Pakistan: Đánh bom tại khách sạn tiếp đón Đại sứ Trung Quốc, 16 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 4 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ đánh bom làm rung chuyển khu vực để xe của một khách sạn mà Đại sứ Trung Quốc đang ở tại thành phố Quetta, Pakistan vào tối 21/4.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, vụ nổ xảy ra tại bãi đỗ xe của khách sạn cao cấp Serena, nơi một phái đoàn Trung Quốc gồm 4 người do Đại sứ Trung Quốc Nông Dung dẫn đầu đang ở. Tuy nhiên, Đại sứ đã ra ngoài họp khi vụ nổ xảy ra.

Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmed đã lên án và cho rằng đây là một “hành động khủng bố” cần loại bỏ. Theo điều tra ban đầu, một thiết bị nổ tự chế được đặt trong một phương tiện giao thông tại bãi đỗ xe là nguyên nhân gây ra vụ việc. Lực lượng nổi dậy Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan vẫn chưa có phản hồi về việc liệu các thành viên trong phái đoàn của Đại sứ Trung Quốc liệu có phải là mục tiêu của cuộc tấn công hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sơ tán khẩn cấp 70 trường học bị đe dọa đánh bom
Nga sơ tán khẩn cấp 70 trường học bị đe dọa đánh bom

VOV.VN - Học sinh và giáo viên của 70 trường tiểu học và trung học cơ sở ở thành phố Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông của Nga hôm 4/4đã buộc phải sơ tán khẩn cấp do nhận được lời đe dọa đánh bom.

Nga sơ tán khẩn cấp 70 trường học bị đe dọa đánh bom

Nga sơ tán khẩn cấp 70 trường học bị đe dọa đánh bom

VOV.VN - Học sinh và giáo viên của 70 trường tiểu học và trung học cơ sở ở thành phố Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông của Nga hôm 4/4đã buộc phải sơ tán khẩn cấp do nhận được lời đe dọa đánh bom.

Thủ phạm đánh bom liều chết ở nhà thờ Công giáo Indonesia có liên hệ với IS
Thủ phạm đánh bom liều chết ở nhà thờ Công giáo Indonesia có liên hệ với IS

VOV.VN - Theo cảnh sát quốc gia Indonesia, thủ phạm của vụ đánh bom liều chết bên ngoài nhà thờ Công giáo Makasar, tỉnh Nam Sulaweisi ngày hôm qua (28/3) có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Thủ phạm đánh bom liều chết ở nhà thờ Công giáo Indonesia có liên hệ với IS

Thủ phạm đánh bom liều chết ở nhà thờ Công giáo Indonesia có liên hệ với IS

VOV.VN - Theo cảnh sát quốc gia Indonesia, thủ phạm của vụ đánh bom liều chết bên ngoài nhà thờ Công giáo Makasar, tỉnh Nam Sulaweisi ngày hôm qua (28/3) có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Thông tin điều tra của cảnh sát về vụ đánh bom nhà thờ ở Makassar
Thông tin điều tra của cảnh sát về vụ đánh bom nhà thờ ở Makassar

VOV.VN - Giới chức an ninh Indonesia đã lần đầu tiên xác nhận rằng vụ nổ trên là một vụ tấn công liều chết.

Thông tin điều tra của cảnh sát về vụ đánh bom nhà thờ ở Makassar

Thông tin điều tra của cảnh sát về vụ đánh bom nhà thờ ở Makassar

VOV.VN - Giới chức an ninh Indonesia đã lần đầu tiên xác nhận rằng vụ nổ trên là một vụ tấn công liều chết.