Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới

VOV.VN - Pakistan sẽ nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc trong quý 1 năm 2021 theo một thỏa thuận trị giá 150 triệu USD. Trong khi đó nhiều thành phố dừng hoạt động đón năm mới do dịch bệnh này.

Lễ ký hợp đồng mua bán vaccine Covid-19 nói trên do công ty dược Trung Quốc Sinopharm phát triển đã diễn ra hồi đầu tháng 12. 

Bộ trưởng Khoa học công nghệ Pakistan Chaudhry Fawad Hussain đã công bố thông tin này ngày 31/11. Số vaccine sẽ giúp Pakistan tiêm phòng cho 5% dân số có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao nhất. Cùng ngày, Trung Quốc đã chính thức cấp phép sử dụng cho vaccine của Sinopharm, loại vaccine Covid-19 đầu tiên mà nước này phát triển, được cho là có hiệu quả tới 79,3%.

Trước đó, hồi đầu tháng 12, Pakistan đã công bố lập một quỹ trị giá khoảng 150 triệu USD để thu mua vaccine Covid-19 nhằm tiêm chủng cho nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất vì đại dịch này. Tuy nhiên, chính phủ nước này không cho biết cụ thể loại vaccine được đặt mua. Quốc gia Nam Á này đang ở trong làn sóng Covid-19 thứ hai. Số ca tử vong vì đại dịch tại Pakistan đã vượt mốc 10.000 người trong ngày 30/12. Pakistan hiện đang cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với vaccine Ad5-nCoV, do công ty Cansino Biologic phát triển.

Trong khi đó, nhiều thành phố tại Ấn Độ hôm nay (31/12) đã ra thông báo dừng tất cả các hoạt động đón năm mới 2021 tại nơi công cộng, cũng như tụ tập đông người trong đêm cuối năm. Việc siết chặt đảm bảo giãn cách xã hội trước nguy cơ làn sóng Covid-19 mới, đặc biệt là với chủng virus SARS-CoV-2 mới bắt nguồn từ Anh.

Sáng nay (31/12), Cơ quan Quản lý Thảm họa của thủ đô New Delhi ra thông báo sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm ở thành phố này, không cho phép tổ chức các lễ đón năm mới và tụ tập trên 5 người tại các địa điểm công cộng do nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt là chủng virus mới.

Theo quyết định được công bố, chính quyền thành phố không cho phép các sự kiện ăn mừng năm mới, hội họp và tụ tập tại các địa điểm công cộng từ 23h đêm 31/12 đến 6h sáng 1/1 và từ 23h đêm 1/1 đến 6h sáng 2/1.

Các quan chức y tế Ấn Độ lo ngại rằng các sự kiện đông người trong dịp này có thể giúp virus SARS-CoV-2 phát tán nhanh hơn, phá hỏng những thành quả chống dịch tại thủ đô Ấn Độ trong suốt những tháng qua. Tuy nhiên, sắc lệnh sẽ không áp đặt hạn chế di chuyển giữa các bang và trong từng bang đối với người và hàng hóa trong thời gian giới nghiêm. Như vậy, thủ đô New Delhi cùng 4 bang khác là Punjab, Maharashtra, Karnataka và Rajasthan sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm trong dịp đón Năm mới này để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, tại thành phố Mumbai, thủ phủ tài chính của Ấn Độ, hơn 30.000 cảnh sát cùng các thiết bị bay không người lái sẽ được huy động trong đêm 31/12 để đảm bảo người dân tuân thủ các quy định về phòng chống Covid-19.

Thành phố nằm tại bang Maharashtra này sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm để hạn chế người dân ra đường, tụ tập đón năm mới. Từ 23h đêm 31/12 tới sáng ngày 1/1, tất cả các cuộc tụ tập trên 5 người đều bị cấm. Các nhà hàng, quán bar, bãi biển, du thuyền đều không được phép tổ chức tiệc đón Năm mới. Ngoài mục đích đảm bảo giãn cách xã hội, ngăn chặn Covid-19, cảnh sát Mumbai còn đề phòng khả năng các đối tượng khủng bố lợi dụng đông người để thực hiện các hành vi bạo lực. Hiện bang Maharashtra vẫn đang có khoảng 54.000 ca mắc Covid-19 đang điều trị. 

Cho tới ngày 31/12, Ấn Độ đã xác nhận ít nhất 20 trường hợp nhập cảnh từ Anh dương tính với chủng virus SARS-CoV-2 mới. Còn giám đốc Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Randeep Guleria cho biết có khả năng chủng virus xuất phát từ Anh này đã thâm nhập vào Ấn Độ từ tháng 11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Australia ca ngợi người dân kiên cường trong cuộc chiến chống Covid-19
Thủ tướng Australia ca ngợi người dân kiên cường trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Trong thông điệp năm mới quan trọng vừa được gửi đi, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã cảm ơn những hy sinh của các nhân viên y tế, doanh nghiệp và toàn thể người dân trong năm 2020 đầy khó khăn.

Thủ tướng Australia ca ngợi người dân kiên cường trong cuộc chiến chống Covid-19

Thủ tướng Australia ca ngợi người dân kiên cường trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Trong thông điệp năm mới quan trọng vừa được gửi đi, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã cảm ơn những hy sinh của các nhân viên y tế, doanh nghiệp và toàn thể người dân trong năm 2020 đầy khó khăn.

Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 trở lại
Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 trở lại

VOV.VN - Hôm nay (31/12), thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ghi nhận thêm 1.300 ca mắc Covid-19 mới. Đây là ngày đầu tiên trong vòng gần 1 năm qua số ca nhiễm ở Tokyo vượt quá 1.000 người/ngày. Do đó, khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại tương đối cao.

Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 trở lại

Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 trở lại

VOV.VN - Hôm nay (31/12), thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ghi nhận thêm 1.300 ca mắc Covid-19 mới. Đây là ngày đầu tiên trong vòng gần 1 năm qua số ca nhiễm ở Tokyo vượt quá 1.000 người/ngày. Do đó, khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại tương đối cao.

Thái Lan đón 2021 trong yên lặng, Lào siết chặt kiểm soát Covid-19 dịp đón năm mới
Thái Lan đón 2021 trong yên lặng, Lào siết chặt kiểm soát Covid-19 dịp đón năm mới

VOV.VN - Cả Thái Lan và Lào đều có những biện pháp thận trọng cho việc đón năm mới 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang là thảm họa lớn trên toàn cầu.

Thái Lan đón 2021 trong yên lặng, Lào siết chặt kiểm soát Covid-19 dịp đón năm mới

Thái Lan đón 2021 trong yên lặng, Lào siết chặt kiểm soát Covid-19 dịp đón năm mới

VOV.VN - Cả Thái Lan và Lào đều có những biện pháp thận trọng cho việc đón năm mới 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang là thảm họa lớn trên toàn cầu.

Nga thừa nhận mức tử vong do Covid-19 cao gấp 3 lần so với thông báo
Nga thừa nhận mức tử vong do Covid-19 cao gấp 3 lần so với thông báo

VOV.VN - Hơn 186.000 người Nga đã tử vong do virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19), con số này cao gấp 3 lần con số được chính quyền Nga thông báo trước đó.

Nga thừa nhận mức tử vong do Covid-19 cao gấp 3 lần so với thông báo

Nga thừa nhận mức tử vong do Covid-19 cao gấp 3 lần so với thông báo

VOV.VN - Hơn 186.000 người Nga đã tử vong do virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19), con số này cao gấp 3 lần con số được chính quyền Nga thông báo trước đó.

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo
Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

VOV.VN - Tổng thống Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 dù đã nhiều tuổi so với khuyến cáo. Ông khẳng định tầm quan trọng của miễn dịch cộng đồng thông qua vaccine, đồng thời từ chối bình luận về nguồn gốc của Covid-19.

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

VOV.VN - Tổng thống Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 dù đã nhiều tuổi so với khuyến cáo. Ông khẳng định tầm quan trọng của miễn dịch cộng đồng thông qua vaccine, đồng thời từ chối bình luận về nguồn gốc của Covid-19.

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?
Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”
Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.