Tổng thống Mỹ Obama xác nhận việc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Mansour

VOV.VN - Hôm 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác nhận thủ lĩnh nhánh Taliban ở Afghanistan là Mansour đã bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc không kích.

Trong chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam, Tổng thống Obama đã tái khẳng định sự ủng hộ dành cho chính quyền Kabul và lực lượng an ninh Afghanistan, đồng thời kêu gọi lực lượng Taliban hãy tham gia hòa đàm.

Thủ lĩnh Taliban Mansour. Ảnh: Reuters.

Vị tổng thống Mỹ đã cho phép quân đội nước này tiến hành cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái để tiêu diệt thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour ở khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan vào hôm 21/5.

Quan chức Mỹ tránh xác nhận thông tin này cho đến khi lực lượng tình báo của họ đã đánh giá đầy đủ tình hình.

Tổng thống Obama gọi cái chết của thủ lĩnh phiến quân là “một cột mốc quan trọng”. Ông Obama cho biết Mansour đã chối bỏ các cuộc hòa đàm và “tiếp tục âm mưu mở các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ và liên quân”.

Theo ông Obama, Taliban nên nắm lấy cơ hội theo đuổi con đường chấm dứt xung đột, tham gia cùng chính phủ Afghanistan trong tiến trình hòa giải nhằm đem lại hòa binh và ổn định dài lâu.

Chiếc xe được cho là của Mansour bị không kích và bốc cháy. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh luôn rằng chiến dịch tiêu diệt Mansour không có nghĩa là Mỹ thay đổi chiến lược ở Afghanistan hay Mỹ sẽ quay lại việc tham chiến một cách tích cực ở đây sau khi Mỹ rút quân chủ lực khỏi đất nước này vào năm 2014.

Mỹ hiện có 9.800 lính ở Afghanistan, bao gồm lực lượng huấn luyện-cố vấn, và một lực lượng chuyên chống các nhóm khủng bố IS và al-Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích
Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích

VOV.VN - Taliban vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar Mansour bị chết trong một cuộc không kích của Mỹ.

Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích

Taliban phủ nhận thủ lĩnh chết do bị Mỹ không kích

VOV.VN - Taliban vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar Mansour bị chết trong một cuộc không kích của Mỹ.

Afghanistan: Cuộc chay đua nguy hiểm giữa Taliban và IS
Afghanistan: Cuộc chay đua nguy hiểm giữa Taliban và IS

VOV.VN - Theo nhiều nhà phân tích, đây không chỉ là một cuộc chiến về ý thức hệ, mà còn là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa các nhóm cực đoan ở Trung Đông.

Afghanistan: Cuộc chay đua nguy hiểm giữa Taliban và IS

Afghanistan: Cuộc chay đua nguy hiểm giữa Taliban và IS

VOV.VN - Theo nhiều nhà phân tích, đây không chỉ là một cuộc chiến về ý thức hệ, mà còn là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa các nhóm cực đoan ở Trung Đông.

Tổng thống Obama cho phép tấn công tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban
Tổng thống Obama cho phép tấn công tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban

VOV.VN - Được sự cho phép của Tổng thống Obama, quân đội Mỹ đã mở cuộc không kích ở vùng xa của Pakistan, nhằm vào phiến quân Taliban.

Tổng thống Obama cho phép tấn công tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban

Tổng thống Obama cho phép tấn công tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban

VOV.VN - Được sự cho phép của Tổng thống Obama, quân đội Mỹ đã mở cuộc không kích ở vùng xa của Pakistan, nhằm vào phiến quân Taliban.

Afghanistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh Taliban
Afghanistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

VOV.VN - Máy bay chiến đấu không người lái của Mỹ vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan là Mullah Akhtar Mansour.

Afghanistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

Afghanistan xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

VOV.VN - Máy bay chiến đấu không người lái của Mỹ vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan là Mullah Akhtar Mansour.

Chiêu trò của Taliban
Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Chiêu trò của Taliban

Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.