Oxfam kêu gọi các nước G20 hành động nhiều hơn để chống dịch Ebola

VOV.VN-Vấn đề cần giải quyết là những cam kết mà các nhà lãnh đạo G20 đưa ra có tương xứng với nhu cầu cấp thiết tại các nước vùng dịch hay không.

Các nhà lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ngày 15/11 đã cam kết huy động các nguồn lực để chống dịch Ebola nhưng không đưa ra cam kết về việc xây dựng quỹ tài chính để chống dịch.

Nguy cơ bùng phát Ebola vẫn còn (ảnh: Mask online)

Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Oxfam tại Australia Helen Szoke cho biết, việc đưa ra những cam kết thiếu tính cụ thể và tính khẩn cấp trong tuyên bố chung của G20 đồng nghĩa với việc mục tiêu của Liên Hợp Quốc đến ngày 1/12 tới điều trị cho 80% số ca mắc Ebola có nguy cơ không đáp ứng được.

Bà Helen Szoke nhấn mạnh: Oxfam vui mừng thấy G20 đã coi trọng đưa dịch Ebola vào tuyên bố chung nhưng vấn đề ở chỗ là những tuyên bố đó có đủ mạnh không. Tất cả các nước G20 đều cần thiết phải có biện pháp ứng phó để kiềm chế dịch Ebola. Vấn đề là những cam kết mà các nhà lãnh đạo G20 đưa ra có tương xứng với nhu cầu cấp thiết hiện nay tại các nước vùng dịch hay không. Liên Hợp Quốc đã xác định mục tiêu để khống chế dịch nhưng đến nay thời gian còn lại chỉ còn có 15 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm Ebola
Nhật Bản phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Ngày 7/11, giới chức trách Nhật Bản thông báo phát hiện một phụ nữ nghi ngờ bị nhiễm virus Ebola tại sân bay Kansai ở Osaka.

Nhật Bản phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm Ebola

Nhật Bản phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Ngày 7/11, giới chức trách Nhật Bản thông báo phát hiện một phụ nữ nghi ngờ bị nhiễm virus Ebola tại sân bay Kansai ở Osaka.

Đại diện LHQ: “Có thể ngăn chặn bùng phát Ebola trước năm 2015”
Đại diện LHQ: “Có thể ngăn chặn bùng phát Ebola trước năm 2015”

VOV.VN - Mặc dù vậy, diễn biến dịch bệnh hiện nay vẫn còn khá tồi tệ và cộng đồng quốc tế cần cảnh giác cao độ cho tới khi ca nhiễm cuối cùng được điều trị.

Đại diện LHQ: “Có thể ngăn chặn bùng phát Ebola trước năm 2015”

Đại diện LHQ: “Có thể ngăn chặn bùng phát Ebola trước năm 2015”

VOV.VN - Mặc dù vậy, diễn biến dịch bệnh hiện nay vẫn còn khá tồi tệ và cộng đồng quốc tế cần cảnh giác cao độ cho tới khi ca nhiễm cuối cùng được điều trị.

Quốc hội New Zealand nhận gói vật phẩm tuyên bố có chứa virus Ebola
Quốc hội New Zealand nhận gói vật phẩm tuyên bố có chứa virus Ebola

VOV.VN -Cảnh sát New Zealand đã phải cách ly mọi người tại tòa nhà Quốc hội sau khi nhận được một chai nhựa kèm mẩu giấy ghi có virus Ebola.

Quốc hội New Zealand nhận gói vật phẩm tuyên bố có chứa virus Ebola

Quốc hội New Zealand nhận gói vật phẩm tuyên bố có chứa virus Ebola

VOV.VN -Cảnh sát New Zealand đã phải cách ly mọi người tại tòa nhà Quốc hội sau khi nhận được một chai nhựa kèm mẩu giấy ghi có virus Ebola.

Vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch Ebola
Vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch Ebola

VOV.VN - Số ca tử vong vì Ebola lên tới con số 5.100 người.

Vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch Ebola

Vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch Ebola

VOV.VN - Số ca tử vong vì Ebola lên tới con số 5.100 người.

Liberia tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với dịch Ebola
Liberia tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với dịch Ebola

VOV.VN - Tuy nhiên Tổng thống Liberia cũng lưu ý rằng việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với dịch Ebola không có nghĩa là dịch bệnh đã kết thúc. 

Liberia tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với dịch Ebola

Liberia tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với dịch Ebola

VOV.VN - Tuy nhiên Tổng thống Liberia cũng lưu ý rằng việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với dịch Ebola không có nghĩa là dịch bệnh đã kết thúc. 

Mỹ nhận điều trị cho một bác sỹ nhiễm Ebola từ Sierra Leone
Mỹ nhận điều trị cho một bác sỹ nhiễm Ebola từ Sierra Leone

VOV.VN - Phía Mỹ dự định ngày 14/11 đưa người đàn ông bị nhiễm virus Ebola bằng đường hàng không về Mỹ để điều trị

Mỹ nhận điều trị cho một bác sỹ nhiễm Ebola từ Sierra Leone

Mỹ nhận điều trị cho một bác sỹ nhiễm Ebola từ Sierra Leone

VOV.VN - Phía Mỹ dự định ngày 14/11 đưa người đàn ông bị nhiễm virus Ebola bằng đường hàng không về Mỹ để điều trị

 Liên Hợp Quốc lạc quan về những tiến triển trong chống dịch Ebola
Liên Hợp Quốc lạc quan về những tiến triển trong chống dịch Ebola

VOV.VN - Sau nhiều tháng nỗ lực, đến nay đã có nhiều dấu hiệu cho thấy, các ca mắc mới đã giảm ở Guinea, Liberia...

 Liên Hợp Quốc lạc quan về những tiến triển trong chống dịch Ebola

Liên Hợp Quốc lạc quan về những tiến triển trong chống dịch Ebola

VOV.VN - Sau nhiều tháng nỗ lực, đến nay đã có nhiều dấu hiệu cho thấy, các ca mắc mới đã giảm ở Guinea, Liberia...

Cứ 3 người nhiễm virus Ebola thì 1 người chết
Cứ 3 người nhiễm virus Ebola thì 1 người chết

VOV.VN - Cũng theo báo cáo mới nhất của WHO công bố ngày 9/11 về tình hình dịch Ebola, quá nữa số nhân viên y tế nhiễm bệnh đã thiệt mạng.

Cứ 3 người nhiễm virus Ebola thì 1 người chết

Cứ 3 người nhiễm virus Ebola thì 1 người chết

VOV.VN - Cũng theo báo cáo mới nhất của WHO công bố ngày 9/11 về tình hình dịch Ebola, quá nữa số nhân viên y tế nhiễm bệnh đã thiệt mạng.

Ca tử vong thứ hai do Ebola ở Mali gây báo động cho khu vực
Ca tử vong thứ hai do Ebola ở Mali gây báo động cho khu vực

VOV.VN - Một quan chức tại Bệnh viện Pasteur ở Thủ đô Bamako, Mali cho biết, các xét nghiệm đã xác nhận, nam y tá tử vong do nhiễm Ebola. 

Ca tử vong thứ hai do Ebola ở Mali gây báo động cho khu vực

Ca tử vong thứ hai do Ebola ở Mali gây báo động cho khu vực

VOV.VN - Một quan chức tại Bệnh viện Pasteur ở Thủ đô Bamako, Mali cho biết, các xét nghiệm đã xác nhận, nam y tá tử vong do nhiễm Ebola. 

Ebola đã cướp đi sinh mạng của 5.177 người
Ebola đã cướp đi sinh mạng của 5.177 người

VOV.VN -Liberia, Sierra Leone và Guinea tiếp tục là 3 quốc gia Tây Phi chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh.

Ebola đã cướp đi sinh mạng của 5.177 người

Ebola đã cướp đi sinh mạng của 5.177 người

VOV.VN -Liberia, Sierra Leone và Guinea tiếp tục là 3 quốc gia Tây Phi chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh.