Pakistan chưa thể xác nhận thủ lĩnh Taliban đã thiệt mạng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ngày 24/5 tuyên bố chưa xác nhận thông tin thủ lĩnh Taliban Mansour đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Mỹ.

Theo Reuters, không những thế, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan còn cho rằng, việc Mỹ sử dụng máy bay không người lái không kích trong không phận của nước này là “đi ngược lại luật pháp quốc tế”.

Thủ lĩnh Taliban Mansour. Ảnh tư liệu Reuters

Ông Khan cho biết, thi thể mà họ tìm thấy trên đất Pakistan gần khu vực biên giới Afghanistan đã “biến dạng đến mức không thể xác định danh tính” và cho biết, họ sẽ thử ADN chéo với một thân nhân đến nhận cái xác này.

“Chính phủ Pakistan không thể xác nhận thông tin trên mà không có cơ sở về khoa học và pháp lý”, ông Khan khẳng định.

Trước đó, ngày 23/5, Tổng thống Obama đã lên tiếng xác nhận rằng tên Mansour đã thiệt mạng trong đợt không kích nói trên của Mỹ. Lầu Năm Góc sau đó tuyên bố rằng tên này đã lên kế hoạch các vụ tấn công “gây ra mối đe dọa trực tiếp” cho binh sĩ Mỹ tại Afghanistan.

Hai quan chức Mỹ cho biết, các cơ quan tình báo và quân sự của Mỹ đã sử dụng rất nhiều nguồn tin tình báo để phát hiện và xác định vị trí chiếc xe chở tên Mansour.

Điều đó cho phép các máy bay không người lái do Bộ Chỉ huy các Chiến dịch Đặc nhiệm chung của Mỹ điều hành có thể tấn công chiếc xe nói trên khi nó đang đi vào một con đường vắng tại một khu vực hẻo lánh để tránh gây thương vong cho thường dân.

Tuy nhiên, ông Khan đã bác bỏ tuyên bố của phía Mỹ rằng họ có quyền thực hiện các vụ tấn công xuyên biên gới để bảo vệ lợi ích của mình.

“Việc Chính phủ Mỹ tuyên bố họ có quyền tấn công bất kỳ ai được coi là mối đe dọa đối với họ là đi ngược lại với luật pháp quốc tế. Nếu mọi quốc gia trên thế giới đều áp dụng điều này thì luật pháp quốc tế sẽ trở thành luật rừng”, ông Khan nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh Taliban
Afghanistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

VOV.VN - Máy bay chiến đấu không người lái của Mỹ vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan là Mullah Akhtar Mansour.

Afghanistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

Afghanistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

VOV.VN - Máy bay chiến đấu không người lái của Mỹ vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan là Mullah Akhtar Mansour.

Tổng thống Mỹ Obama xác nhận việc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Mansour
Tổng thống Mỹ Obama xác nhận việc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Mansour

VOV.VN - Hôm 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác nhận thủ lĩnh nhánh Taliban ở Afghanistan là Mansour đã bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc không kích.

Tổng thống Mỹ Obama xác nhận việc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Mansour

Tổng thống Mỹ Obama xác nhận việc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Mansour

VOV.VN - Hôm 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác nhận thủ lĩnh nhánh Taliban ở Afghanistan là Mansour đã bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc không kích.

Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích
Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích

VOV.VN - Taliban vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar Mansour bị chết trong một cuộc không kích của Mỹ.

Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích

Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích

VOV.VN - Taliban vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar Mansour bị chết trong một cuộc không kích của Mỹ.

Pakistan triệu Đại sứ Mỹ vì vụ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban
Pakistan triệu Đại sứ Mỹ vì vụ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

VOV.VN - Pakistan ngày 23/5 triệu Đại sứ Mỹ đến Bộ Ngoại giao nước này để phản đối việc Mỹ tiến hành không kích tại khu vực tây nam Pakistan.

Pakistan triệu Đại sứ Mỹ vì vụ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

Pakistan triệu Đại sứ Mỹ vì vụ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

VOV.VN - Pakistan ngày 23/5 triệu Đại sứ Mỹ đến Bộ Ngoại giao nước này để phản đối việc Mỹ tiến hành không kích tại khu vực tây nam Pakistan.