Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Trump mới đây bày tỏ rằng Ukraine lẽ ra nên đạt một thỏa thuận với Tổng thống Putin, chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Crimea, đồng ý không gia nhập NATO, và do vậy tránh được một cuộc tấn công quân sự của Nga.

Xuất hiện trong một chương trình podcast mới đây, ông Donald Trump đưa ra bình luận trên khi ông được hỏi về quan điểm của ông đối với việc vợ chồng Tổng thống Ukraine Zelenksy chụp hình cho tạp chí thời trang Vogue – sự việc hiện đang bị công chúng săm soi do Ukraine vẫn đang trong trạng thái xung đột quân sự.

Ông Trump trả lời rằng việc chụp hình đó có lẽ không hay lắm. Ông cũng nêu thêm ý, nếu mình còn làm tổng thống, sẽ “không bao giờ xảy ra” chuyện Nga tấn công Ukraine.

“Tôi tin ông Putin muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Mỹ nhận định Tổng thống Putin vốn không có ý định phát động chiến tranh với Ukraine nhưng bây giờ ông ấy sẽ nhắm tới cả đất nước.

Ông Trump đánh giá, việc Tổng thống Putin điều hàng trăm ngàn quân và lượng lớn vũ khí khí tài tới biên giới Ukraine-Nga trong thời gian dài trước khi Nga tấn công Ukraine là một chiến thuật “đàm phán tuyệt vời”.

Trước đó, vào tháng 2/2022, ông Trump đã gọi chiến thuật của ông Putin công nhận 2 nước cộng hòa tự phong ở miền Đông Ukraine rồi triển khai quân tới đó trên danh nghĩa gìn giữ hòa bình là “thiên tài” và “khôn ngoan”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga điều động lượng lớn quân để chống cuộc phản công của Ukraine
Nga điều động lượng lớn quân để chống cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 1/8 thông báo quân Nga đang tập trung theo hướng thị trấn Kryvyi Rih trong khu vực Dnipropetrovsk, có thể là nhằm chuẩn bị đối đầu với cuộc phản công lớn của Ukraine.

Nga điều động lượng lớn quân để chống cuộc phản công của Ukraine

Nga điều động lượng lớn quân để chống cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 1/8 thông báo quân Nga đang tập trung theo hướng thị trấn Kryvyi Rih trong khu vực Dnipropetrovsk, có thể là nhằm chuẩn bị đối đầu với cuộc phản công lớn của Ukraine.

Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine
Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã quyết định viện trợ bổ sung số vũ khí trị giá 550 triệu USD cho Ukraine, bao gồm tên lửa cho các bệ phóng của Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà nước này đã chuyển cho Kiev trước đó.

Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine

Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã quyết định viện trợ bổ sung số vũ khí trị giá 550 triệu USD cho Ukraine, bao gồm tên lửa cho các bệ phóng của Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà nước này đã chuyển cho Kiev trước đó.

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân
Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

VOV.VN - Hiện tại xung đột Nga - Ukraine chưa trở thành chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, việc hai bên mở rộng mục tiêu tác chiến đã làm tăng đột biến rủi ro đó. Nguy cơ đó có thật và không thể xem nhẹ bởi hậu quả nghiêm trọng của xung đột hạt nhân.

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

VOV.VN - Hiện tại xung đột Nga - Ukraine chưa trở thành chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, việc hai bên mở rộng mục tiêu tác chiến đã làm tăng đột biến rủi ro đó. Nguy cơ đó có thật và không thể xem nhẹ bởi hậu quả nghiêm trọng của xung đột hạt nhân.

Nga phản đối việc "pháo kích nhầm" vào các tù binh người Ukraine
Nga phản đối việc "pháo kích nhầm" vào các tù binh người Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga và giới chức thân Nga ở Donetsk đã bày tỏ sự phản đối việc pháo kích trại tù binh người Ukraine ở Donetsk và quy trách nhiệm về hành động này cho chính quyền Ukraine.

Nga phản đối việc "pháo kích nhầm" vào các tù binh người Ukraine

Nga phản đối việc "pháo kích nhầm" vào các tù binh người Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga và giới chức thân Nga ở Donetsk đã bày tỏ sự phản đối việc pháo kích trại tù binh người Ukraine ở Donetsk và quy trách nhiệm về hành động này cho chính quyền Ukraine.

Quân đội Ukraine "được ăn cả, ngã về không" khi cố giành lại Kherson?
Quân đội Ukraine "được ăn cả, ngã về không" khi cố giành lại Kherson?

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể bước sang giai đoạn mới trong thời gian ngắn nữa, khi phía Ukraine đang dốc sức cho một cuộc phản công "được ăn cả, ngã về không" nhằm vào thành phố Kherson do Nga kiểm soát từ giai đoạn đầu cuộc chiến.

Quân đội Ukraine "được ăn cả, ngã về không" khi cố giành lại Kherson?

Quân đội Ukraine "được ăn cả, ngã về không" khi cố giành lại Kherson?

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể bước sang giai đoạn mới trong thời gian ngắn nữa, khi phía Ukraine đang dốc sức cho một cuộc phản công "được ăn cả, ngã về không" nhằm vào thành phố Kherson do Nga kiểm soát từ giai đoạn đầu cuộc chiến.

Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine
Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov đang có chuyến thăm châu Phi trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn liên quan đến xung đột Ukraine. Chuyến thăm cho thấy Nga đang rất cần châu Phi.

Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine

Ý đồ của Nga trong cuộc “tấn công quyến rũ” ở châu Phi giữa xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov đang có chuyến thăm châu Phi trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn liên quan đến xung đột Ukraine. Chuyến thăm cho thấy Nga đang rất cần châu Phi.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Tổng thống Mỹ Trump là tài năng
Tổng thống Nga Putin ca ngợi Tổng thống Mỹ Trump là tài năng

VOV.VN - Trước thềm Thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga Putin đã ca ngợi người đồng cấp Mỹ Trump là một con người tài năng.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Tổng thống Mỹ Trump là tài năng

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Tổng thống Mỹ Trump là tài năng

VOV.VN - Trước thềm Thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga Putin đã ca ngợi người đồng cấp Mỹ Trump là một con người tài năng.