Ông Trump quảng bá hàng Mỹ giữa cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Đích thân Tổng thống Donald Trump sẽ “chào hàng” các sản phẩm của Mỹ, từ thịt bò khô, bốt cao bồi cho đến chiến cơ F-35.

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tiến hành các cuộc chiến thương mại trên nhiều mặt trận, hôm nay (23/7), Tổng thống Mỹ Donald sẽ trưng ra một số sản phẩm “được sản xuất tại Mỹ”, bao gồm từ thịt bò khô, bốt cao bồi cho đến chiến cơ F-35 của tập đoàn Lockheed Martin.

Tổng thống Donald Trump quảng bá chiếc gậy bóng chày của Mỹ tại buổi giới thiệu sản phẩm "được sản xuất tại Mỹ" tháng 7/2017 tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Các sản phẩm khác dự kiến được trưng bày tại Nhà Trắng ngày 23/7 còn có bóng và gậy sản xuất ở  Connecticut, lò nướng từ Mississippi, bánh ngọt từ Tennessee, quần áo bò từ Oklahoma, thức ăn gia súc từ Iowa…

Ngoài F-35, Lockheed Martin còn trưng bày cả tàu vũ trụ Orion, sản phẩm được tập đoàn này quảng bá sẽ là “cột mốc cho các sứ mệnh tương lai của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) lên Mặt Trăng, Sao Hỏa và xa hơn nữa”.

Một người phát ngôn Nhà Trắng ngày 22/7 cho biết, ông Trump cũng sẽ có bài phát biểu tại buổi trưng bày sản phẩm để thể hiện “cam kết của chính phủ đối với việc đảm bảo có thêm nhiều sản phẩm được sản xuất tại Mỹ”. Phó Tổng thống Mike Pence cùng 6 Bộ trưởng Nội các và hàng chục quan chức cấp cao Mỹ sẽ có mặt tại buổi “chào hàng” này.

Trước đó, ngay 19/7, Bộ Thương mại Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần về cuộc điều tra của cơ quan này đối với việc liệu xe hơi và phụ tùng xe hơi nhập khẩu có phải là một nguy cơ đối với an ninh quốc gia hay không. Tất cả các nhà sản xuất xe hơi Mỹ, trong đó có Ford Motor, hãng có chiếc xe tải F150 cũng sẽ xuất hiện trong buổi trưng bày “chào hàng” ở Nhà Trắng hôm nay, đều phản đối việc áp thuế với xe hơi và phụ tùng xơ hơi lên đến 25%.

Ngày 20/7, Tổng thống Donald Trump phát biểu trên kênh CNBC rằng ông đã sẵn sàng áp thuế với 500 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đe dọa leo thang căng thẳng với Bắc Kinh vì chính sách thương mại. Cuộc chiến giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.

Washington đã áp thuế 25% đối với 34 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và đe dọa đánh thêm thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nữa. Bắc Kinh cũng “ăn miếng trả miếng” bằng cách áp thuế với 34 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Lấy lý do an ninh quốc gia, Washington còn áp cả thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico từ ngày 1/6 vừa qua.

Ngày 25/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump song các quan chức EU không kỳ vọng ông Juncker có thể đạt được kết quả đáng kể nào.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính của các nước Mexico và Canada ngày 22/7 cho biết họ vẫn lạc quan về Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mỹ dù căng thẳng thương mại với Washington về thuế quan phủ bóng đen lên Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc bàn về căng thẳng thương mại
Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc bàn về căng thẳng thương mại

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc diễn ra ngày 16/7 tại Bắc Kinh, tập trung chủ yếu vào những căng thẳng thương mại hiện nay.

Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc bàn về căng thẳng thương mại

Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc bàn về căng thẳng thương mại

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc diễn ra ngày 16/7 tại Bắc Kinh, tập trung chủ yếu vào những căng thẳng thương mại hiện nay.

G20 thảo luận nóng các mối căng thẳng thương mại với Mỹ
G20 thảo luận nóng các mối căng thẳng thương mại với Mỹ

VOV.VN - G20 đã kêu gọi các nước tăng cường đối thoại để thu hẹp sự khác biệt và giải quyết các căng thẳng.

G20 thảo luận nóng các mối căng thẳng thương mại với Mỹ

G20 thảo luận nóng các mối căng thẳng thương mại với Mỹ

VOV.VN - G20 đã kêu gọi các nước tăng cường đối thoại để thu hẹp sự khác biệt và giải quyết các căng thẳng.

EU và Nhật Bản ký thỏa thuận thương mại “lịch sử”
EU và Nhật Bản ký thỏa thuận thương mại “lịch sử”

VOV.VN - Việc Nhật Bản và EU ký thỏa thuận thương mại tự do được xem là thông điệp mạnh mẽ gửi tới chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Donald Trump

EU và Nhật Bản ký thỏa thuận thương mại “lịch sử”

EU và Nhật Bản ký thỏa thuận thương mại “lịch sử”

VOV.VN - Việc Nhật Bản và EU ký thỏa thuận thương mại tự do được xem là thông điệp mạnh mẽ gửi tới chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Donald Trump

Hội nghị G20: Căng thẳng thương mại đe dọa nền kinh tế toàn cầu
Hội nghị G20: Căng thẳng thương mại đe dọa nền kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Brazil cho rằng căng thẳng thương mại và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn đang tạo ra nguy cơ cho nền kinh tế toàn cầu.

Hội nghị G20: Căng thẳng thương mại đe dọa nền kinh tế toàn cầu

Hội nghị G20: Căng thẳng thương mại đe dọa nền kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Brazil cho rằng căng thẳng thương mại và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn đang tạo ra nguy cơ cho nền kinh tế toàn cầu.

Cuộc chiến thương mại với Mỹ mở “cơ hội vàng” cho hợp tác Nga-Trung
Cuộc chiến thương mại với Mỹ mở “cơ hội vàng” cho hợp tác Nga-Trung

VOV.VN - Đây là nhận định của giới chuyên gia tại Mỹ và Trung Quốc. Thậm chí, Canada, Australia, Nhật Bản hay EU cũng sẽ là “ngư ông đắc lợi” vào lúc này.

Cuộc chiến thương mại với Mỹ mở “cơ hội vàng” cho hợp tác Nga-Trung

Cuộc chiến thương mại với Mỹ mở “cơ hội vàng” cho hợp tác Nga-Trung

VOV.VN - Đây là nhận định của giới chuyên gia tại Mỹ và Trung Quốc. Thậm chí, Canada, Australia, Nhật Bản hay EU cũng sẽ là “ngư ông đắc lợi” vào lúc này.