Pakistan chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác chống khủng bố với Trung Quốc ở Afghanistan

VOV.VN - Đại sứ Pakistan tại Trung Quốc mới đây cho biết, Pakistan sẽ duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong vấn đề Afghanistan, bao gồm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác chống khủng bố.

Đại sứ Pakistan tại Trung Quốc Moin ul Haque cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Hoàn cầu rằng, trong vấn đề Afghanistan, Pakistan và Trung Quốc có lập trường tương đồng trong 5 lĩnh vực, gồm ngăn chặn bạo lực và bất ổn ở Afghanistan; nỗ lực đảm bảo không để khủng hoảng nhân đạo xảy ra ở Afghanistan, quốc gia này cần hỗ trợ lương thực và y tế của cộng đồng quốc tế; cả Pakistan và Trung Quốc đều mong muốn vấn đề Afghanistan sớm được giải quyết bằng con đường chính trị và thành lập một chính phủ đại diện rộng rãi, bao trùm; bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân Afghanistan, bao gồm quyền của phụ nữ, trẻ em, dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương; hai nước mong muốn không có quốc gia nào bị tổn hại bởi các tổ chức khủng bố hoạt động ở Afghanistan trong tương lai.

Ông cũng cho biết thêm, để ngăn chặn các hoạt động khủng bố tràn từ Afghanistan, Pakistan đã hoàn thành việc xây dựng 90% hàng rào ở khu vực biên giới giữa 2 nước và tăng cường tuần tra tại đây. Trước những thách thức mới của tình hình Afghanistan, Pakistan sẽ tăng cường cơ chế hợp tác chống khủng bố và chia sẻ thông tin tình báo hiện có với Trung Quốc.

Được biết, trong tháng 8, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi, bàn về tình hình ở Afghanistan, trong đó có việc hỗ trợ nước này chống khủng bố.

Đại sứ Pakistan cũng lưu ý rằng Trung Quốc và Pakistan đang thảo luận về tình hình ở Afghanistan với các nước khác trong khu vực nhằm đảm bảo duy trì hòa bình và ổn định. Với mục đích này, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan mới đây đã đi thăm các nước láng giềng của Afghanistan là Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan và Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo có thể không kích Afghanistan bất kể lúc nào nếu cần thiết
Mỹ cảnh báo có thể không kích Afghanistan bất kể lúc nào nếu cần thiết

VOV.VN - Mỹ đã hoàn tất kế hoạch sơ tán công dân và rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo có thể không kích Afghanistan bất kể lúc nào nếu cần thiết.

Mỹ cảnh báo có thể không kích Afghanistan bất kể lúc nào nếu cần thiết

Mỹ cảnh báo có thể không kích Afghanistan bất kể lúc nào nếu cần thiết

VOV.VN - Mỹ đã hoàn tất kế hoạch sơ tán công dân và rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo có thể không kích Afghanistan bất kể lúc nào nếu cần thiết.

Taliban đối mặt nhiều thách thức, Nga nói 20 năm của Mỹ ở Afghanistan để lại “thảm kịch”
Taliban đối mặt nhiều thách thức, Nga nói 20 năm của Mỹ ở Afghanistan để lại “thảm kịch”

VOV.VN - Sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan, Taliban đối mặt nhiều thách thức. Tổng thống Nga Putin hôm nay (1/9) nhận định, cuộc chiến tranh 20 năm của Mỹ tại Afghanistan đã kết thúc với kết quả là “thảm kịch và tổn thất”.

Taliban đối mặt nhiều thách thức, Nga nói 20 năm của Mỹ ở Afghanistan để lại “thảm kịch”

Taliban đối mặt nhiều thách thức, Nga nói 20 năm của Mỹ ở Afghanistan để lại “thảm kịch”

VOV.VN - Sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan, Taliban đối mặt nhiều thách thức. Tổng thống Nga Putin hôm nay (1/9) nhận định, cuộc chiến tranh 20 năm của Mỹ tại Afghanistan đã kết thúc với kết quả là “thảm kịch và tổn thất”.

Đức-Anh-Mỹ nói về vấn đề Taliban, IS, sơ tán và hỗ trợ nhân đạo ở Afghanistan
Đức-Anh-Mỹ nói về vấn đề Taliban, IS, sơ tán và hỗ trợ nhân đạo ở Afghanistan

VOV.VN - Lãnh đạo Đức yêu cầu Taliban tôn trọng những tiêu chuẩn nhất định, trong khi Anh thảo luận trực tiếp với Taliban. Mỹ thì khẳng định hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân Afghanistan chứ không phải Taliban.

Đức-Anh-Mỹ nói về vấn đề Taliban, IS, sơ tán và hỗ trợ nhân đạo ở Afghanistan

Đức-Anh-Mỹ nói về vấn đề Taliban, IS, sơ tán và hỗ trợ nhân đạo ở Afghanistan

VOV.VN - Lãnh đạo Đức yêu cầu Taliban tôn trọng những tiêu chuẩn nhất định, trong khi Anh thảo luận trực tiếp với Taliban. Mỹ thì khẳng định hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân Afghanistan chứ không phải Taliban.