", ông Trump nói. "Chúng ta đã đủ khả năng hủy diệt thế giới 50 lần hoặc cả trăm lần, vậy mà chúng ta lại đi chế tạo vũ khí hạt nhân mới".
![Ông trump muốn hợp tác với cả nga và trung quốc để cắt giảm vũ khí hạt nhân hình ảnh 1 Ong trump muon hop tac voi ca nga va trung quoc de cat giam vu khi hat nhan hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/trump%20xi%20putin.jpg)
Trước đó, Nga đã cảnh báo về triển vọng mở rộng hiệp ước kiểm soát vũ khi chiến lược mới giữa Moscow và Washington đang đi vào bế tắc. New START là hiệp ước còn lại duy nhất giữa hai cường quốc hạt nhân số 1 và số 2 thế giới, nhằm hạn chế số lượng đầu đạn chiến lược có thể triển khai cũng như việc triển khai các máy bay, tàu ngầm có thể mang đầu đạn hạt nhân. Hiệp ước này sẽ hết hạn vào ngày 5/2 năm tới.
Ông Trump cho biết ông ủng hộ các động thái hướng tới phi hạt nhân hóa và không có lý do gì để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ngoài ra, ở nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã đạt được sự đồng thuận với Tổng thống Nga Putin về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân. Trung Quốc "rất cởi mở" với thỏa thuận này, nhưng nỗ lực này đã thất bởi dịch Covid-19.
Ông Trump không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho các cuộc thảo luận này, nhưng cho biết hy vọng có thể bắt đầu trong "tương lai không quá xa".
"Không có lý do gì để chúng ta chi gần 1.000 tỷ USD cho quân đội. Không có lý do gì để Trung Quốc cũng phải chi 400 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân. Chúng ta sẽ dùng số tiền đó chi cho việc khác", ông Trump nói.
Ông Trump cũng nói rằng không quan tâm cuộc họp diễn ra ở đâu mà "Kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng."
Cũng trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ mong muốn đưa Nga quay trở lại nhóm G7, điều ông đã không làm được trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.