Ông Trump “vừa đấm vừa xoa” Trung Quốc trước đàm phán thương mại mới

VOV.VN - Phát biểu tại New York, Tổng thống Mỹ Trump hôm 25/9 khẳng định, Trung Quốc đang rất muốn và nên tiến tới một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Sau một loạt những lời chỉ trích nhằm vào chính sách thương mại của Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/9 bất ngờ tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại sớm hơn dự định với Trung Quốc, giúp chấm dứt 15 tháng căng thẳng giữa 2 bên.

Tổng thống Trump. Ảnh: Axios.

Đây là tín hiệu tích cực được người đứng đầu chính phủ Mỹ phát đi trước vòng đàm phán thương mại mới, dự kiến diễn ra sau 2 tuần nữa, tại Mỹ.

Phát biểu tại New York, Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm qua khẳng định, Trung Quốc đang rất muốn và nên tiến tới một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho rằng hai bên có thể đạt được văn kiện này sớm hơn suy nghĩ của nhiều người: “Chúng tôi đã tạo ra nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước chúng tôi. Đó là nền kinh tế vĩ đại nhất thế giới. Nếu đối thủ của tôi chiến thắng, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số một từ trước đến nay. Trung Quốc đang đi sau chúng tôi và họ sẽ không bao giờ bắt kịp chúng tôi nếu chúng tôi có khả năng lãnh đạo thông minh. Chúng tôi đã thu về hàng nghìn tỷ USD và họ đã mất hàng nghìn tỷ đô la thời gian qua. Và họ đang rất muốn đạt được một thỏa thuận. Và điều đó có thể xảy ra, nó có thể xảy ra sớm hơn bạn nghĩ.”

Theo Tổng thống Donald Trump, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra thuận lợi. Và Trung Quốc đã nhận ra rằng, nước này đang mất đi việc làm khi chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng, trong khi nhiều công ty rút khỏi Trung Quốc và chuyển đến các nước khác. 

Các tuyên bố mới nhất của Nhà lãnh đạo Mỹ là tín hiệu khả quan hứa hẹn việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sớm đạt thỏa thuận thương mại, qua đó chấm dứt cuộc cạnh tranh thương mại vốn gây tác động tiêu cực đến nhiều nước khác trên thế giới. 

Trước đó 1 ngày, trong bài phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành phần lớn thời gian của mình để chỉ trích mạnh mẽ các chính sách thương mại của Trung Quốc, đồng thời khẳng định Washington sẽ không bao giờ chấp nhận “một thỏa thuận tồi” trong các cuộc đàm phán thương mại song phương.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Bắc Kinh có “mô hình kinh tế phụ thuộc vào các rào cản thị trường, trợ cấp nhà nước, thao túng tiền tệ, bán phá giá sản phẩm, ép buộc chuyển giao công nghệ và đánh cắp tài sản trí tuệ”. Và sự tăng trưởng kinh tế mà Trung Quốc có được bằng cách lợi dụng vào Mỹ.

Ngoài ra, ông Donald Trump cũng đề nghị tổ chức thương mại thế giới (WTO) đánh giá lại nền kinh tế Trung Quốc, bởi theo ông, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và họ “không nên tự nhận mình là một quốc gia đang phát triển, nhằm lách khỏi những quy tắc của tổ chức này.

Trước những chỉ trích như vậy của Tổng thống Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngay lập tức phản ứng: “Các cuộc tranh luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một diễn đàn quan trọng để các nước thành viên thể hiện, trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến phát triển và hòa bình của thế giới. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng quốc tế thảo luận việc duy trì chủ nghĩa đa phương, các vấn đề nóng khu vực và quốc tế cùng các thách thức toàn cầu khác. Nó hoàn toàn không là dịp phù hợp cho các chỉ trích nhằm vào các quốc gia khác cũng như can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước khác”.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng cho rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên tôn trọng lợi ích của nhau và hợp tác vì lợi ích chung của hai nước nói riêng và cả thế giới nói chung.  Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, Mỹ và Trung Quốc đã có các cuộc đàm phán cấp thứ trưởng vào tuần trước rất xây dựng và bày tỏ hi vọng vòng tham vấn kinh tế thương mại cấp cao lần thứ 13 sắp tới cũng sẽ đạt kết quả tích cực.

Dự kiến, một phái đoàn cấp cao Trung Quốc sẽ tới Mỹ vào đầu tháng 10, để tiến hành vòng đàm phán thương mại mới. Nhiều khả năng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc, trong khi các quan chức Mỹ tham gia vòng đàm phán lần này bao gồm Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Trung Quốc khi bị Mỹ trừng phạt vì “dính líu” với Iran
Phản ứng của Trung Quốc khi bị Mỹ trừng phạt vì “dính líu” với Iran

VOV.VN-Trung Quốc gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các cá nhân và thực thể của nước này liên quan đến việc vận chuyển dầu Iran là sự “vi phạm trắng trợn"

Phản ứng của Trung Quốc khi bị Mỹ trừng phạt vì “dính líu” với Iran

Phản ứng của Trung Quốc khi bị Mỹ trừng phạt vì “dính líu” với Iran

VOV.VN-Trung Quốc gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các cá nhân và thực thể của nước này liên quan đến việc vận chuyển dầu Iran là sự “vi phạm trắng trợn"

Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại
Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

VOV.VN - Đây là các cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hai tháng kể từ khi đàm phán giữa hai nước đổ vỡ. 

Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

VOV.VN - Đây là các cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hai tháng kể từ khi đàm phán giữa hai nước đổ vỡ. 

Đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung sẽ nối lại vào tuần tới
Đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung sẽ nối lại vào tuần tới

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 23/9 thông báo, đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung sẽ được nối lại vào tuần tới tại Washington.

Đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung sẽ nối lại vào tuần tới

Đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung sẽ nối lại vào tuần tới

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 23/9 thông báo, đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung sẽ được nối lại vào tuần tới tại Washington.