Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước Venezuela và Lào trình Quốc thư

VOV.VN - Chiều 8/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước Venezuela và Lào trình Quốc thư.

Tiếp Đại sứ Venezuela Juan Carlos Fernandes Juarez, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; tin tưởng, trong nhiệm kỳ của Đại sứ, quan hệ hợp tác Việt Nam – Venezuela sẽ đạt được nhiều thành tựu mới.

Chủ tịch nước khẳng định, các cơ quan hữu quan của Việt Nam sẽ hỗ trợ tích cực để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ; góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ Venezuela Juan Carlos Fernandes Juarez trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước lời chào của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro; cho biết nhân dân Venezuela luôn ngưỡng mộ Việt Nam cả trong đấu tranh, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đại sứ Venezuela nêu rõ, Việt Nam và Venezuela có quan hệ truyền thống, hữu nghị, gắn bó; bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ phát triển tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ Venezuela cho biết thời gian qua, nhiều đoàn đại biểu các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam sang thăm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Venezuela nhất là trong lĩnh vực năng lượng; tin tưởng hai bên sẽ xúc tiến mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juarez tán thành với việc nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Venezuela; đồng thời tin tưởng, Ủy ban Liên Chính phủ hai nước sẽ phối hợp tích cực, triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nhất là về thương mại, kết nối hàng không, y tế, công nghệ…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại những sự kiện ghi dấu ấn của tình hữu nghị truyền thống, tình bạn bè thân thiết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Venezuela trong lịch sử; cho rằng, hai nước có nhiều điểm chung là những tiền đề quan trọng để đưa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện hơn trong tương lai.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp; bày tỏ hy vọng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sớm sang thăm Việt Nam; đề nghị Ủy ban Liên Chính phủ hai nước sớm triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương; đặc biệt là trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, nhất là trong lĩnh vực năng lượng.

Nhắc lại ấn tượng tốt đẹp trong những lần thăm Venezuela trước đây, Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao Venezuela đã dành sự tiếp đón trọng thị, thân tình đối với các Đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Venezuela.

Chủ tịch nước tin tưởng, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juarez sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Venezuela.

* Tiếp Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng bà Khamphao Ernthavanh được bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam; tin tưởng với tình cảm, sự gắn bó thân thiết với đất nước, nhân dân Việt Nam, Đại sứ Khamphao Ernthavanh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; góp phần quan trọng vào việc vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm cương vị Đại sứ Lào tại Việt Nam; cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian nhận Quốc thư. Đại sứ trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith  và qua Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng phát triển toàn diện và hiệu quả hơn nữa trong tương lai.

Cảm ơn Đại sứ Khamphao Ernthavanh đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, quan hệ Việt Nam – Lào thực sự là mối quan hệ hết sức đặc biệt với tình hữu nghị, đoàn kết vĩ đại được các đồng chí lãnh đạo tiền bối hai nước đặt nền móng, gây dựng và vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc.

Nhắc lại ấn tượng trong chuyến thăm Lào tháng 4/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, bằng hành động của mình, hai bên sẽ nỗ lực làm sâu sắc thêm tình hữu nghị vĩ đại, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Cho rằng Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhận nhiệm vụ vào thời điểm đặc biệt, dịp cuối năm 2023 với nhiều sự kiện quan trọng sẽ được tổ chức ở hai nước Việt Nam – Lào, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa hết sức đặc biệt với nhân dân Lào anh em với vai trò Chủ tịch ASEAN/AIPA; đồng thời khẳng định, các cơ quan hữu quan của Việt Nam sẽ tích cực hỗ trợ, phối hợp để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học quân sự Việt Nam-Trung Quốc
Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học quân sự Việt Nam-Trung Quốc

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Viện Khoa học Quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tăng cường hợp tác nghiên cứu với các cơ quan đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học quân sự Việt Nam-Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học quân sự Việt Nam-Trung Quốc

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Viện Khoa học Quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tăng cường hợp tác nghiên cứu với các cơ quan đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tăng cường hợp tác quân sự - quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia
Tăng cường hợp tác quân sự - quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia

VOV.VN - Quân đội Việt Nam và Campuchia sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế, mô hình hợp tác như: tuần tra chung, hội nghị thường niên, kết nghĩa quân - dân, giao lưu sĩ quan trẻ; ưu tiên hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. 

Tăng cường hợp tác quân sự - quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia

Tăng cường hợp tác quân sự - quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia

VOV.VN - Quân đội Việt Nam và Campuchia sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế, mô hình hợp tác như: tuần tra chung, hội nghị thường niên, kết nghĩa quân - dân, giao lưu sĩ quan trẻ; ưu tiên hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. 

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam
Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 16/10, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Marco Della Seta đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 16/10, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Marco Della Seta đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.