Pakistan đẩy nhanh dự án nhập khẩu khí đốt từ Iran

VOV.VN - Pakistan cam kết sẽ đẩy nhanh hoàn thiện dự án xây dựng đường ống nhập khẩu khí đốt từ Iran.  

Đường ống này sẽ kết nối các mỏ khai thác khí đốt ở Iran với Pakistan, quốc gia đang khát năng lượng để phát triển kinh tế.

Pakistan đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống đường ống dẫn khí đốt từ Iran (Ảnh: ctvnews.ca)

Tuy nhiên, việc xúc tiến dự án có thể gánh chịu hậu quả từ lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây áp đặt đối với chương trình hạt nhân Iran. Mỹ phản đối dự án này và thay vào đó ủng hộ đề án xây dựng đường ống dẫn từ các mỏ khí đốt ở Turkmenistan tới Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, Bộ trưởng Dầu lửa Iran và Pakistan đã họp tại Tehran vào thứ Hai vừa qua để thảo luận về dự án đường ống giữa 2 nước. Hai bên quyết định đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ống.

Tại cuộc họp, Pakistan cũng tái cam kết hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này đối với nhu cầu sử dụng năng lượng của Pakistan.

Pakistan hy vọng, đường ống nhập khẩu khí đốt từ nước láng giềng Iran sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng. Pakistan thường dùng khí đốt làm nhiên liệu vận hành các nhà máy điện, nhưng do khối lượng không đủ đã gây ra tình trạng thiếu điện liên miên.

Theo thỏa thuận, Pakistan phải hoàn thành phần đường ống trên lãnh thổ nước này vào tháng 12/2014. Nếu Pakistan không đáp ứng được thời hạn chót, nước này sẽ phải trả tiền phạt có thể lên tới hàng tỷ USD. Khó khăn đối với Pakistan hiện nay là làm thể nào để huy động được ít nhất 1,5 tỷ USD để hoàn thiện phần đường ống của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan giận dữ trước các vụ không kích của Mỹ
Pakistan giận dữ trước các vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Đồng loạt nhiều vị Tộc trưởng và các chức sắc địa phương Pakistan đã lên tiếng đòi chấm dứt hoạt động không kích của Mỹ.

Pakistan giận dữ trước các vụ không kích của Mỹ

Pakistan giận dữ trước các vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Đồng loạt nhiều vị Tộc trưởng và các chức sắc địa phương Pakistan đã lên tiếng đòi chấm dứt hoạt động không kích của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và nỗ lực xoa dịu Pakistan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và nỗ lực xoa dịu Pakistan

VOV.VN - Phía Mỹ mong muốn tiếp tục có các cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả với Pakistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và nỗ lực xoa dịu Pakistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và nỗ lực xoa dịu Pakistan

VOV.VN - Phía Mỹ mong muốn tiếp tục có các cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả với Pakistan.

NATO ngừng sử dụng tuyến đường tiếp vận chính tại Pakistan
NATO ngừng sử dụng tuyến đường tiếp vận chính tại Pakistan

VOV.VN - NATO sẽ sử dụng các tuyến đường khác đi qua các khu vực khác của Pakistan và Trung Á.

NATO ngừng sử dụng tuyến đường tiếp vận chính tại Pakistan

NATO ngừng sử dụng tuyến đường tiếp vận chính tại Pakistan

VOV.VN - NATO sẽ sử dụng các tuyến đường khác đi qua các khu vực khác của Pakistan và Trung Á.