Pakistan mời Taliban tham dự Hội nghị thượng đỉnh OIC

VOV.VN - Pakistan ngày 13/12 đã mời đại diện Chính phủ do Taliban điều hành ở Afghanistan tới dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), dự kiến ​​diễn ra vào ngày 19/12 tới.

 

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng của thế giới Hồi giáo, trong đó những nội dung chính trong chương trình nghị sự sẽ liên quan tình hình bất ổn tại Afghanistan và việc bình thường hóa quan hệ của Afghanistan với thế giới.

Theo một số nguồn tin, ngoài các thành viên của OIC, Pakistan cũng đã mời các phái đoàn từ Mỹ, Nga, Anh, Liên minh châu Âu, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức nhân đạo tham dự Hội nghị.

Phát biểu trước báo giới, thủ lĩnh Phong trào Đoàn kết Quốc gia Afghanistan Sayed Ishaq Gailani cho rằng, nhiều quốc gia Hồi giáo không có mối quan hệ tốt với Afghanistan, đồng thời bày tỏ hy vọng các quốc gia này sẽ thiết lập lại quan hệ và cùng đưa ra quyết định công nhận chính quyền mới tại Afghanistan.

Đã hơn 100 ngày kể từ khi tiếp quản Afghanistan, chính quyền Taliban vẫn chưa được quốc gia nào trên thế giới công nhận và vấn đề này cũng chưa được đề cập trong bất cứ cuộc thảo luận nào.

Mặc dù đã tuyên bố tôn trọng phụ nữ và nhân quyền, cũng như thành lập một chính phủ hòa nhập và không để Afghanistan trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các phần tử khủng bố, nhưng cho đến nay, Taliban vẫn chưa thực hiện được những cam kết này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định
Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định

VOV.VN - Gần 4 tháng trôi qua kể từ khi các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, giành quyền kiểm soát đất nước và chính thức xóa bỏ bộ máy nhà nước do dân bầu cử tồn tại gần 2 thập kỷ qua tại đây. Rất nhiều thay đổi đã diễn ra tại Afghanistan.

Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định

Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định

VOV.VN - Gần 4 tháng trôi qua kể từ khi các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, giành quyền kiểm soát đất nước và chính thức xóa bỏ bộ máy nhà nước do dân bầu cử tồn tại gần 2 thập kỷ qua tại đây. Rất nhiều thay đổi đã diễn ra tại Afghanistan.

Taliban ra sắc lệnh đặc biệt khẳng định phụ nữ không phải là tài sản
Taliban ra sắc lệnh đặc biệt khẳng định phụ nữ không phải là tài sản

VOV.VN - Trong một sắc lệnh đặc biệt do Thủ lĩnh tối cao Haibatullah Akhundzada ban hành, lực lượng Taliban tại Afghanistan tuyên bố, phụ nữ không phải là tài sản mà là con người tự do.

Taliban ra sắc lệnh đặc biệt khẳng định phụ nữ không phải là tài sản

Taliban ra sắc lệnh đặc biệt khẳng định phụ nữ không phải là tài sản

VOV.VN - Trong một sắc lệnh đặc biệt do Thủ lĩnh tối cao Haibatullah Akhundzada ban hành, lực lượng Taliban tại Afghanistan tuyên bố, phụ nữ không phải là tài sản mà là con người tự do.

Taliban thả thêm 210 tù nhân tại Afghanistan
Taliban thả thêm 210 tù nhân tại Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan vừa phóng thích thêm 210 tù nhân đang bị giam giữ trong các nhà tù nước này.

Taliban thả thêm 210 tù nhân tại Afghanistan

Taliban thả thêm 210 tù nhân tại Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan vừa phóng thích thêm 210 tù nhân đang bị giam giữ trong các nhà tù nước này.

Mỹ và Taliban thảo luận các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan
Mỹ và Taliban thảo luận các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan

VOV.VN - Đại diện đặc biệt của Mỹ về Thomas West trong hai ngày 29/11 và 30/11 đã dẫn đầu một phái đoàn quan chức cấp cao liên ngành Mỹ tới gặp đại diện của ở thủ đô Doha của Qatar. Nội dung thảo luận bao gồm các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan.

Mỹ và Taliban thảo luận các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan

Mỹ và Taliban thảo luận các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan

VOV.VN - Đại diện đặc biệt của Mỹ về Thomas West trong hai ngày 29/11 và 30/11 đã dẫn đầu một phái đoàn quan chức cấp cao liên ngành Mỹ tới gặp đại diện của ở thủ đô Doha của Qatar. Nội dung thảo luận bao gồm các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan.