OSCE củng cố quá trình thực thi lệnh ngừng bắn Ukraine

VOV.VN - Bộ tứ Normandy đang tiếp tục nỗ lực cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại vùng chiến sự miền Đông Ukraine, khi tiếng đạn pháo vẫn chưa dứt.

Các nhóm quan sát viên OSCE sẽ được triển khai tới tất cả các điểm vi phạm lệnh ngừng bắn, nhằm củng cố quá trình thực thi thỏa thuận mong manh này. Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 3/3 tiếp tục bị cáo buộc đã nã pháo nhiều lần vào khu vực xung quanh Donetsk. 

Binh sỹ Ukraine ở miền Đông nước này (ảnh: Reuters)

Ngày 3/3, tiếng đạn pháo vẫn được nghe thấy tại khu vực xung quanh sân bay thành phố Donetsk do lực lượng đối lập tại Ukraine kiểm soát. Phe đối lập đã cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực trong 2 tuần qua. 

Phía quân đội Kiev ngày 3/3 cũng cho biết bạo lực vẫn tiếp diễn tại Donbass, làm 3 binh sĩ thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Đây là con số thương vong lớn nhất mà phía quân đội Ukraine thông báo trong nhiều ngày qua.

Dù chính quyền Kiev và lực lượng đối lập vẫn đang không ngừng đổ lỗi nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, nhưng thực tế tiếng đạn pháo tại miền Đông Ukraine ngày 3/3 đã lắng dịu hơn nhiều so với những ngày trước đây. Trên thực địa vùng chiến sự miền Đông Ukraine, lực lượng các bên đang rút vũ khí khỏi giới tuyến chiến sự, vốn là bước tiếp theo trong thỏa thuận ngừng bắn do Đức và Pháp đề xuất.

Trong nỗ lực mới nhất, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Bộ tứ Normandy, gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng 2 người đồng cấp là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí triển khai các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tới 10 điểm nóng thuộc giới tuyến miền Đông Ukraine.

Trong cuộc điện đàm 3/3, các nhà đạo của Nga, Đức và Pháp đã ủng hộ đề nghị của Ukraine về việc bố trí các giám sát viên OSCE tới tất cả các khu vực vi phạm lệnh ngừng bắn. Bộ tứ Nócmanđi cũng kêu gọi OSCE đóng vai trò tích cực hơn trong việc giám sát lệnh ngừng bắn và hoạt động rút vũ khí hạng nặng, cũng như công bố báo cáo hàng ngày về tình hình thực hiện thỏa thuận Minsk đạt được trong tháng trước.

Phát biểu hôm qua trong cuộc họp với giới chức an ninh tại Kiev, Tổng thống Ukraine Poroshenko nói: “Các trạm kiểm soát di động của OSCE phải được triển khai ở mọi khu vực. Cần phải có ghi nhận các vi phạm lệnh ngừng bắn và OSCE phải có báo cáo tình hình mỗi ngày”.

Cùng ngày 3/3, diễn biến xung đột đã kéo dài gần 1 năm qua tại miền Đông Ukraine cũng trở thành chủ đề chính trong cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo của Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy, cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Nhà lãnh đạo của Mỹ và châu Âu đã thảo luận qua cầu truyền hình, nhất trí rằng cần phải có phản ứng “mạnh mẽ” nếu thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 bị vi phạm. Mỹ và các đồng minh nhất trí sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Phát biểu trong cuộc thảo luận, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, nước này vẫn đang cân nhắc khả năng cung cấp vũ khí và thiết bị chiến tranh cho Ukraine. Mỹ và châu Âu cũng nhấn mạnh việc tăng cường triển khai và mở rộng vai trò của lực lượng giám sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) để giám sát việc các bên thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Sau cuộc thảo luận này, ông Obama đã gia hạn sắc lệnh “Tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với khủng hoảng Ukraine” thêm 12 tháng. Động thái này đồng nghĩa với việc kéo dài các lệnh trừng phạt hiện nay của Mỹ nhằm vào Nga thêm 1 năm.

Bất chấp viễn cảnh xấu nhất là thỏa thuận Minsk một lần nữa đổ bể, các nước phương Tây vẫn giữ hy vọng thỏa thuận Minsk 2 sẽ phát huy tác dụng và giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo tại Ukraine, đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ tứ Normandy hoan nghênh tiến bộ ở miền Đông Ukraine
Bộ tứ Normandy hoan nghênh tiến bộ ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ tứ Normandy gồm các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp, Đức vừa hoan nghênh những tiến bộ trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Bộ tứ Normandy hoan nghênh tiến bộ ở miền Đông Ukraine

Bộ tứ Normandy hoan nghênh tiến bộ ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ tứ Normandy gồm các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp, Đức vừa hoan nghênh những tiến bộ trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Hơn 6.000 Ukraine người thiệt mạng vì xung đột tại miền Đông
Hơn 6.000 Ukraine người thiệt mạng vì xung đột tại miền Đông

VOV.VN - Hiện các cuộc xung đột tại Ukraine đã giảm đáng kể.

Hơn 6.000 Ukraine người thiệt mạng vì xung đột tại miền Đông

Hơn 6.000 Ukraine người thiệt mạng vì xung đột tại miền Đông

VOV.VN - Hiện các cuộc xung đột tại Ukraine đã giảm đáng kể.

OSCE kêu gọi ngừng bắn sau vụ pháo kích tại Ukraine
OSCE kêu gọi ngừng bắn sau vụ pháo kích tại Ukraine

VOV.VN -Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục leo thang và kêu gọi các bên tham chiến ngừng bắn.

OSCE kêu gọi ngừng bắn sau vụ pháo kích tại Ukraine

OSCE kêu gọi ngừng bắn sau vụ pháo kích tại Ukraine

VOV.VN -Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục leo thang và kêu gọi các bên tham chiến ngừng bắn.

OSCE kêu gọi các bên Ukraine cung cấp thông tin về việc rút vũ khí
OSCE kêu gọi các bên Ukraine cung cấp thông tin về việc rút vũ khí

VOV.VN - Hiện OSCE đang giám sát lệnh ngừng bắn vốn bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm 15/2 vừa qua.

OSCE kêu gọi các bên Ukraine cung cấp thông tin về việc rút vũ khí

OSCE kêu gọi các bên Ukraine cung cấp thông tin về việc rút vũ khí

VOV.VN - Hiện OSCE đang giám sát lệnh ngừng bắn vốn bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm 15/2 vừa qua.

Ukraine kêu gọi tăng cường sứ mệnh quốc tế giám sát lệnh ngừng bắn
Ukraine kêu gọi tăng cường sứ mệnh quốc tế giám sát lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Ủy ban giám sát đặc biệt của OSCE hôm 2/3 xác nhận, lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine đã rút phần lớn vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến.

Ukraine kêu gọi tăng cường sứ mệnh quốc tế giám sát lệnh ngừng bắn

Ukraine kêu gọi tăng cường sứ mệnh quốc tế giám sát lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Ủy ban giám sát đặc biệt của OSCE hôm 2/3 xác nhận, lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine đã rút phần lớn vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến.