Pakistan thả 360 tù nhân Ấn Độ để giảm căng thẳng

VOV.VN - Pakistan cho biết, sẽ thả 360 tù nhân Ấn Độ trong tháng này, khi hai nước đang nỗ lực giảm qui mô đối đầu thời gian qua.

Pakistan sẽ thả 360 tù nhân Ấn Độ trong tháng này, khi hai nước đang nỗ lực giảm qui mô đối đầu thời gian qua, khiến nhiều cường quốc trên thế giới phải kêu gọi hai bên kiềm chế.

Pakistan sẽ thả 360 tù nhân Ấn Độ. (Ảnh minh họa: KT)

Căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia láng giềng sau một vụ đánh bom tại khu vực Kashmir, làm ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hôm 14/2 vừa qua. Trong tuyên bố đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo, những tù nhân này, bao gồm 355 ngư dân và 5 dân thường, sẽ được thả theo 4 đợt, bắt đầu từ ngày 8/4 tới.

Theo danh sách trao đổi tù nhân giữa hai bên vào tháng 1 vừa qua, có 347 tù nhân Pakistan tại các nhà tù của Ấn Độ, trong đó có 249 người là dân thường và 98 ngư dân. Trong khi đó, có 537 tù nhân Ấn Độ trong các nhà tù của Pakistan, với 483 người là ngư dân. Phía Pakistan hi vọng hy vọng, Ấn Độ sẽ có thiện chí phản ứng với quyết định này của Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thả tù nhân Nga cuối cùng tại nhà tù vịnh Guantanamo
Mỹ thả tù nhân Nga cuối cùng tại nhà tù vịnh Guantanamo

VOV.VN - Mỹ vừa quyết định thả một cựu vũ công ba lê, từng là thành viên của quân đội Nga, đã bị giam giữ tại nhà tù quân sự Mỹ ở vịnh Guantanamo (Cuba). 

Mỹ thả tù nhân Nga cuối cùng tại nhà tù vịnh Guantanamo

Mỹ thả tù nhân Nga cuối cùng tại nhà tù vịnh Guantanamo

VOV.VN - Mỹ vừa quyết định thả một cựu vũ công ba lê, từng là thành viên của quân đội Nga, đã bị giam giữ tại nhà tù quân sự Mỹ ở vịnh Guantanamo (Cuba).