Palestine cân nhắc kiện Israel lên Tòa án hình sự quốc tế

(VOV)_Chính quyền Palestine đang xem xét đưa Israel ra tòa án hình sự với cáo buộc Israel đang giam giữ và ngược đãi hàng trăm trẻ em.

Bộ trưởng về các vấn đề người bị giam giữ của Palestine Eissa Karakea phát biểu trên kênh tin tức  Al-Arabiya cho biết, Palestine cần tận dụng vị thế mới của mình sau khi được công nhận là nhà nước quan sát phi thành viên Liên Hợp Quốc, để chống lại các tội ác của Israel. Đặc biệt, việc Israel giam giữ và lạm dụng trẻ em Palestine.

Theo báo cáo của Bộ các vấn đề người bị giam giữ của Palestine, khoảng 900 trẻ em Palestine đã bị Israel bắt giữ trong năm qua, con số này năm 2011 là 700 em. Báo cáo khẳng định, những trẻ em này đã bị đánh đập và thẩm vấn trong thời gian bị Israel giam giữ.

Bộ trưởng Karakea cáo buộc hành động của Israel vi phạm luật bảo vệ trẻ em và luật pháp quốc tế. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận rõ hành động tội ác của Israel với trẻ em Palestine.

Palestine đang cân nhắc đưa vấn đề này ra Tòa án Hình sự quốc tế, nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không có can thiệp vào kế hoạch xây dựng nhà định của Israel tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặc Palestine kêu gọi, Israel tiếp tục kế hoạch nhà định cư
Mặc Palestine kêu gọi, Israel tiếp tục kế hoạch nhà định cư

(VOV) - Palestine hy vọng đàm phán hoà bình trực tiếp với Israel sau khi nước này ngừng việc xây dựng các khu định cư.

Mặc Palestine kêu gọi, Israel tiếp tục kế hoạch nhà định cư

Mặc Palestine kêu gọi, Israel tiếp tục kế hoạch nhà định cư

(VOV) - Palestine hy vọng đàm phán hoà bình trực tiếp với Israel sau khi nước này ngừng việc xây dựng các khu định cư.

Israel nới lỏng cho người Palestine đi lại
Israel nới lỏng cho người Palestine đi lại

(VOV) - Nhân Giáng sinh, phía Palestine sẽ nới lỏng giấy phép thông hành cho người Palestine nhằm “khôi phục lòng tin” của họ.

Israel nới lỏng cho người Palestine đi lại

Israel nới lỏng cho người Palestine đi lại

(VOV) - Nhân Giáng sinh, phía Palestine sẽ nới lỏng giấy phép thông hành cho người Palestine nhằm “khôi phục lòng tin” của họ.