Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt các vụ không kích

(VOV) - Các vụ không kích là nguyên nhân chính khiến quan hệ Mỹ và Pakistan căng thẳng.

Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf ngày 6/12 kêu gọi Mỹ chấm dứt các cuộc không kích mà ông gọi là tai hại nhằm vào lãnh thổ Pakistan. Ông cũng đồng thời gọi các vụ không kích của Mỹ là phản tác dụng.

Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf (Ảnh: Reuters)

Những khẳng định này của Thủ tướng Ashraf được đưa ra trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Pakistan Richard Olson ở thủ đô Islamabad ngày 6/12. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài giờ sau khi một máy bay không người lái của Mỹ bắn liên tiếp hai quả tên lửa vào khu vực MirAli, thuộc khu vực bộ lạc Bắc Waziristan của Pakistan làm 4 người thiệt mạng.

Các khu vực bộ lạc Pakistan thường xuyên bị oanh tạc bởi các cuộc không kích của Mỹ, mà Mỹ cho là nơi trú ẩn của các phiến quân. Tuy nhiên, theo các thống kê chính thức, thường dân Pakistan chính là nạn nhân của các vụ không kích này.

Các vụ không kích cũng là nguyên nhân chính khiến quan hệ Mỹ và Pakistan căng thẳng trong năm 2011, buộc Pakistan phải đóng cửa tuyến đường vận chuyển của Mỹ từ Pakistan sang Afghanistan, sau vụ không kích của Mỹ làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan sẽ lập cơ quan chống khủng bố mới
Pakistan sẽ lập cơ quan chống khủng bố mới

(VOV) - Cơ quan mới được hy vọng sẽ kết nối tốt hơn các tỉnh và các ngành chức năng trong cuộc chiến chống khủng bố.

Pakistan sẽ lập cơ quan chống khủng bố mới

Pakistan sẽ lập cơ quan chống khủng bố mới

(VOV) - Cơ quan mới được hy vọng sẽ kết nối tốt hơn các tỉnh và các ngành chức năng trong cuộc chiến chống khủng bố.

Pakistan - Mỹ bình thường hóa quan hệ hoàn toàn
Pakistan - Mỹ bình thường hóa quan hệ hoàn toàn

(VOV) - Hai nước đã khôi phục toàn diện quan hệ song phương sau một thời gian dài không bằng lòng với nhau.

Pakistan - Mỹ bình thường hóa quan hệ hoàn toàn

Pakistan - Mỹ bình thường hóa quan hệ hoàn toàn

(VOV) - Hai nước đã khôi phục toàn diện quan hệ song phương sau một thời gian dài không bằng lòng với nhau.

Ngoại trưởng Pakistan tham dự hội nghị NATO tại Bỉ
Ngoại trưởng Pakistan tham dự hội nghị NATO tại Bỉ

(VOV) -Theo chương trình, Ngoại trưởng Pakistan sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton để bàn về mối quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Pakistan tham dự hội nghị NATO tại Bỉ

Ngoại trưởng Pakistan tham dự hội nghị NATO tại Bỉ

(VOV) -Theo chương trình, Ngoại trưởng Pakistan sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton để bàn về mối quan hệ song phương.

Mỹ và Pakistan tái khẳng định sẽ đánh bại al-Qaeda
Mỹ và Pakistan tái khẳng định sẽ đánh bại al-Qaeda

(VOV) - Cả Mỹ và Pakistan đều khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc hợp tác song phương nhằm làm suy yếu các phần tử khủng bố.

Mỹ và Pakistan tái khẳng định sẽ đánh bại al-Qaeda

Mỹ và Pakistan tái khẳng định sẽ đánh bại al-Qaeda

(VOV) - Cả Mỹ và Pakistan đều khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc hợp tác song phương nhằm làm suy yếu các phần tử khủng bố.

Tấn công liều chết vào doanh trại quân đội Pakistan
Tấn công liều chết vào doanh trại quân đội Pakistan

(VOV) - Vụ tấn công xảy ra tại Wana làm 3 binh sỹ thiệt mạng, hơn 20 người bị thương.

Tấn công liều chết vào doanh trại quân đội Pakistan

Tấn công liều chết vào doanh trại quân đội Pakistan

(VOV) - Vụ tấn công xảy ra tại Wana làm 3 binh sỹ thiệt mạng, hơn 20 người bị thương.