Pakistan không lo khi Mỹ cắt viện trợ

 Ngày 15/12, Pakistan tuyên bố không “lo lắng” trước quyết định ngừng viện trợ của Mỹ.

Theo Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar, động thái này của Mỹ là không dựa trên sự kiện thực tế và áp dụng “một cái nhìn hạn hẹp về tổng thể”. Theo bà Hina Rabbani Khar, quan hệ hai nước cũng đã “đứng yên tại chỗ” sau khi cuộc tấn công của NATO tháng trước giết chết 24 binh sĩ Pakistan.

Vụ không kích của NATO khiến 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng đã làm xấu đi quan hệ Mỹ - Pakistan
Cùng ngày, Hạ viện Mỹ đã chấp thuận một dự luật có thể đóng băng 700 triệu USD viện trợ quân sự cho Pakistan nếu nước này không cam kết có biện pháp ngăn chặn các khủng bố nhắm vào quân Mỹ tại Afghanistan.

Theo giới phân tích, trong 10 năm vừa qua, Pakistan đã nhận được khoảng 20 tỷ USD, với một trong các mục tiêu chính là đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố tại nước này. Tuy nhiên, quan hệ giữa Mỹ và Pakistan trở nên đặc biệt tồi tệ kể từ sau vụ 24 binh sĩ Pakistan bị NATO bắn chết, vào cuối tháng trước.

Pakistan đã trả đũa bằng việc cắt các tuyến đường tiếp tế cho Mỹ và lực lượng đồng minh đang chiến đấu với lực lượng Taliban tại Afghanistan. Pakistan còn trục xuất nhân viên Mỹ khỏi một căn cứ quân sự, và chính phủ Pakistan đã yêu cầu quốc hội xác định lại đường hướng tương lai của việc hợp tác chống khủng bố với Mỹ và liên quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên