Pakistan chỉ trích Afghanistan "phản ứng thái quá"

(VOV) -Afghanistan và Pakistan thường xuyên cáo buộc lẫn nhau để xảy ra các vụ bạo lực do Taliban gây ra dọc biên giới dài 2.400km...

Ngày 28/3 Pakistan cho rằng Afghanistan đã "phản ứng thái quá" sau khi Kabul hủy chuyến thăm quân sự để phản đối vụ tấn công qua biên giới. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng xấu đi.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Aizaz Ahmed Chaudhry khẳng định Islamabad cho rằng Afghanistan đã phản ứng thái quá trước một “vụ việc vụn vặt”.

“Tôi nghĩ rằng phía Afghanistan đã phản ứng thái quá khi hủy bỏ chuyến thăm quân sự. Chuyến thăm như vậy để xây dựng lòng tin và thúc đấy mối quan hệ giữa hai quốc gia. Do đó, các hoạt động kiểu này cần được duy trì. Chúng tôi hy vọng rằng hai nước không đánh mất cơ hội để thúc đẩy hòa bình giữa hai nước”- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Aizaz Ahmed Chaudhry cho biết.

uân đội Pakistan nã pháo vào Mohmand, gần biên giới Afghanistan. Cuộc pháo kích diễn ra khi một tư lệnh cao cấp Pakistan loại bỏ chiến dịch tấn công các tay súng vũ trang tại khu vực Waziristan. Ảnh Reuters

Trước đó, quân đội Pakistan đã mời 11 sĩ quan Afghanistan tham gia cuộc tập trận tại thành phố Quetta, Tây Nam nước này, song Chính phủ Afghanistan đã yêu cầu hủy chuyến đi này do "không thể chấp nhận việc Pakistan nã pháo qua biên giới”.

Tỉnh trưởng tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan, Phalula Fazlulah Wahidicho biết, chỉ riêng hai ngày 25 và 26/3/2013, đã tới 50 quả rốckét được bắn từ phía Pakistan sang lãnh thổ Afghanistan gây hư hỏng tài sản. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan lại cho rằng quân đội nước này đã đáp trả cái mà họ cho là “sự xâm phạm từ phía Afghanistan”.

Afghanistan và Pakistan thường xuyên cáo buộc lẫn nhau để xảy ra các vụ bạo lực do Taliban gây ra dọc biên giới dài 2.400 km giữa hai nước. Gần đây quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện, thông qua việc tham gia một hội nghị thượng đỉnh ba bên, do Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì, vào đầu tháng 2/2013, như một phần trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 11 năm tại Afghanistan. Song cũng kể từ hội nghị này, giới chức Afghanistan và Pakistan thường xuyên có những bất đồng và cáo buộc lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Afghanistan cố gắng hàn gắn quan hệ rạn nứt
Mỹ - Afghanistan cố gắng hàn gắn quan hệ rạn nứt

(VOV) - Chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ góp phần hàn gắn sự rạn nứt trong quan hệ giữa hai nước.

Mỹ - Afghanistan cố gắng hàn gắn quan hệ rạn nứt

Mỹ - Afghanistan cố gắng hàn gắn quan hệ rạn nứt

(VOV) - Chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ góp phần hàn gắn sự rạn nứt trong quan hệ giữa hai nước.

Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan
Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan

(VOV) - Tổng thống Afghanistan sẽ tới Qatar để thảo luận về việc mở văn phòng của Taliban tại Qatar.

Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan

Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan

(VOV) - Tổng thống Afghanistan sẽ tới Qatar để thảo luận về việc mở văn phòng của Taliban tại Qatar.

Pakistan lại nã pháo về phía biên giới Afghanistan
Pakistan lại nã pháo về phía biên giới Afghanistan

(VOV) -Trong hai ngày qua đã xảy ra nhiều vụ pháo kích từ lãnh thổ Pakistan sang tỉnh miền đông Kunar của Afghanistan.

Pakistan lại nã pháo về phía biên giới Afghanistan

Pakistan lại nã pháo về phía biên giới Afghanistan

(VOV) -Trong hai ngày qua đã xảy ra nhiều vụ pháo kích từ lãnh thổ Pakistan sang tỉnh miền đông Kunar của Afghanistan.

Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan
Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan

(VOV) - Vụ việc xảy ra trong ngày thứ 2 chuyến thăm Kabul cuả Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan

Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan

(VOV) - Vụ việc xảy ra trong ngày thứ 2 chuyến thăm Kabul cuả Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.