Pakistan - Mỹ bình thường hóa quan hệ hoàn toàn

(VOV) - Hai nước đã khôi phục toàn diện quan hệ song phương sau một thời gian dài không bằng lòng với nhau.

Pakistan và Mỹ đã phục hồi toàn diện mối quan hệ quân sự và tình báo giữa hai nước sau khi mối quan hệ này bị rơi xuống mức thấp nhất trong năm ngoái.

Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Pakistan Rabbani Khar trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters của Anh hôm 28/11 khi đề cập quan hệ giữa Pakistan và Mỹ.

Ngoại trưởng Pakistan Khar (ảnh: onepakistan)

Nữ Ngoại trưởng Pakistan nói: “Pakistan và Mỹ đã từng có một mối quan hệ không dễ dàng gì, không chỉ là 6 tháng trước mà từ lâu trước đó. Tôi có thể khẳng định, đó là thời kỳ đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, Mỹ và Pakistan đang dần thoát khỏi thời kỳ này để hướng tới một quỹ đạo tích cực  trong quan hệ hai nước.”

Quan hệ Mỹ - Pakistan đã xuống mức tồi tệ trong năm qua sau khi Mỹ đơn phương tiến hành vụ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakistan tháng 5 năm ngoái cũng như các vụ không kích của máy bay không người lái làm thiệt mạng nhiều dân thường vô tội.

Hiện nay, Washington đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Islamabad nhằm tìm giải pháp chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ qua ở Afghanistan. Hợp tác toàn diện giữa Pakistan và Mỹ có vai trò quan trọng đối với nỗ lực bình ổn của Mỹ tại Afghanistan trước khi các binh sĩ chiến đấu của Mỹ rút khỏi  Afghanistan vào năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên