Pakistan hối thúc Liên Hợp Quốc giải quyết tranh chấp ở Kashmir

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho rằng cộng đồng quốc tế cần chung tay giải quyết khủng hoảng tại Kashmir.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan hôm 26/8 cho rằng, Liên Hợp Quốc có trách nhiệm phải đảm bảo người dân tại Kashmir có quyền quyết định tương lai của mình thông qua trưng cầu ý dân.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Bloomberg.

Trong một phát biểu trên truyền hình, nhà lãnh đạo Pakistan nhấn mạnh, trách nhiệm thuộc về cộng đồng quốc tế và Pakistan sẽ đi tới tất cả các diễn đàn trên thế giới vào bất kỳ thời điểm nào để nhấn mạnh tới vấn đề này.

Quyết định của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hủy bỏ quy chế đặc biệt của khu vực Kashmir do nước này kiểm soát đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Pakistan. Cả 2 quốc gia láng giềng ở Nam Á này đều muốn tuyên bố chủ quyền đối với Kashmir và vì thế khu vực từ lâu đã là điểm nóng tranh chấp giữa hai nước. Chính phủ Pakistan đã cảnh báo đưa vấn đề ra trước Tòa an Công lý quốc tế.

Theo Thủ tướng Imran Khan, quyết định của nhà lãnh đạo Ấn Độ là một “sai lầm lớn” và nguy cơ đối đầu hạt nhân giữa hai nước cũng có nghĩa là vấn đề đã vượt ra ngoài khu vực.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Trump cho biết không có ý định can dự vào vấn đề Kashmir, đồng thời tin tưởng rằng, Ấn Độ và Pakistan có thể tự mình giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh sẵn sàng hỗ trợ nếu những nước này cần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tiếp tục thể hiện lập trường của nước này về vấn đề Kashmir
Trung Quốc tiếp tục thể hiện lập trường của nước này về vấn đề Kashmir

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng, việc Ấn Độ sửa đổi Hiến pháp sẽ thay đổi hiện trạng của Kashmir và gây căng thẳng trong khu vực.

Trung Quốc tiếp tục thể hiện lập trường của nước này về vấn đề Kashmir

Trung Quốc tiếp tục thể hiện lập trường của nước này về vấn đề Kashmir

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng, việc Ấn Độ sửa đổi Hiến pháp sẽ thay đổi hiện trạng của Kashmir và gây căng thẳng trong khu vực.

Kashmir: Điểm nóng tranh chấp giữa Ấn Độ-Pakistan
Kashmir: Điểm nóng tranh chấp giữa Ấn Độ-Pakistan

VOV.VN - Kashmir trở thành điểm nóng sau khi Ấn Độ thu hồi quy chế đặc biệt cho khu vực này vào đầu tháng 8/2019.

Kashmir: Điểm nóng tranh chấp giữa Ấn Độ-Pakistan

Kashmir: Điểm nóng tranh chấp giữa Ấn Độ-Pakistan

VOV.VN - Kashmir trở thành điểm nóng sau khi Ấn Độ thu hồi quy chế đặc biệt cho khu vực này vào đầu tháng 8/2019.

Bị khước từ, Mỹ vẫn muốn đứng ra hòa giải căng thẳng ở Kashmir
Bị khước từ, Mỹ vẫn muốn đứng ra hòa giải căng thẳng ở Kashmir

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết mình với vai trò trung gian hòa giải, xoa dịu căng thẳng gần đây tại khu vực Kashmir.

Bị khước từ, Mỹ vẫn muốn đứng ra hòa giải căng thẳng ở Kashmir

Bị khước từ, Mỹ vẫn muốn đứng ra hòa giải căng thẳng ở Kashmir

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết mình với vai trò trung gian hòa giải, xoa dịu căng thẳng gần đây tại khu vực Kashmir.