Ông Trump: Mỹ và Iran sẽ cùng khai quật vật liệu hạt nhân được chôn giấu tại Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, “tính đến thời điểm hiện tại”, Tehran đã đồng ý cho phép Mỹ vào Iran để khai quật các vật liệu hạt nhân được chôn giấu, phối hợp cùng các cơ quan chức năng Iran sau khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 3/6, ông Trump cho biết việc tiếp cận các vật liệu này là nhiệm vụ rất khó khăn, song Washington vẫn quyết tâm thực hiện.
“Việc lấy chúng lên là rất, rất khó. Tuy nhiên, tôi muốn tiếp cận được số vật liệu đó”, Tổng thống Mỹ nói. Ông Trump cho rằng Mỹ và Trung Quốc có lẽ là “hai quốc gia duy nhất” sở hữu các thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này.
“Đúng vậy, tôi muốn lấy chúng lên”, ông Trump nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận phía Iran đã “thay đổi quan điểm vài lần”, nhưng ông cho biết theo thỏa thuận hiện tại, Mỹ sẽ tiến hành hoạt động này trong tương lai không xa. Đề cập đến các địa điểm được cho là lưu giữ vật liệu hạt nhân, ông Trump khẳng định những khu vực này đang được giám sát chặt chẽ.
“Các địa điểm đó ở rất sâu dưới lòng đất và rất an toàn. Chúng tôi có Lực lượng Không gian Mỹ cùng hệ thống camera giám sát. Mọi góc độ của ba cơ sở này đều được theo dõi liên tục”, ông Trump cho biết.
Tổng thống Trump tiết lộ, nếu có bất kỳ hoạt động nào diễn ra tại các địa điểm này, Mỹ sẽ nắm được chính xác tình hình. Ông cũng nhắc tới ba cơ sở hạt nhân mà Mỹ đã tiến hành không kích trong năm ngoái, gồm các tổ hợp hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng hoạt động thu hồi các vật liệu hạt nhân chỉ được tiến hành sau khi xung đột chấm dứt.
“Tôi không muốn thực hiện việc đó khi xung đột vẫn đang diễn ra. Tôi không muốn đặt các quân nhân của mình vào tình thế nguy hiểm như vậy”, ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: “Khi mọi việc kết thúc, theo thỏa thuận hiện tại, chúng tôi sẽ cùng Iran vào đó, thu hồi vật liệu hạt nhân và tiêu hủy chúng. Chúng sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn”.